TOP 5 sao mai đáng chờ đợi của Real Madrid mùa tới

Sau màn trình diễn vô cùng thuyết phục của ngôi sao trẻ Marco Asensio mùa trước, Real Madrid sẽ mạnh dạn hơn trong con đường trẻ hóa đội ngũ. Dưới đây là 5 ngôi sao trẻ rất đáng chờ đợi của Real trong mùa tới.

THEO HERNANDEZ (hậu vệ trái)

Theo Hernandez chuyển đến Real từ đội bóng cùng thành phố Atletico Madrid

Tân binh đến từ Atletico tiêu tốn của Real đến 30 triệu euro. 19 tuổi, Theo là một trong những phát hiện lớn nhất của La Liga mùa trước, khi đá cho Alaves theo dạng cho mượn. Sinh ra tại Marseille, Theo từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Pháp. Nhưng anh đang suy nghĩ về việc sẽ khoác áo ĐT Tây Ban Nha nếu có lời mời. Theo sẽ cạnh tranh vị trí với Marcelo, và ngôi sao người Brazil biết mình không được khinh suất.

 

DANI CEBALLOS (tiền vệ)

Dani Ceballos được xem là người kế vị cho vị trí của Luka Modric

Real lập tức chi 17 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Dani Ceballos, tiền vệ chơi nổi bật tại giải U21 châu Âu trong màu áo Tây Ban Nha. Dù chưa đến 20 tuổi, Ceballos đã có 105 trận đấu chính thức trong màu áo Real Betis. Anh phát triển rất nhanh trong mùa bóng trước. Năm nay Luka Modric đã 32 tuổi, Ceballos có quyền mơ đến suất đá chính lâu dài ở Real trong tương lai.

 

JESUS VALLEJO (trung vệ)

Jesus Vallejo đã được gọi trở lại sau 2 năm được đem cho mượn

Mùa trước đá cho Eintracht Frankfurt theo dạng cho mượn, Vallejo là nhân vật quan trọng trong hàng thủ đội bóng Đức. Anh đến Madrid từ Real Zaragoza với giá 5 triệu euro hồi năm 2015. HLV Niko Kovac của Frankfurt nói: “Tôi chưa từng thấy một hậu vệ nào giỏi như cậu ấy, cả khi là cầu thủ lẫn HLV. Chàng trai ấy sẽ phát triển rất nhanh”.

 

BORJA MAYORAL (tiền đạo)

Borja Mayoral sẽ có cơ hội tại đội 1 sau sự ra đi của Morata

HLV Zidane biết rõ khả năng của Borja Mayoral bởi cả hai đã từng làm việc khi còn ở đội trẻ Castilla. Sự phát triển của Borja hơi chững lại khi anh đá cho Wolfsburg mùa trước theo dạng cho mượn. Nhưng sự ra đi của Alvaro Morata có thể mang đến cơ hội cho Borja, người sẽ kế thừa áo số 21 của Morata để lại.

 

MARCOS LLORENTE (tiền vệ phòng ngự)

Llorente đã được gọi lại sau khi chơi cực hay trong màu áo Alaves mùa trước

Marcos là “con nhà nòi”. Bố và ông nội của anh từng khoác áo Real Madrid. Ông cố của anh là Paco Gento, người từng giành 6 Cúp C1 khi còn thi đấu. Mùa trước, anh chơi rất hay trong màu áo Alaves theo dạng cho mượn. Llorente sẽ cạnh tranh suất đá chính với Casemiro.

Bài liên quan