Trọng Hoàng đưa ra so sánh thẳng thừng về ĐT Việt Nam 2018 với “thế hệ vàng 2008”

Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đưa ra so sánh về ĐT Việt Nam hướng tới AFF Cup 2018 với “thế hệ vàng” đã giành chức vô địch AFF Cup 2008.

Cho rằng ĐT Việt Nam 2018 và ĐT Việt Nam 2008 mỗi thế hệ có một điểm mạnh riêng, song tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cho rằng ĐT Việt Nam hiện tại thua kém các đàn anh cách đây 10 năm về bề dày kinh nghiệm.

Về điểm mạnh của ĐT Việt Nam, đặc biệt là hàng tiền vệ ở chiến dịch AFF Cup 2018, theo Nguyễn Trọng Hoàng là sự kết hợp giữa nhiều cầu thủ kinh nghiệm và các nhân tố mới, đầy tài năng, sau những thành công của U23 Việt Nam.

Trọng Hoàng đưa ra so sánh về ĐT Việt Nam 2018 với “thế hệ vàng 2008”

Tiền vệ thuộc biên chế FLC Thanh Hóa cho hay: “Như các bạn đã biết, năm nay chúng ta có dàn cầu thủ U23 rất tốt, đã được trải qua nhiều trận đấu quốc tế và có những trải nghiệm vô cùng quý báu. Trong năm 2018, các em đã đạt được nhiều điều mà bóng đá Việt Nam chưa từng làm được trước đây“.

“Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ cũng không vì đấy mà nghĩ là mình đã lớn vì cấp độ U23 là khác xa với cấp độ ĐTQG. Bởi lẽ, ĐTQG là bộ mặt của một nền bóng đá!” – Nguyễn Trọng Hoàng nói thêm.

Bên cạnh những so sánh về ĐT Việt Nam 2018 với “thế hệ vàng 2008“, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cũng có những chia sẻ về HLV Park Hang Seo. Theo cầu thủ sinh năm 1989, đây là lần đầu làm việc nhưng anh nhận thấy nhà cầm quân người Hàn Quốc rất tâm lý và tạo được niềm tin cho các học trò.

 

Bài liên quan