Top 6 ông trùm quyền lực nhất làng túc cầu: Giàu có như ông chủ PSG cũng chỉ đứng thứ 6

Những ông chủ của các CLB hàng đầu thế giới sở hữu khối tài sản vô cùng lớn và có uy quyền khủng khiếp làng túc cầu

6. Nasser Al-Khelaifi

PSG gần đây được biết đến là “gã nhà giàu mới nổi” tại châu Âu. Có được điều đó, CLB này đã sống nhờ tiền của chủ tịch Nasser Al-Khelaifi. Hơn 1 tỷ euro đã được các ông chủ của PSG bỏ ra cho tham vọng Champions League đủ để thấy tham vọng không đáy của đội bóng thủ đô nước Pháp.

Ông dốc hầu bao để chiêu mộ Kylian Mbappe từ Monaco, Dani Alves từ Juventus và Neymar từ Barcelona với giá kỷ lục. Nhưng đáng tiếc sự đầu tư ấy vẫn chưa có kết quả tại mùa giải năm nay.

5. Khaldoon Al Mubarak

Chủ tịch của Man City, ngài Khaldoon Al Mubarak là một trong 3 người được đánh giá là giàu nhất hành tinh (số liệu thống kê năm 2017). Ông là thành viên của gia đình hoàng gia Abu Dhabi, ông đầu tư bất động sản, là cổ đông Tập đoàn Daimler – công ty sở hữu thương hiệu Mercedes-Benz. Đặc biệt, ông là thành viên của Hội đồng dầu khí tối cao tại Abu Dhabi.

Tổng tài sản của ông lên đến 23 tỷ USD. Từ khi nắm quyền Man City, ông đã biến CLB này trở thành gã nhà giàu tại Ngoại hạng Anh. Mua về hàng loạt siêu sao và HLV chất lượng.

4. Florentino Perez

Florentino Perez là người đàn ông quyền lực bất nhất của bóng đá Tây Ban Nha. Ông sở hữu Real Madrid và chủ trương của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha là xây dựng đội hình ngôi sao khủng tại châu Âu. Perez, tài phiệt trong ngành xây dựng, một trong những người giàu nhất Tây Ban Nha, ông sẵn sàng bơm tiền để mua danh tiếng lẫn danh hiệu.

Tại Real, quyền lực của Perez là không thể chối từ. Ông có thể sa thải bất cứ ai và sửa bất cứ luật lệ gì dù có bất hợp lý đi chăng nữa.

3. Chips Keswick

Chủ tịch Chips Keswick của CLB Arsenal là một người biết cách kiếm tiền từ bóng đá. Ông sẵn sàng chấp nhận chiến lược chuyển nhượng nghèo nàn để thu lợi lớn nhất cho bản thân. Năm nay ông đã 78 tuổi, và từ khi lên nắm quyền chủ tịch, Pháo thủ vấn thu được lợi nhuận cao ngất ngưỡng.

2. Silvio Berlusconi

Ngài cựu chủ tịch AC Milan, Silvio Berlusconi được mệnh danh là “bố già” của bóng đá Italia nói riêng và chính trường của nước này nói chung. Ông có quá nhiều scandal từ ngày lên làm chủ tịch Rossoneri và thủ tướng Italia. Ông vướng nghi án rửa tiền, tham nhũng và mọi người ghét ông cũng vì những bữa tiệc sex vô tận.

Nhưng công bằng mà nói, thời AC Milan dưới quyền Berlusconi, ông đã không ngại bơm tiền để biến đội bóng thành thế lực đe dọa toàn Serie A.

1. Roman Abramovich

Roman Abramovich là chủ tịch của CLB Chelsea hiện tại. Ông mua lại The Blues từ năm 2003 và có công tái thiết đội bóng bằng cách bơm tiền không ngừng nghỉ. Chính vì thế, Chelsea mau chóng bị gắn với biệt danh “Gã nhà giàu lấy tiền mua danh hiệu.”

Từ khi ông chủ người Nga tiếp quản đội bóng thành London, họ đã thu về 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 1 chiếc cúp Champions League và 1 Europa League. Điều đặc biệt khi nhắc đến chủ tịch Abramovich chính là sự độc tài của ông. Với phương châm nếu đội bóng sa sút thì việc đầu tiên ông làm là sa thải HLV không thương tiếc.

Bài liên quan