Trước Sanchez, đây là số phận của những kẻ nắm giữ chiếc áo số 7 linh thiêng ở MU khiến fan xót xa

Đã từ rất lâu số 7 của M.U gắn liền với những tên tuổi nổi tiếng lừng danh như Catona,Beckham, Ronaldo,… Nhưng không phải ai mang vào chiếc áo số 7 cũng sẽ đá hay. Sau đây là những cầu thủ là khắc tinh của chiếc áo số 7 tại sân Old Trafford.

1. George Best

George Best là người đã giúp “số 7” ở MU trở nên nổi tiếng.

George Best là người đã giúp “số 7” ở MU trở nên nổi tiếng. Cựu danh thủ người Bắc Ailen sở hữu tốc độ và kỹ thuật tuyệt đỉnh. Ông được ví như “cơn lốc” ở hàng lang cánh. Cố huyền thoại này gắn bó với MU từ năm 1963-1974 và là người có lớn giúp CLB giành cúp C1 vào năm 1968. Trong 11 năm khoác áo MU, George Best đã ghi được 181 bàn sau 474 lần ra sân. Ngoài ra, ông từng giành Quả bóng vàng vào năm 1968.

2. Bryan Robson

Cựu đội trưởng của MU gắn bó với CLB từ năm 1981 đến 1994. Ông là một trong hạt nhân quan trọng giúp MU lớn mạnh thời Sir Alex Fergson. Trong sự nghiệp, Bryan Robson đã cùng MU giành 2 chức vô địch Champions League, 4 FA Cup và 1 cúp C3.

Ông là một trong hạt nhân quan trọng giúp MU lớn mạnh thời Sir Alex Fergson.

Cựu đội trưởng của MU gắn bó với CLB từ năm 1981 đến 1994. Ông là một trong hạt nhân quan trọng giúp MU lớn mạnh thời Sir Alex Fergson. Trong sự nghiệp, Bryan Robson đã cùng MU giành 2 chức vô địch Champions League, 4 FA Cup và 1 cúp C3.

3. Eric Cantona

Số 7” của MU tiếp được Eric Cantona kế thừa và phát huy. Huyền thoại người Pháp chính là cầu thủ quan trọng nhất của MU trong những năm 1990 của thế kỷ trước. Hình ảnh cá tính của “King Eric” giúp ông trở thành biểu tượng ở Old Trafford. Sau 185 trận thi đấu cho MU, ông đã ghi được 82 bàn thắng.

Huyền thoại người Pháp chính là cầu thủ quan trọng nhất của MU trong những năm 1990 của thế kỷ trước.

Số 7” của MU tiếp được Eric Cantona kế thừa và phát huy. Huyền thoại người Pháp chính là cầu thủ quan trọng nhất của MU trong những năm 1990 của thế kỷ trước. Hình ảnh cá tính của “King Eric” giúp ông trở thành biểu tượng ở Old Trafford. Sau 185 trận thi đấu cho MU, ông đã ghi được 82 bàn thắng.

4. David Beckham

Dù hứng chịu sức ép không nhỏ từ việc tiếp quản “số 7” ở CLB nhưng Beckham vẫn giành thành công vang dội ở MU.

Beckham là hạt nhân của thế hệ 1992 do Sir Alex Ferguson dày công gây dựng. Dù hứng chịu sức ép không nhỏ từ việc tiếp quản “số 7” ở CLB nhưng Beckham vẫn giành thành công vang dội ở MU. Thậm chí, những quả tạt của Beckham đã trở thành thương hiệu trên toàn thế giới. Cầu thủ này đã giành tới 6 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 2 FA Cup… Tới năm 2003, Beckham chia tay MU sang khoác áo Real Madrid.

5. Cristiano Ronaldo

C.Ronaldo được Sir Alex Ferguson mang về thay thế Beckham.

C.Ronaldo được Sir Alex Ferguson mang về thay thế Beckham. Trong những năm tháng ở MU, CR7 đã dần hoàn thiện mình. Từ cầu thủ tiềm năng, anh vươn tầm trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới. Nhờ C.Ronaldo, “số 7” của MU ngày càng nổi tiếng. Cầu thủ này đã cùng MU giành 3 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 1 Champions League. Ngoài ra, anh cũng giành 1 Quả bóng vàng trong màu áo Quỷ đỏ. Năm 2009, C.Ronaldo rời MU sang Real Madrid với mức phí kỷ lục thế giới, 80 triệu bảng.

6. Michael Owen

Owen tới MU khi bước sang tuổi 30 và bước qua đỉnh cao sự nghiệp. Do đó, những đóng góp của cầu thủ này chỉ ở mức trung bình. Chủ yếu anh thường vào sân từ băng ghế dự bị.

Owen tới MU khi bước sang tuổi 30 và bước qua đỉnh cao sự nghiệp. Do đó, những đóng góp của cầu thủ này chỉ ở mức trung bình. Chủ yếu anh thường vào sân từ băng ghế dự bị.

7. Antonio Valencia

Sau một mùa giải thi đấu thất vọng, Valencia đã xin lại số áo 25 để tránh khỏi áp lực lớn.

Sau Owen, Valencia tiếp quản áo số 7. Tuy nhiên, chiếc áo huyền thoại của MU quá rộng so với cầu thủ này. Hệ quả, sau một mùa giải thi đấu thất vọng, Valencia đã xin lại số áo 25 để tránh khỏi áp lực lớn.

8. Di Maria

Chỉ sau 1 mùa giải khoác áo MU, Di Maria đã chuyển sang PSG thi đấu.

Di Maria khoác số 7 sau khi tới MU. Cầu thủ này được kỳ vọng sẽ tái hiện hình ảnh của George Best hay C.Ronaldo. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu thành công, tiền vệ người Argentina đã chìm trong thất vọng lớn. Một phần bởi HLV Van Gaal thường xuyên thay đổi vị trí thi đấu của cầu thủ này. Chỉ sau 1 mùa giải khoác áo MU, Di Maria đã chuyển sang PSG thi đấu. Sau này, Di Maria đã tâm sự: “Quãng thời gian ở MU thực sự đáng quên đối với tôi”.

9. Memphis Depay

Cầu thủ này đã chọn cách ra đi để cứu vãn tương lai của mình.

Số phận của Depay cũng chẳng khá khẩm hơn. Với những gì thể hiện ở Hà Lan, cầu thủ này được kỳ vọng lớn. Tuy nhiên, anh không thể hiện được mình ở MU. Hệ quả, trong khoảng 1 năm trở lại đây, Depay đã thường xuyên ngồi ghế dự bị. Cuối cùng, cầu thủ này đã chọn cách ra đi để cứu vãn tương lai của mình.

Bài liên quan