Tuấn Anh, Công Phượng sẽ lại xuất ngoại thi đấu?

Một câu hỏi được đặt ra là liệu các cái tên triển vọng nhà bầu Đức như Công Phượng, Tuấn Anh,… sẽ tiếp tục ra nước ngoài thi đấu?

Không còn vương vấn SEA Games

Cuối năm 2015, CLB HAGL đã gây chấn động làng bóng đá Việt trong nước khi liên tục cho xuất ngoại các tài năng triển vọng nhất CLB là bộ ba Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Sự kiện này phần nào cho thấy chất lượng đào tạo của học viện HAGL JMG, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn trong quy trình xây dựng một nền bóng đá hiện đại của bầu Đức.

Song môi trường thi đấu quốc tế luôn khắc nghiệt và có nhiều yếu tố khó lường hơn Việt Nam. Có một thực tế phũ phàng là sau khi xuất ngoại, cả 3 đều chưa thể cho thấy được tầm ảnh hưởng của mình ở bến đỗ mới, đồng thời bộc lộ những hạn chế cố hữu về thể lực – vốn luôn có vai trò rất quan trọng trong bóng đá hiện đại. Trong khi Xuân Trường chỉ có ít lần ra sân chính thức và thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị thì trường hợp của Tuấn Anh, Công Phượng còn tệ hơn khi cả hai liên tiếp dính chấn thương và thậm chí đánh mất luôn cả suất dự bị tại các CLB Nhật Bản.

Các tài năng HAGL nhiều khả năng sẽ xuất ngoại sau khi V-League 2017 khép lại

Trước tình hình này, ngay sau khi mùa giải 2016 kết thúc, bầu Đức đã quyết định gọi Tuấn Anh, Công Phượng về nước thi đấu ở V-League 2017 để tìm lại phong độ, và cũng nhằm hướng tới mục tiêu chinh phục tấm huy chương vàng SEA Games 29. Tuy nhiên khi mà điều này đã không thành, bầu Đức có lẽ cũng chẳng còn lí do gì để giữ chân họ ở lại.

Trong quá khứ, vị chủ tịch HAGL đã tốn hàng chục tỷ để có được những Tuấn Anh, Công Phượng,.. và chắc chắn ông cũng không cam lòng chứng kiến những ‘đứa con tinh thần’ của mình mai một tài năng ở một giải đấu luôn đầy rẫy những tiêu cực và lối chơi thô bạo như ‘ao làng’ V-League.

Viễn cảnh được ra nước ngoài thi đấu cũng sẽ là cơ hội tốt để các cầu thủ HAGL nâng dần trình độ của mình. Việc được tập luyện và thi đấu ở những môi trường bóng đá tiên tiến của Hàn Quốc, Nhật Bản hay xa hơn là châu Âu rõ ràng sẽ giúp các cầu thủ có dịp học hỏi và dần hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn, đồng thời cải thiện bản lĩnh thi đấu, yếu tố luôn được xem là một hạn chế lớn của các cầu thủ Việt Nam từ trước tới nay. Vì vậy, chuyện xuất ngoại cho các cầu thủ ‘con cưng’ của mình có lẽ đã được bầu Đức tính tới trước ngày V-League 2017 hạ màn.

Lúc này ngoài Công Phượng, Tuấn Anh thì Vũ Văn Thanh chính là cái tên sáng giá tiếp theo của đội bóng phố Núi đủ sức ra nước ngoài thi đấu. Ngay trước SEA Games, chính hậu vệ quê Hải Dương đã nhận được lời mời thử việc từ CLB Vojvodina Novi Sad của Serbia. Tuy nhiên, điều này đã không được bầu Đức chấp nhận bởi lúc đó ông đang muốn Văn Thanh dồn sức cho ĐT U22 Việt Nam tại SEA Games 29.

Không được xuất ngoại, cá nhân Văn Thanh cũng tỏ ra nuối tiếc khi mất cơ hội vàng được thi đấu ở trời Âu. Anh không giấu được sự thất vọng: “Được sang châu Âu chơi bóng là vinh dự của không riêng tôi mà còn là niềm tự hào của CLB HAGL. Tôi khá buồn và tiếc khi bỏ lỡ cơ hội này”.

Đi để …thành tài

Sự thành công của Lee Nguyễn tại CLB New England Revolution là minh chứng rõ nhất cho việc anh thất bại tại V-League chỉ là một tai nạn. Sau khi trở lại Mỹ thi đấu tại giải MLS, tài năng gốc Việt này liên tục tỏa sáng và có nhiều đóng góp vào thành công của đội bóng miền Đông nước Mỹ.

Theo thống kê, sau 6 mùa chơi ở MLS, Lee Nguyễn đóng góp tới 48 bàn thắng và 48 pha kiến tạo sau 183 trận đấu . Đây là con số rất ấn tượng ở giải bóng đá số 1 nước Mỹ – vốn có chất lượng chuyên môn cao hơn nhiều so với giải V.League.

Lee Nguyễn (trái) có được thành công sau khi rời V-League

Cách đây ít ngày, cầu thủ gốc Việt Lee Nguyễn đã lập kỳ tích ở giải MLS khi có tới 4 pha kiến tạo thành bàn giúp CLB New England Revolution đại thắng Orlando City 4-0 ở vòng 26 MLS. Màn trình diễn rực sáng đó giúp cựu tiền đạo HAGL sánh ngang với các huyền thoại MLS về kỷ lục kiến tạo trong một trận đấu.

Không nói đâu xa, những chuyến xuất ngoại tới Bồ Đào Nha và Nhật Bản đã phần nào tạo nên thành công chung trong sự nghiệp cầu thủ của cựu tiền đạo Lê Công Vinh. Trên thực tế, những cầu thủ ở độ tuổi ngoài 30 như Công Vinh còn giữ được phong độ thi đấu đỉnh cao là chuyện xưa nay hiếm với bóng đá Việt Nam. Chắc chắn những chuyến đi bổ ích nơi xứ người đã giúp danh thủ xứ Nghệ tích góp được nhiều kiến thức, kỹ năng quý giá cũng như có cách vận động cũng như duy trì thể lực khoa học, hiệu quả.

Như vậy mới thấy, việc xuất ngoại cho các cầu thủ là điều không thể không làm ở thời điểm này. Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn hay Văn Thanh đều là những tài năng thực sự chất lượng của bóng đá nước nhà. Họ rõ ràng đang cần một sân chơi lớn hơn V-League để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, qua đó từng bước hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Bài liên quan