Top 5 ƯCV vô địch World Cup 2018 với dàn sao “chất lừ” từ đội hình xuất phát cho đến dự bị: Số 1 quá đỉnh!

Pháp, Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức nghiễm nhiên là năm ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch World Cup 2018.

Và để thêm bằng chứng cho sức mạnh của bốn đội tuyển đến từ Châu Âu và một đến từ Nam Mỹ này thì hãy cùng điểm qua đội hình của họ với dàn sao ‘chất lừ’ từ đội hình xuất phát cho đến dự bị.

Cùng xem qua đội hình sau:

5. Tuyển Bồ Đào Nha

Đương kim vô địch Euro 2016, dù con đường đến với chức vô địch vô cùng gian nan nhưng chẳng thể đánh giá thấp được từng cá nhân trong tập thể Bồ Đào Nha.

Cristiano Ronaldo trên hàng công vẫn là một mũi nhọn đáng sợ, Andre Silva trẻ, nhanh và cũng săn bàn cực tốt, Bernardo Silva, Ricardo Quaresma, Gelson Martin, đều là những hảo thủ với khả năng đi cánh đáng gờm.

Renato Sanches rất trẻ nhưng thi đấu cực kỳ ấn tượng ở Euro 2016, dù đang ngụp lặn ở giải League những cầu thủ trẻ hay nhất Châu Âu năm nào vẫn không thể bị xem thường ở đấu trường WC. Joao Mario, Andre Gomes có thể không quá xuất sắc nhưng vẫn đáng gờm.

Hàng thủ với Raphael Guerreiro, Jose Fonte, Bruno Alves, công thần Pepe, Cedric Soares hay Ricardo Pereira, ngoại trừ Pepe không phải bàn cãi thì những cái tên còn lại có thể không quá nổi bật như những Jerome Boateng hay Thiago Silva nhưng vẫn là những lá chắn vô cùng lợi hại.

Rui Patricio cũng vậy, chẳng hào nhoáng như Manuel Neuer hay Ederson, Ter Stegen nhưng chắc chắn chẳng ai quên màn trình diễn tuyệt đỉnh của anh tại Euro 2016.

4. Tuyển Đức

Bundesliga có thể không phải là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh khi mà Bayern Munich năm nào cũng vô địch gần như là sớm đến cả chục vòng đấu. Nhưng độ ‘khủng’ của dàn sao hiện tại của đương kim vô địch WC là điều mà chẳng ai phải nghi ngờ và vốn trải dài ở khắp các giải đấu lớn tại Châu Âu và đều nằm ở những đội bóng hàng đầu.

Thủ môn Manuel Neuer, không thì có Ter Stegen đều là những nhà vô địch Champions League hay giải League, hàng thủ với những Hector, Mats Hummels, Jerome Boateng, Kimmich có thể làm khiếp sợ bất kỳ tiền đạo nào. Dự bị thì đã có Antonio Rudiger, Mustafi, Sule,…

Tuyến giữa có Toni Kroos chuyền xa như đặt, Ilkay Gundogan đang thăng hoa cùng Manchester City và miễn là không chấn thương một cách xui xẻo thì hoàn toàn có thể làm mưa làm gió tại Nga. Trên có máy chạy Leroy Sane, ‘chân thủy tinh’ Marco Reus, hay Julian Draxler biến hóa đa dạng, Thomas Muller đa năng và Mesut Ozil với cái chân trái kỳ ảo.

Tiền đạo? Timo Werner, Mario Gomez sẵn sàng công phá bất kỳ hàng thủ nào.

3. Tuyển Pháp

Pháp từ xưa nay luôn là một thế lực ở những giải đấu như World Cup hay Euro và có cảm giác như luôn luôn có những dàn sao kế thừa những huyền thoại của tuyển quốc gia nước này. Bóng đá Pháp luôn sản sinh ra những tài năng ở mọi tuyến và luôn đóng vai trò quan trọng ở những đội bóng lớn tại Châu Âu.

Karim Benzema chắc chắn còn lâu mới có thể trở lại tuyển quốc gia sau scandal đình đám đến mức phải hầu tòa nhiều lần, nhưng không sao vì đã có Antoine Griezmann đảm đương, Olivier Giroud – một cái tên dày dạn kinh nghiệm, Kylian Mbappe với sức trẻ, Alexander Lacazette và Ben Yedder có thể sẽ không có nhiều đất diễn nhưng đẳng cấp thì không phải bàn tới, Fekir cũng đang làm mưa làm gió tại Ligue 1.

Tuyến giữa của Pháp là dàn hảo thủ đến từ 5 giải đấu ở Châu Âu như Dimitri Payet, Thomas Lemar, Paul Pogba, N’Golo Kante, Steve N’Zonzi, cánh thì có Ousmane Dembele, Kingsley Coman,…

Hàng thủ của Pháp với Samuel Umtiti, Aymeric Laporte, Raphael Varane, Laurent Koscielny, Lucas Digne, Sidibe là lá chắn thép vững chắc để cho Hugo Lloris hay Areola nơi khung gỗ sẽ vô cùng yên lòng.

2. Tuyển Tây Ban Nha

Dàn hảo thủ của xứ Bò Tót về lý thuyết vốn là ứng viên nặng ký cho tất cả những giải đấu họ góp mặt

Barcelona & Real Madrid ‘thu nhỏ’, chỉ hai cái tên này thôi là đủ sức làm khiếp sợ bất kỳ đối thủ nào trên thế giới.

David de Gea có thể khiến cho người ta dễ dàng Iker Casillas về độ chắc chắn trong khung gỗ. Hàng thủ đẳng cấp thế giới với bộ khung Barca – Real kết hợp gồm Jordi Alba, Ramos, Pique, Dani Carvajal với… Chấn thương? Bộ khung dự bị vẫn đủ sức ‘cân’ hết với Azpilicueta, Sergi Roberto, Hector Bellerin…

Tuyến giữa có lẽ không còn Xavi Hernandez nhưng đã có Sergio Busquets bền bỉ nhiều năm qua, Thiago Alcantara biến hóa, cùng Koke đa năng. Andres Iniesta có thể sẽ có mùa WC cuối cùng của sự nghiệp và nếu chấn thương thì Cesc Fabregas vẫn có thể thay thế tốt.

Cánh có Isco rất dẻo, Marco Asensio sút xa tốt mà ‘khoan’ từ biên vào cũng đáng sợ không kém. David Silva đẳng cấp không cần phải nói nhiều, Lucas Vazquez có thể tạt và làm tường đều hiệu quả.

Cao nhất trên hàng công có Diego Costa mạnh mẽ, Alvaro Morata khéo léo đều đá trung phong rất ổn, hoặc khi cần có thể để cả hai tiền đạo này hỗ trợ nhau.

1. Tuyển Brazil

Tuyển Brazil sở hữu thành tích vòng loại khu vực Nam Mỹ với chẳng hề có bất kỳ một trận thua nào và đoàn quân của Tite có lẽ cũng đã sẵn lòng ‘phục thù’ thất bại cay đắng ở sân nhà năm 2014.

Ederson đang là thủ thành hay bậc nhất ở Ngoại hạng Anh và có thể đưa bóng bằng chân đến bất kỳ nơi nào anh muốn.

Dàn hậu vệ với Marcelo ( dự bị có Filipe Luis, Alex Sandro), Thiago Silva, David Luiz, Dani Alves dù đều đã ngoài 30 nhưng vẫn rất sung mãn.

Máy quét Casemiro và Fernandinho làm chủ tuyến giữa từ La Liga đến Premier League. Ngay phía trên là Coutinho, Paulinho, kẻ chắc chắn người đột biến và sút xa khôn lường. Neymar chỉ cần bình phục kịp chấn thương chân là ngay lập tức sẽ là mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công, Willian tốc độ có, sút xa cũng thượng thừa, Douglas Costa chơi tốt cả hai cánh .

Roberto Firmino trên cùng ban bật tốt mà dứt điểm cũng vô cùng ngẫu hứng, Gabriel Jesus trẻ nhưng đang làm mưa gió tại Ngoại hạng Anh. Tương tự như tuyển Đức hay Pháp, Brazil là đội tuyển sở hữu những cầu thủ kết hợp cả sức trẻ lẫn kinh nghiệm dày dạn nơi những đấu trường như World Cup.

Bài liên quan