Tuyển Đức mạnh thật đấy, nhưng những vấn đề đau đầu này có thể sẽ khiến họ “ôm hận” tại World Cup năm nay

Đương kim vô địch thế giới vẫn mang đến một đội hình cực mạnh đến với nước Nga hè này. Tuy nhiên vẫn có những vấn đề đối với Joachim Low và các học trò.

World Cup 2018 đang đến rất gần. Cho đến thời điểm này, hầu hết các đội tuyển đều đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng với những đợt tập huấn và các trận giao hữu tới đây để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuyển Đức vẫn là ứng của viên sáng giá nhất cho chức vô địch World Cup 2018.

Với những đội tuyển đẳng cấp như Brazil, Pháp hay Argentina, mục tiêu của họ không gì khác ngoài việc lật đổ đương kim vô địch Đức để giành lấy chiếc cúp vàng danh giá.

Với “Cỗ xe tăng“, họ vẫn sở hữu một đội hình rất có chiều sâu và đồng đều ở cả ba tuyến. Với tầm nhìn đậm tính chiến lược của Liên đoàn bóng đá nước này, Die Mannschaft giờ đây không thiếu nhân tài hay các siêu sao. Người ta có thể nhận thấy huấn luyện viên (HLV) Joachim Low “khổ sở” thế nào khi phải loại bỏ những cầu thủ giỏi ra khỏi danh sách sơ bộ của đội tuyển trong khi những cá nhân này dư sức đá chính ở các quốc gia khác.

HLV Joachim Low đang rất đau đầu với những vấn đề hiện tại của “Cỗ xe tăng”.

Chính vì thế, đội tuyển Đức hiện tại có thể chia làm 3 đến 4 đội hình khác nhau mà vẫn đảm bảo tính cạnh tranh tại World Cup. Không quá khó hiểu khi nhiều người nói rằng, nếu không thể vô địch World Cup năm nay thì đó là thất bại của Đức.

Nhưng mạnh và sâu không đồng nghĩa với việc tuyển Đức không tồn tại những vấn đề cần giải quyết. Với những “vết gợn” này, khả năng bảo vệ thành công chức vô địch của họ rất có thể sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ.

NEUER HAY TER STEGEN?

Vấn đề thủ thành bắt chính là một trong những việc gây đau đầu nhất cho Joachim Low. Ai cũng hiểu Manuel Neuer quan trọng thế nào trong đội hình “Cỗ xe tăng” những năm qua. Phản xạ tuyệt vời, thể hình và tầm bao quát sân rộng, đặc biệt là khả năng điều phối bóng bằng chân và ra vào vô cùng hợp lý đã khiến cho nhiều người đùa rằng thủ thành của Bayern Munich là ông tổ của vị trí “Thủ môn – hậu vệ“.

Neuer đẳng cấp nhưng lại chấn thương quá dài…

Thế nhưng chấn thương trong gần trọn mùa giải vừa qua đã lấy đi của Neuer quá nhiều thời gian quý giá. Đến chính “Hùm xám” cũng phải khổ sở khi Sven Ulreich không thể hiện được đẳng cấp trong những trận đấu quan trọng.

Trong quãng thời gian chấn thương của Neuer, dĩ nhiên Marc-Andre Ter Stegen là người nhận trọng trách đứng trong khung gỗ đội tuyển. Thủ môn 26 tuổi đã thể hiện vô cùng hoàn hảo với những phẩm chất không thua kém gì người đàn anh. Ngoài ra thủ thành thuộc biên chế Barca cũng đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Chính vì thế, mặc cho sự trở lại kịp thời của Neuer, người ta vẫn tin rằng Low sẽ trao cơ hội cho Stegen tại World Cup lần này.

…Ter Stegen rất ổn định nhưng nhiều khả năng sẽ không được tạo cơ hội.

Nhưng tất cả đã bị việt vị. Chính người đàn ông 58 tuổi đã tuyên bố sẽ để cho Neuer bắt chính nếu cầu thủ này đủ thể lực ra sân. Đây thực sự là một bất công lớn đối với Stegen. Phong độ của anh đang cực kỳ bùng nổ. Ở mùa giải này có lẽ phong độ của cựu thủ môn Monchengladbach chỉ thua kém David De Gea và ngang ngửa với những Jan Oblak hay Alisson Becker,… Vậy mà HLV lại mạo hiểm sử dụng một người vừa mới trở lại sau chấn thương và đã có gần một mùa giải trên giường bệnh?

Dẫu biết Neuer là một “siêu nhân” của bóng đá đương đại nhưng vẫn có quá nhiều rủi ro với quyết định này của Joachim Low.

CƠN ĐẦU ĐẦU Ở HÀNG TẤN CÔNG

Phải khẳng định rằng tuyển Đức có hàng tấn công sắc nét bậc nhất ở World Cup lần này. Thế nhưng chưa chắc họ đã có thể tận dụng được dàn hỏa lực đó, vì nó vẫn tồn tại một số điểm trừ.

Sane thăng hoa nhưng còn quá trẻ cho các giải đấu quan trọng.

Ở bên cánh trái là một sự khó xử với Low khi sự cạnh tranh là quá gắt gao giữa Leroy Sane và Marco Reus. Sane chỉ mới 22 tuổi nhưng anh lại chứng tỏ mình lớn quá nhanh. Chỉ trong mùa giải thứ hai tại Etihad, cựu sao trẻ của Schalke 04 đã là nhân tố chủ chốt trong đội hình vô địch 100 điểm của Pep Guardiola. Bản thân anh cũng ẵm luôn giải thưởng cho Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải Premier League.

Reus luôn thăng hoa nhưng lại chưa tham gia giải đỉnh cao nào cùng tuyển Đức.

Bên kia, Reus lại quá già giơ và kinh nghiệm. Anh đã 29 tuổi nhưng lại chưa từng được tham gia một giải đấu lớn nào cùng tuyển Đức vì chấn thương. Nhưng bất cứ khi nào lành lặn, cầu thủ của Dortmund lại có phong độ thuộc top thế giới, vì vốn dĩ anh có đẳng cấp quá cao. Và hơn nữa, nếu năm nay không được đá chính, có lẽ Reus sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Quyết định lựa chọn một Reus kinh nghiệm nhưng chưa từng thi đấu giải đỉnh cao cấp tuyển, hay một Sane lớn trước tuổi nhưng còn non kinh nghiệm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng tấn công của tuyển Đức năm nay.

LỤC ĐỤC NỘI BỘ

Đây là một điều không hề đáng có tại tuyển Đức năm nay. Người Đức thời kỳ nào cũng nổi tiếng với sự đoàn kết có thể đánh bật bất kỳ đối thủ nào trong mọi trường hợp.

Nhưng có lẽ chính vì sự cạnh tranh quá lớn đã làm cho nhiều cá nhân tỏ ra ích kỷ và không còn vì tập thể nữa.

Sandro Wagner quá thiếu khôn ngoan khi chỉ trích HLV Joachim Low.

Vụ việc của tiền đạo Sandro Wagner đã châm ngòi cho căng thẳng gần đây tại tuyển Đức. Anh là một cầu thủ nở muộn kiểu Olivier Giroud của Pháp, chỉ vừa có một mùa giải chơi hay trong màu áo Bayern Munich, và vỏn vẹn một vài trận đấu tròn vai trong màu áo tuyển Đức nhưng lại lên tiếng chỉ trích HLV Low ngay sau khi biết rằng mình không có tên trong danh sách sơ bộ đi World Cup.

Một hành động như vậy đã thu hút truyền thông và dĩ nhiên nó ảnh hưởng nhất định đến tâm lý của toàn đội. Mới đây chính trợ lý HLV, huyền thoại Miroslav Klose đã phải lên tiếng “dạy dỗ” người đàn em cần suy nghĩ kỹ trước khi phát biểu.

Những ẩu đả không đáng có tại các buổi tập sẽ gây hiệu ứng tiêu cực lên không khí toàn đội.

Ngoài ra, những buổi tập gần đây đã chứng kiến va chạm không đáng có giữa Kimmich với Rudiger và Draxler với Sane. Dẫu biết đây chỉ là hành động thể hiện quyết tâm lớn của những cầu thủ trẻ nhiệt huyết vì muốn ghi điểm trong mắt HLV, nó vẫn chỉ ra rằng các cầu thủ này quá non kinh nghiệm. Khi đối đầu với đồng đội mà đã vậy thì nếu bị đối thủ kinh nghiệm khiêu khích, họ sẽ thế nào?

Đây chắc chắn là vấn đề lớn nhất cần HLV Low giải quyết dứt điểm để mong tuyển Đức có sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup lần này.

Bài liên quan