Tưởng đã nắm ngôi sao trăm triệu trong lòng bàn tay, Man United bỗng nhiên bị “đánh úp”

Manchester United không chỉ gặp khó khăn trước sự quan tâm nhiệt thành từ PSG, Barcelona, Bayern Munich hay Real Madrid, họ còn vấp phải một đối thủ mới.

Hơn một năm qua, Man United đã theo đuổi Griezmann. Mùa Hè vừa rồi, Quỷ đỏ đã tiến rất gần chân sút người Pháp. Tuy nhiên, Griezmann lựa chọn ở giúp Atletico Madrid trong lúc đội bóng này nhận án phạt cấm chuyển nhượng.

Vài tháng trôi qua, kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới gần, Quỷ đỏ bắt đầu rục rịch quay trở lại với tiền đạo 26 tuổi. Sự thuyết phục từ Pogba cùng số tiền 100 triệu euro là cơ sở để Mourinho tự tin đưa Griezmann về Old Trafford. Tuy nhiên, mới đây vừa xuất hiện một kẻ ngáng đường Man United.

Kẻ ngáng đường này không chỉ “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” mà còn hứa hẹn cơ hội giành danh hiệu rất lớn cho Griezmann khi đang sở hữu đội hình thắng như chẻ tre. Hơn nữa, họ còn có một HLV đầy uy tín mang tên Pep Guardiola.

Manchester City – kẻ giấu mặt nguy hiểm

Nhiều nguồn tin thân cận của báo chí Madrid và Catalonia tin rằng, Manchester City là một trong những CLB đã gửi đại diện đến Atletico Madrid, để tìm hiểu về một vụ chuyển nhượng nếu có xảy ra. Làm sao mà Manchester City và Pep Guardiola có thể bỏ qua một món hời lớn như vậy trên thị trường chuyển nhượng?

Man City là đội bóng mới nhất muốn chiêu mộ Griezmann

Antoine Griezmann, ở tuổi 26, dù có vẻ đang chơi không tốt lắm cho Atletico Madrid, vẫn được xem là thế hệ kế cận Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Anh thậm chí là phương án trẻ, khỏe, chơi đơn giản và dễ hòa nhập vào lối đá của Pep Guardiola hơn Alexis Sanchez, người đã luống tuổi hơn.

Quá dễ để Man City có thể thuyết phục cá nhân cầu thủ. Nửa xanh thành Manchester đang ở vị thế cao hơn, sở hữu HLV tuyệt vời và lối chơi khoáng đạt. Một thương vụ ngay trong mùa Đông này là hoàn toàn có thể xảy ra.

Manchester United vẫn còn hy vọng?

Nhưng thực tế, Man City chỉ là “kẻ đến sau”. Barcelona, Bayern Munich hay đặc biệt là Manchester United mới là kẻ đến trước. Việc em trai của tiền đạo đang chơi cho Atletico Madrid, Theo Griezmann đăng ảnh sân Old Trafford cùng với icon “cầu nguyện” như cách ám chỉ khả năng em ruột mình đến M.U khiến CĐV đội bóng áo đỏ sướng rơn.

Man Utd đã theo đuổi thương vụ này từ rất lâu và vẫn chưa thể dứt điểm

Đây không phải là lần đầu Theo Griezmann đăng tải các dòng trạng thái liên quan đến Manchester United. Điều này từng làm dấy lên những nghi ngờ: Phải chăng Théo Griezmann biết gì đó về tương lai của em trai mình.

Nhưng sẽ không dễ cho Griezmann, khi mà Mourinho đang có hai tiền đạo là Romelu Lukaku và Zlatan Ibrahimovic. Ông cũng không thật sự khoái cầu thủ?

Atletico Madrid đã sẵn sàng bán

Atletico Madrid đã sẵn sàng bán Antoine Griezmann trong thời gian tới. Sự trở lại thành công Atletico Madrid (sau rất nhiều khó khăn) của Diego Costa là lý do. CLB thủ đô Tây Ban Nha đã chấp nhận trả tới 57 triệu bảng (60 triệu euro) cho thương vụ này. Lúc này, Atletico Madrid đang nợ ngập đầu vì sân bóng mới Wanda Metropolitano, và họ không “dư tiền” cho hai chân sút đắt giá như vậy.

Phía Atletico cũng chẳng còn mặn mà trong việc giữ chân Griezmann

Vấn đề thứ hai, là nội bộ Atletico không còn mặn mà với một cầu thủ “hồn ở nơi khác”. Một số trụ cột của Atletico Madrid cảm thấy thất vọng với thái độ thi đấu của Griezmann và mong muốn BLĐ Atletico Madrid nên để Griezmann ra đi.

Phải nói thêm rằng song hành với phong độ tệ hại của Atletico Madrid trong thời gian qua (có khả năng cao bị loại khỏi Champions League và bị bỏ xa tại La Liga), chân sút người Pháp đã chơi khá tệ.

Nhưng đừng quên PSG, Bayern Munich và… Real

Cả Bayern và PSG cũng đang thèm khát Griezmann

3 CLB khác, 3 điểm đến hấp dẫn khác. Nếu Bayern cần một chân sút để thay thế Lewandowski, thậm chí là Ribery và Robben, thì PSG sẽ trải thảm đón cầu thủ nếu “tống” Edinson Cavani. Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình quốc gia Pháp mới đây, Griezmann đã thừa nhận muốn chơi bóng bên cạnh Neymar và Mbappe.

Trong khi đó trước thềm trận derby Madrid, HLV Zidane của Real đã thực hiện cuộc gọi được cho là mang tính cá nhân với tiền đạo Antoine Griezmann. Một số nguồn tin rò rỉ cho biết, Zidane gọi Griezmann không ngoài mục đích thuyết phục cầu thủ này về với Real Madrid.

Vài ngày qua, có nhiều tin tức cho rằng Griezmann muốn đến Anh. Zidane đang cố gắng lôi kéo ngôi sao đồng hương người Pháp về sân Bernabeu. Khi ấy, anh không cần phải dọn nhà, vẫn sống ở thủ đô Madrid.

Zidane muốn đưa Griezmann về Real Madrid

Zidane càng quan tâm đến Griezmann, sau khi Ronaldo mâu thuẫn với đội trưởng Sergio Ramos, và công khai đòi ra đi vào cuối mùa giải này. Trong mắt HLV Zidane, cũng như Chủ tịch Perez, Griezmann là giải pháp lý tưởng nhất thay thế Ronaldo.

Tóm lại, những động thái gần đây từ nhiều phía khiến tương lai của Antoine Griezmann trở nên vô cùng khó đoán. Nhất là trong bối cảnh điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 86 triệu bảng, tương đương 100 triệu euro của Griezmann lúc này hóa ra lại… rất rẻ trong bối cảnh các bom tấn mùa Hè đã nổ.

Dự kiến, quyết định sẽ được đưa ra trước thời điểm kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Man Xanh, Man Đỏ hay đại gia nào có thể thể giành được chữ ký Griezmann, hãy cùng chờ xem.

Bài liên quan