Top 7 số 10 xuất sắc nhất World Cup 2018: Số 1 không có gì phải bàn cãi

Đâu sẽ là “số 10” có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại World Cup 2018?

7. Christian Eriksen – Đan Mạch

Eriksen là nhân tố chính giúp Đan Mạch có 1 suất dự vòng chung kết World Cup trên đất Nga sắp tới. Anh cũng đang đạt phong độ rất tốt ở khoảng thời gian thi đấu cho CLB Tottenham trong suốt mùa giải 2017/18 vừa qua. Nằm chung bảng C với Pháp, Peru và đội tuyển Australia, Đan Mạch dưới sự dẫn dắt lối chơi và tài năng của Eriksen nhiều khả năng sẽ cùng với “những chú gà trống Gaulosi” vượt qua vòng bảng lần này.

6. Mesut Ozil – Đức

Đội tuyển Đức hiện tại không thiếu tài năng để có thể đưa quốc gia mình tiến sâu vào giải đấu, qua đó bảo vệ ngôi vương World Cup mà họ từng đạt được 4 năm trước. Mặc dù vậy, kinh nghiệm và bản lĩnh vẫn là thứ mà các cầu thủ trẻ được HLV Joachim Loew gọi lên tuyển lần này khó có thể so với Mesut Ozil. Chắc chắn chàng tiền vệ hào hoa một thời của CLB Real Madrid sẽ tiếp tục là nhạc trưởng nơi tuyến giữa của “những cỗ xe tăng” tại giải lần này.

5. Luka Modric – Croatia

Luka Modric đơn giản là “chạm trung chuyển” số một của đội tuyển Croatia trong 1 thập kỷ qua. Tài năng của tiền vệ đang thi đấu cho Real là không thể bàn cãi khi anh cùng với CLB thành Madrid đã giành được hầu hết những danh hiệu cao quý ở trời Âu. World Cup 2018 sắp tới, Croatia của Modric nằm ở bảng D với sự hiện diện của Argentina, Iceland và Nigeria. Mặc dù được đánh giá là 1 trong 2 ứng viên lớn nhất của bảng D vào vòng trong tuy nhiên Nigeria và Iceland đều là hai đội bóng mà Croatia không thể xem thường. Lúc này tiếng nói và sự chỉ huy lối chơi của Luka Modric là vô cùng quan trọng.

4. Eden Hazard – Bỉ

Tấm băng đội trưởng là đủ để nói lên trọng trách của siêu tiền vệ Eden Hazard trên con thuyền đội tuyển Bỉ chinh phục cúp vàng thế giới 2018. Mùa giải vừa qua dù là đáng thất vọng đối với CLB Chelsea và bản thân Hazard tuy nhiên anh vẫn là số ít cầu thủ giữ được phong độ và phẩm chất chơi bóng xuất sắc của mình tại The Blues. Với tài năng xuất chúng, sẽ không khó để Hazard có thể giúp cho đội tuyển Bỉ vượt qua vòng bảng khi chỉ phải đối đầu với 3 ĐTQG khác là Panama, Tunisia và Anh. Trong đó, đội tuyển Anh chắc chắn là đối thủ chính của Bỉ ở bảng G.

3. Mohamed Salah – Ai Cập

Ai Cập đã viết nên câu chuyện thần kỳ khi lại được tham dự vòng chung kết World Cup 2018 sau gần 30 năm chờ đợi. Đây mới chỉ là lần thứ 3 đội bóng của Mohamed Salah góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh dành cho các ĐTQG trên thế giới. Chiến tích này có công rất lớn từ vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2017/18 của CLB Liverpool. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc và giúp cho đội tuyển Ai Cập tiến sâu tại giải đấu lần này, nhiều khả năng Salah sẽ “hất cẳng” Ronaldo lẫn Messi khỏi cuộc đua Quả bóng vàng thế giới 2018.

2. Neymar – Brazil

Sự trở lại kịp thời của Neymar trong đội hình tuyển Brazil dự ngày hội bóng đá trên đất Nga giúp cho các CĐV Selecao rất vui mừng. Mặc dù chưa biết sau chấn thương nặng hồi tháng 3, liệu chân sút đang thuộc biên chế CLB PSG có thể toả sáng và giúp Brazil chinh phục cúp vàng hay không nhưng ít nhất với sự có mặt và góp sức của số 10 này, Selecao đang có trong tay đội hình đồng đều và đáng sợ bậc nhất trong lịch sử làng túc cầu xứ sở Samba kể từ thời của những huyền thoại Ronaldo, Ronaldinho… vô địch World Cup 2002.

1. Lionel Messi – Argentina

Messi xứng đáng được xem là số 10 xuất sắc nhất tại VCK World Cup 2018 sắp tới. Đây có thể là ngày hội bóng đá cuối cùng của tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo trẻ CLB Barcelona bởi hiện tại anh đã 30 tuổi. Với những ký ức buồn từ World Cup 2014 và những trận chung kết không thể bước lên bục vinh quang trước đó, chắc chắn chủ nhân của danh hiệu “giày vàng Châu Âu 2018” sẽ biết cách tận hiến và thể hiện hết mình để giúp cho đội tuyển đến từ xứ sở Tango có thể giành chức vô địch sau hơn 32 năm chờ đợi.

 

Bài liên quan