Trước trận gặp Uzbekistan, HLV Park Hang-seo gây bất ngờ khi thay Quang Hải bằng cái tên này!

HLV Park Hang-seo nhiều khả năng thay đổi nhân sự trên hàng tấn công U23 Việt Nam ở trận gặp Uzbekistan. Để chọn người đá cặp cùng Văn Toàn, Công Phượng, thay vì sử dụng Quang Hải thì chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ sử dụng cái tên này.

Chiều 12/12, U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận gặp U23 Uzbekistan sau đó một ngày. HLV Park Hang-seo dành rất nhiều thời gian để tập riêng cho những cầu thủ trên hàng tấn công.

Ông cho toàn đội tập đến hơn 30 phút để các tiền đạo rèn luyện khả năng dứt điểm. Bài tập đưa ra là các cầu thủ xuống biên sau đó tạt hoặc căng ngang vào trong. Tại đây, những tiền đạo phải chọn vị trí hợp lý để tung ra cú dứt điểm một chạm.

Công Phượng đã ghi 1 bàn trong chiến thắng 4-0 trước Myanmar cùng 2 pha kiến tạo. Thành tích đó giúp anh được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận. Nhiều khả năng khi gặp Uzbekistan, anh vẫn được đá chính nhưng sẽ chơi lùi xuống chơi hộ công.

Hà Đức Chinh là 1 trong 7 cầu thủ không ra sân thi đấu một phút nào ở trận gặp Myanmar. Ở buổi tập chiều 12/12, HLV Park Hang-seo bố trí tiền đạo này đá cặp cùng Văn Toàn, Công Phượng trên hàng tấn công trong sơ đồ 3-4-3.

Tiền đạo của CLB Đà Nẵng nổi bật với khả năng dứt điểm cận chân tốt, đánh đầu thiện nghệ. Anh là mẫu trung phong cắm điển hình, duy trì được phong độ khá tốt ở cấp độ CLB lẫn đội tuyển thời gian gần đây.

Văn Toàn không ghi bàn trận trước nên rất chăm tập dứt điểm. Anh đặt mục tiêu cải thiện phong độ, hy vọng sẽ sớm có được bàn thắng cho U23 Việt Nam.

Đinh Thanh Bình cũng thi đấu ở vị trí trung phong. Tuy nhiên thời gian gần đây anh không được ra sân nhiều trong màu áo CLB Thanh Hóa và đội U23 Việt Nam

Trước đó, HLV Park Hang-seo cho đội chơi bóng ném, khuyến khích mọi người trò chuyện, liên lạc với nhau nhiều hơn trên sân. Đây là bài tập mang tính giải trí để U23 Việt Nam thoải mái nhưng có tác dụng tích cực đến chuyên môn bởi nó giúp các cầu thủ hiểu nhau hơn trên sân.

U23 Việt Nam có lực lượng gần như mạnh nhất khi gặp U23 Uzbekistan, trừ chấn thương của tiền vệ Phan Văn Long. HLV Park Hang-seo lúc này mới sử dụng 17/23 cầu thủ trong danh sách. Vì thế, trận đấu sắp tới là cơ hội để ông thử nghiệm những phương án nhân sự mới.

Bài liên quan