Top 5 cầu thủ Châu Phi hứa hẹn sẽ khuấy đảo World Cup 2018: Có ai sánh nổi ‘Messi Ai Cập’?

Giải đấu lớn nhất thế giới năm 2018 không có sự góp mặt của Ghana hay Bờ Biển Ngà, tuy nhiên không vì thế mà Lục địa đen thiếu đi những cá nhân xuất sắc.

Yaya Toure, Eric Bailly, anh em nhà Ayew hay Kevin-Prince Boateng… là những cái tên đáng chú ý sẽ không thể cùng đội tuyển quốc gia của họ tham dự World Cup 2018, tuy nhiên Châu Phi là mảnh đất chưa bao giờ thiếu những nhân tài. Dưới đây là Top 5 cầu thủ như vậy.

1. MEDHI BENATINA (MA-RỐC)

Mạnh mẽ, thể lực sung mãn và xử lý bóng tốt là những gì chúng ta đang nói về cựu trung vệ Bayern Munich. Anh là một trong số ít những cầu thủ chơi phòng ngự hay nhất Châu Phi thời điểm hiện tại.

Benatia mang áo số 5 tại đội tuyển Ma-Rốc

Tài năng của Benatia đã từng được Bayern Munich để mắt tới và mang anh về từ AS Roma, sau 3 mùa bóng từ 2014 đến 2017, Medhi Benatia đã chuyển đến đội bóng lớn nhất nước Ý là Juventus và là một thành viên quan trọng của đội bóng này.

2. JOHN OBI MIKEL (NIGERIA)

Cái tên quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá Việt Nam đang là đầu tàu của đội tuyển “Super Eagles” tại World Cup năm nay. Obi Mikel từng là cá nhân xuất sắc của Chelsea trong nhiều năm và cùng đội bóng này giành được nhiều danh hiệu.

John Obi Mikel là đội trưởng của Nigeria mùa hè năm nay.

Cầu thủ 31 tuổi này hiện đã không còn ở phong độ đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm của anh là một thứ không thể thiếu với đội tuyển quốc gia Nigeria.

3. SADIO MANE (SENEGAL)

Ngôi sao Liverpool đã có một mùa giải thành công cùng với đội bóng áo đỏ. Cùng nhau, họ đã đi đến trận Chung kết Champions League mùa giải vừa rồi. Tiếc rằng Liverpool đã thất bại trước Real Madrid với tỉ số 1-3, và người ghi bàn thắng duy nhất cho The Kop chính là Sadio Mane.

“Máy chạy” của Liverpool đang là đầu tàu của đội tuyển Senegal.

Trên tuyển Senegal, Mane cũng là một thành viên không thể thiếu và nghiễm nhiên là ngôi sao số một tại đất nước này thời điểm hiện tại.

4. WAHBI KHAZRI (TUNISIA)

Tiền vệ tấn công này vừa rồi đã có một mùa giải tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của anh ấy cho đến nay trong màu áo của Rennes (Ligue 1).

Khazri có kiểu đầu như một vị “tiểu phật”.

Khazri là nhân tố chính giúp Tunisia trở lại sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới. Đóng góp quan trọng nhất của anh tại vòng loại World Cup 2018 đó chính là bàn thắng quan trọng vào lưới Mauritania ở vòng 2, cũng như chiến thắng trước Libya vào tháng 11/2016.

5. MOHAMED SALAH (AI CẬP)

Siêu kỷ lục gia của giải Ngoại hạng Anh là điều mà chúng ta đang nói về chân sút sinh năm 1993 này. Anh là nhân tố chính trong mùa giải kì diệu của Liverpool, khi họ đi đến trận Chung kết Champions League 2018 sau 11 năm dài đằng đẵng.

Nhiều khả năng Salah sẽ kịp bình phục chấn thương để tham dự World Cup.

Cùng với Sadio Mane và Roberto Firmino, bộ ba này đã tạo ra kỷ lục ghi bàn không tưởng tại Champions League với 29 bàn thắng, qua đó phá luôn kỷ lục 28 bàn do bộ ba BBC của Real Madrid tạo nên ở mùa giải 2013-14.

Bài liên quan