Top 3 hậu vệ trái hàng đầu Premier League hiện nay: Ấn tượng “siêu quậy” Man City

Sau 12 vòng đấu đã qua, hãy cùng điểm lại những hậu vệ trái hàng đầu ở Premier League.

1. “Anh hùng mới” Liverpool – Andrew Robertson

Kể từ khi John Arne Riise giải nghệ chia tay sân Anfield, vị trí hậu vệ trái luôn là một nỗi lo với Liverpool khi những Alvaro Arbeloa, Fabio Aurelio hay Jose Enrique đều chưa thể mang đến cho người hâm mộ sự yên tâm hoàn toàn.

Tuy nhiên, với Andrew Robertson, bản hợp đồng 8 triệu bảng từ Hull City, The Kop đã có thể chấm dứt nỗi lo đó khi anh đang thể hiện một phong độ tuyệt vời ở mùa giải năm nay.

Robertson đang chứng tỏ bản thân ở Liverpool.

Sau 11 trận ra sân cho Liverpool ở Premier League, Robertson đã đóng góp 3 đường kiến tạo và gây ấn tượng bởi khả năng lên công về thủ tuyệt vời của mình. Điểm mạnh của cầu thủ 24 tuổi còn nằm ở những đường tạt bóng biến ảo với điểm rơi vô cùng chuẩn xác.

Thành tích bất bại của The Kop ở giải đấu cao nhất nước Anh ghi nhận sự đóng góp lớn của hậu vệ người Scotland khi với sự hiệu quả của anh ở tuyến phòng ngự, đội bóng vùng Merseyside mới chỉ để thủng lưới 5 bàn.

2. “Viên đạn bạc” Chelsea – Marcos Alonso

Trong số những cầu thủ duy trì phong độ ổn định nhất Chelsea những mùa giải vừa qua, không thể không kể đến Marcos Alonso, bản hợp đồng chất lượng từ xứ Florence.

Marcos Alonso vẫn là một trong những hậu vệ trái hay nhất Premier League.

Là “công thần” từ thời Antonio Conte, hậu vệ người Tây Ban Nha chính là trụ cột trong chức vô địch Premier League 2016/2017 của Chelsea. Sau 12 vòng đấu mùa này, anh tiếp tục mang đến những màn trình diễn ấn tượng khi ghi 1 bàn thắng và 3 kiến tạo cho The Blues.

Đáng chú ý, pha lập công duy nhất của Alonso đến trong trận gặp Arsenal cũng là bàn thắng làm xoay chuyển thế cục, mang về thắng lợi 3-2 cho The Blues. Với khả năng đá phạt thượng thừa, đánh hơi cơ hội nhạy bén và luôn biết cách tỏa sáng trong những tình huống nguy nan, Alonso chính là “viên đạn bạc” giúp Chelsea có thể tạo nên sự khác biệt trong những tình huống nguy nan.

3. “Siêu quậy” Man City – Benjamin Mendy

Trong số các học trò của HLV Pep Guardiola ở Man City, có lẽ Benjamin Mendy chính là một trong những cái tên khó dùng nhất. Hậu vệ người Pháp thường gây rối trên mạng xã hội, cố tình tập luyện trễ chỉ vì bận đi xem trận đấu quyền anh giữa Anthony Joshua với Alexander Povetkin và khiến đội trưởng Kompany thốt lên rằng: “Cậu ấy chính là Balotelli đệ nhị“.

Mendy là một cầu thủ “lắm tài nhiều tật”.

Tuy nhiên, xét về mặt tài năng, Mendy là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất ở sân Etihad. Sau 9 trận ra sân cho Man City, Mendy đã đóng góp 5 đường chuyền thàng bàn và hiện đang là một trong hai chân kiến tạo lợi hại nhất ở Premier League.

Vấn đề lớn nhất với hậu vệ người Pháp chính là việc phải đối mặt với những chấn thương và nếu vượt qua điều này, anh hứa hẹn sẽ còn tỏa sáng hơn nữa ở nửa xanh thành Manchester.

 

Bài liên quan