Trước thềm mùa giải mới, Kroos đánh giá 2 cầu thủ Real này cao hơn cả Ronaldo khiến ai cũng bất ngờ

Mới đây, tiền vệ Toni Kroos đã đánh giá Bale và Modric cao hơn Ronaldo khi được hỏi sẽ chọn ai để đưa vào đội tuyển Đức nếu có thể.

Theo đó trong cuộc phỏng vấn trước mùa giải mới trên tờ Kicker (Đức), Kroos đã cười và muốn được chọn 2 cái tên, gạt Ronaldo anh nói luôn đó chính là Luka Modric và Gareth Bale.

Toni Kroos quả quyết: “Thi đấu bên cạnh Luka Modric mang lại nhiều niềm vui. Chúng tôi gắn kết ngay ngày đầu.

Tôi và Luka Modric giống nhau về ý tưởng nhưng phong cách chơi bóng có chút khác biệt. Về Gareth Bale, tôi thấy anh ấy là vũ khí hạng nặng với tốc độ, chân trái và khả năng chơi đầu”.

Kross đề cao Modric…

Tiền vệ sinh năm 1990 gia nhập đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha từ năm 2014. Hiện nay Kroos là một trong những tiền vệ quan trọng hàng đầu trong đội hình của Real Madrid. Những màn trình diễn đỉnh cao của Kroos giúp Real Madrid giành cú đúp danh hiệu La Liga và Champions League mùa giải 2016/17, qua đó trở thành cầu thủ Đức đầu tiên trong lịch sử 3 lần đứng trên đỉnh châu Âu.

…và Bale hơn cả CR7.

Cũng trong buổi phỏng vấn nói trên, tờ Kicker cũng hỏi Kroos một câu thú vị rằng nếu Real và Đức chạm trán nhau thì đội nào sẽ thắng.

Anh đã không trả lời và nói rằng mình không thể dự đoán điều này được. Anh nói: “Thật sự thì Real Madrid và tuyển Đức là hai tập thể hay nhất ở cấp câu lạc bộ và tuyển quốc gia.

Rất thú vị nếu hai đội gặp nhau. Nhưng họ có triết lý khác, con người khác và suy nghĩ cũng khác nên tôi không thể dự đoán”.

Đội hình 2 cầu thủ Real mà Kroos chọn nếu được tham gia vào tuyển Đức.

Toni Kroos hụt danh hiệu Cầu thủ hay nhất nước Đức năm​ 2017

Philipp Lahm vừa được nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất nước Đức năm​ 2017 sau khi đánh bại Pierre-Emerick Aubameyang của Borussia Dortmund và đặc biệt là Toni Kroos của Real Madrid. Đây là giải thưởng thường niên dành cho các cầu thủ Đức (bao gồm cả thi đấu ở nước ngoài) và cầu thủ nước ngoài thi đấu tại Đức do tạp chí thể thao Kicker và các nhà báo bầu chọn.

Lahm cũng trở thành cầu thủ Bayern thứ 2 liên tiếp và thứ 4 trong 5 năm gần nhất giành danh hiệu này, sau Jerome Boateng năm 2016, Manuel Neuer năm 2014 và Bastian Schweinsteiger năm 2013.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến cho rằng việc chọn Lahm ở lần bầu chọn này mang ý nghĩa “tri ân” nhiều hơn bởi anh vừa chính thức tuyên bố giải nghệ sau 15 cống hiến cho Bayern và đội tuyển quốc gia.

Xét về thành tích ở mùa giải vừa qua, rõ ràng Toni Kroos vượt trội hơn người đàn anh rất nhiều. Chính Real Madrid của Kroos đã đánh bại Bayern Munich của Lahm ở tứ kết Champions League mùa giải vừa qua với tổng tỷ số 6-3 sau 2 lượt trận.

Kroos xứng đáng giành giải hơn Lahm vì thành tích ở mùa giải vừa qua

Phát biểu trước báo giới, người đại diện của Toni Kroos, Volker Struth, nói:

Lahm đã giành nhiều thành công và thành tích cho bóng đá Đức, không phải nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng nếu một tạp chí bóng đá yêu cầu các nhà báo bầu ra cầu thủ của năm 2017, đó phải tôn vinh một cách chính xác. Người hay nhất là Kroos. Khía cạnh cảm xúc không thể mang tính quyết định ở đây, nó chỉ là ý kiến cá nhân”.

“Nhiều người đại diện khác, cả ở Bundesliga và nước ngoài, đã xác nhận với tôi rằng họ cũng nghĩ Lahm là một cầu thủ đặc biệt nhưng năm nay mà trao danh hiệu Cầu thủ của năm cho anh ấy đã khiến danh hiệu này trở nên lố bịch“.

Bài liên quan