Trước sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam,truyền thông Indonesia nghẹn ngào: “Giá như CĐV của chúng ta bằng được 1 góc của nước họ thì tốt quá”

Truyền thông Indonesia ngưỡng mộ cổ động viên Việt Nam và mong muốn đội tuyển xứ vạn đảo cũng được ủng hộ như vậy trong mọi trận đấu

Trang Indosport đăng bài viết với tiêu đề: “Đây là bí quyết giúp tuyển Việt Nam đánh bại Lào, Indonesia phải học theo”. Bí quyết mà trang tin thể thao của xứ vạn đảo nhắc tới chính là sự ủng hộ hết mình của người hâm mộ đối với thầy trò HLV Park Hang Seo ngay cả khi đội nhà thi đấu trên sân khách.

“Bên cạnh trình độ chơi bóng vượt trội, chìa khóa thành công của đội tuyển Việt Nam là hàng trăm cổ động viên có mặt trên sân vận động Lào”, Indosport bình luận, mong rằng đội nhà cũng được tiếp lửa như vậy trong cuộc so tài với Singapore ở trận mở màn bảng B AFF Cup 2018.

Tuy nhiên các CĐV Indonesia không thể biến sân khách thành sân nhà như cách mà CĐV Việt Nam đã làm được trước đó. Thậm chí đội tuyển xứ vạn đảo còn bị chính CĐV nhà chế giễu ngay trên khán đài. Hình ảnh trực tiếp trận đấu cho thấy rõ tấm băng rôn ở khu vực CĐV Indonesia mang thông điệp: “Các anh không thấy xấu hổ trước thành công của các đội trẻ sao?”

Trong năm 2018 các đội tuyển trẻ U16, U19 và U23 Indonesia đều thi đấu rất thành công, vượt qua vòng bảng của giải châu Á. Có thể các CĐV xứ vạn đảo muốn dùng cách này để “khích tướng” các cầu thủ của ĐTQG ở AFF Cup, tuy nhiên ở trận đấu hôm qua thông điệp này lại bị biến thành những lời mỉa mai.

Đội tuyển Indonesia được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên các học trò của HLV Bima Sakti gây thất vọng lớn khi không thể mang điểm ra về. Pha lập công duy nhất của Hariss Harun trong hiệp 1 giúp Singapore đánh bại đương kim á quân của giải đấu với tỉ số 1-0.

Bài liên quan