Trước trận quyết đấu Jordan, “thuyền trưởng mới” của Campuchia vẫn ám ảnh vì trận thua bẽ bàng trước Việt Nam

Mặc dù đã thay tướng nhưng ĐT Campuchia vẫn còn rất bàng hoàng sau màn thảm bại trước ĐT Việt Nam.

Tối 14/11, trong khi ĐT Việt Nam tiếp đón Afghanistan thì Campuchia cũng có cuộc đọ sức đội đầu bảng Jordan tại vòng loại World Cup 2019.

Ở lượt đấu trước, Campuchia để thảm bại 0-5 trước Việt Nam tại Mỹ Đình khiến cơ hội giành vé vào VCK là vô cùng mong manh. Kết quả đó cũng tạo ra nỗi thất vọng ghê gớm khiến HLV người Brazil Leonardo Vitorino phải từ chức.

Sau khi thay tướng, HLV mới Prak Sovannara vẫn chưa thôi ám ảnh khi nhắc nhắc lại kết quả đã từng xảy ra ở Mỹ Đình trước thềm cuộc tiếp đón Jordan.

“Thất bại đó khiến toàn đội vô cùng thất vọng. Tôi không muốn phải khởi đầu triều đại của mình bằng một kết quả tương tự. Điều quan trọng nhất mà chúng tôi cần phải làm lúc này là thay đổi để cải thiện kết quả của mình trước những đối thủ mà chúng tôi phải đối mặt.

Đối đầu với Jordan sẽ là một thử thách rất khó khăn. Họ đã thể hiện sự vượt trội trong những lần đối đầu với chúng tôi gần đây. Nhưng chúng tôi vẫn hy vọng vào một kết quả tốt khi được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV tại Phnom Penh”.

ĐT Campuchia vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận thua 0-5 trước Việt Nam.

Trước cuộc đối đầu Jordan, HLV Prak Sovannara từng dẫn dắt ĐT Campuchia trải qua một trận giao hữu gặp Myanmar (ngày 9/11 vừa qua). Tuy có lợi thế sân nhà nhưng đội bóng xứ Angkor vẫn thất bại với tỷ số 1-2.

Trái với sự lo lắng của chiến lược gia Prak Sovannara, trợ lý HLV Jamal Abu Abed bên phía Jordan lại tỏ ra rất quyết tâm kiếm trọn 3 điểm tại Phnom Penh để tránh việc để ĐT Việt Nam chiếm mất vị trí dẫn đầu BXH.

“Chúng tôi sẽ đánh bại Campuchia nếu chơi bằng đúng khả năng của mình. Trình độ của Jordan rõ ràng là tốt hơn Campuchia nhưng chúng tôi không được phép đánh giá thấp đối thủ. Nếu chúng tôi khinh địch, rất có thể toàn đội sẽ phải trả giá.

Những kết quả từ lịch sử là không đủ để giúp chúng tôi có được chiến thắng. Toàn đội cần phải chơi quyết tâm và giữ được sự tập trung để đảm bảo mục tiêu 3 điểm”.

Hiện tại ở bảng C vòng loại Asian Cup 2019, Jordan đang có 8 điểm bằng Việt Nam nhưng xếp trên nhờ hiệu số. Giống như Việt Nam, Jordan cũng chỉ cần hòa là chắc chắn lọt vào vòng chung kết.

Vào ngày 27/1/2018, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng ở vòng loại gặp Jordan và nhiều khả năng đó sẽ là trận đấu quyết định tranh suất nhất bảng.

BXH Bảng C

Bài liên quan