Trợ lý thầy Park bất ngờ chỉ ra cầu thủ Duy Nhất của ĐTVN đủ sức đá ở La Liga, không thể phủ nhận tài năng của anh

Trong một cuộc trò chuyện bên ly cà phê, trợ lý Lee Young-jin đã chân thành khuyên Quang Hải hãy tìm kiếm cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Ông nhận thấy nền bóng đá Tây Ban Nha – nơi quy tụ nhiều anh hào trong làng túc cầu – là môi trường phù hợp để chàng trai trẻ quê Đông Anh (Hà Nội) có thể phát triển tài năng.

Nhưng ông cũng đưa ra dấu mốc 3 năm sau để Quang Hải có thêm thời gian trau dồi kinh nghiệm, cứng cáp hơn và đủ độ chín để không bị ngợp khi chơi bóng tại nước ngoài.

Người được mệnh danh là “cánh tay phải” của HLV Park Hang-seo nhận định: “Các CLB tại V.League nên để các cầu thủ trẻ ra nước ngoài học hỏi và thi đấu. Đó là cách để bóng đá Việt Nam phát triển hơn”.

“Dù là Nhật Bản, Hàn Quốc hay Thái Lan thì nếu có cơ hội, các cầu thủ trẻ hãy mạnh dạn bước chân ra ngoài, tích lũy để phát triển bản thân và trở về phụng sự Tổ quốc”, vị trợ lý người Hàn Quốc nhấn mạnh.\

Quang Hải đang là ngôi sao tâm điểm của bóng đá Việt Nam đương thời. Tài năng của anh đã được khẳng định tại giải U23 châu Á, ASIAD và hiện tại, anh tiếp tục là cầu thủ quan trọng trong đội hình tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2018. Ở cấp CLB, Quang Hải cùng các đồng đội tại Hà Nội FC giành ngôi vô địch V.League 2018 sớm 5 vòng đấu.

Anh cũng nhận được lời chiêu mộ của 2 CLB Thái Lan, 1 CLB Qatar và một CLB đang chơi tại J-League 2. Tiền vệ sinh năm 1997 đứng trước cơ hội được thi đấu ở một trong những môi trường bóng đá đỉnh cao, chuyên nghiệp nhất châu Á hiện nay.

Tuy nhiên, theo lời tâm sự của Quang Hải với các đồng đội tại tuyển Việt Nam, chuyện anh chàng có xuất ngoại hay không nằm trong sự quyết định của ông bầu Đỗ Quang Hiển.

Cầu thủ sinh năm 1997 cũng cho biết anh vẫn chưa có cuộc trao đổi trực tiếp nào với ông chủ của Hà Nội FC về việc đi du học nước ngoài hay tiếp tục cống hiến cho bóng đá quốc nội.

 

Bài liên quan