Top 5 huyền thoại ra sân nhiều nhất trong lịch sử World Cup: Ghi bàn nhiều nhất nhưng Klose vẫn xếp sau cái tên này!

Góp mặt tại cúp thế giới có khi là cơ hội chỉ một lần trong đời cầu thủ. Nhưng cũng có những ngoại lệ, đặc biệt là những huyền thoại của huyền thoại.

Các siêu sao sân cỏ là một thứ gia vị không thể thiếu, ở những giải đấu lớn như World Cup. Họ là linh hồn của mỗi đội bóng và cả cuộc chơi. Hôm nay, chúng ta cùng quay ngược bánh xe lịch sử để tìm hiểu những huyền thoại bóng đá, đang nắm giữ kỉ lục về số trận thi đấu tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

1. Lothar Matthaeus (25 trận)

Nhà vô dịch World Cup năm 1990, Lothar Matthaeus.

Đức là một trong những ông lớn của bóng đá thế giới. Nền bóng đá đất nước này, có truyền thống lâu đời và đáng tự hào. Mannschaft cũng là nơi có nhiều huyền thoại làng túc cầu giáo xuất hiện. Một trong số đó là Lothar Matthaeus.

Ở World Cup 1990, ông là đội trưởng của Tây Đức giành chức vô địch. Cùng năm đó, danh thủ 57 tuổi này nhận danh hiệu Qủa bóng vàng châu Âu. Một năm sau, Matthaeus được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Với 25 trận ra sân trong màu áo Những cỗ xe tăng Đức ở giải đấu danh giá nhất cấp đội tuyển quốc gia, kỉ lục này đưa tên tuổi của ông vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá thế giới.

2. Miroslav Klose (24 trận)

Cây săn bàn trứ danh Klose.

Cầu thủ 39 tuổi đang nắm giữ kỉ lục về số bàn thắng, tại các kì World Cup với 16 pha lập công. Anh xếp sau bậc tiền bối Matthaeus, về số trận ra sân ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 24 trận.

Năm 2014, Klose cùng Mannschaft lên ngôi vương tại Brazil. Ngay sau đó, anh tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế. Hiện tại, cựu tiền đạo của Bayern Munich là thành viên của ban huấn luyện đội tuyển Đức.

3. Paolo Maldini (23 trận)

Huyền thoại của AC Milan Paolo Maldini.

Huyền thoại bóng đá Italy là một trong những thương vụ hụt, đáng tiếc nhất của Sir Alex Ferguson. Paolo Maldini đặc biệt theo nhiều cách. Suốt sự nghiệp quần đùi áo số, anh chỉ chơi cho một câu lạc bộ duy nhất là AC Milan.

Hậu vệ trứ danh này có bộ sưu tập thành tích lừng lẫy, bao gồm hầu hết danh hiệu cao quý ở cấp độ câu lạc bộ. Anh có 23 lần ra sân tại các kì World Cup.

4. Diego Maradona (21 trận)

“Cậu bé vàng” Diego Maradona.

Đất nước Argentina sẽ luôn nhắc đến tên của một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà xứ sở Tango từng sản sinh. Tên anh là: Diego Maradona, hay còn biết đến với biệt danh “Cậu bé Vàng“.

Huyền thoại một thời của Napoli, có tổng cộng 21 trận ra sân trong màu áo Albicelestes ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

5. Uwe Seeler (21 trận)

Danh thủ bóng đá Tây Đức Uwe Seeler.

Bóng đá Tây Đức từng cho “ra lò” nhiều ngôi sao xuất chúng thế giới. Một trong những cầu thủ nổi bật đó là Uwe Seeler.

Anh có 72 lần ra sân trong màu áo đội tuyển quốc gia và 21 trận thi đấu ở các kì World Cup. Huyền thoại của Hamburger là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 4 kì World Cup.

Bài liên quan