U22 Việt Nam chờ làn gió từ “xứ sở kim chi”

Sau bay bổng chiến thắng “4 sao” trước U22 Timor Leste (và có thể cả chiều nay chúng ta tiếp tục đại thắng), cũng cần bình tâm khi U22 Việt Nam chưa cho ra nhiều nghiệm số cốt lõi. Hay nói cách khác, năng lực của thầy trò Hữu Thắng sẽ lộ rõ trong cuộc đối đầu với U22 Hàn Quốc trận cuối, tại chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2018, bảng I. Năng lực của 2 nền bóng đá về lý thuyết, là không cân sức, nhưng điều mà chúng ta có thể lạc quan – Bóng đá trẻ không thể nói trước điều gì.

Ví dụ, trước lượt trận đầu tiên, không ai nghĩ Hong Kong (Trung Quốc) có thể cầm hòa CHDCND Triều Tiên, Mông Cổ chia điểm với Thái Lan, và càng ngạc nhiên hơn khi Campuchia đứng vững trước chủ nhà VCK U23 châu Á 2018 là Trung Quốc, trong một trận đấu không có bàn thắng nào được ghi… Hiện, U22 Việt Nam thậm chí đang xếp số 1 trong nhóm 10 đội thứ nhì có chỉ số phụ tốt nhất (+4 bàn thắng).

Chiều nay (21/7), thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ bước vào trận thứ 2 gặp Macau (Trung Quốc), nhưng có thể nói là thân ở ngoài thực chiến, nhưng đầu lại nghĩ đến cuộc chạm trán U23 Hàn Quốc. Bởi, đây sẽ là trận đấu mang tính quyết định, khi cả Macau và Timor Leste – đội đã thua chúng ta với tỷ số 0 – 4, xem như đứng ngoài cuộc đua.

Sự trở lại của Xuân Trường sẽ giúp HLV Hữu Thắng có thêm được nhiều phương án

Vài ngày sau khi chiến dịch vòng loại U23 châu Á 2018 khép lại, chính xác là ngày 29/7, U22 Việt Nam (với 24 cầu thủ) sẽ có thêm một trận giao hữu với K-League All Star (tuyển các ngôi sao K-League), tại sân Mỹ Đình, đồng thời sẽ bay tới Hàn Quốc cho chuyến tập huấn kéo dài 10 ngày, trước thềm SEA Games 29 khởi tranh vào ngày 14/8.

Tính bất ngờ tạo nên sự hấp dẫn muôn thuở của môn thể thao vua, đã đành, ngoài ra, vì nhiều lý do, không ít người tin rằng U22 Việt Nam sẽ có được một kết quả khả quan hoặc nếu thua cũng không đến nỗi tồi, trước U22 Hàn Quốc.

Với chỉ số và sức mạnh vượt trội, đội bóng xứ Kim chi chắc không mấy khó khăn để đoạt ngôi nhất bảng I và thầy trò ông Thắng cũng có thể được hưởng lợi, nếu đối thủ đá không hết chân.

Và Tuấn Anh sẽ có người chia lửa ở giữa sân

Đấy chỉ là một cách lập luận, nhưng suy cho cùng, chúng ta phải tự quyết định số phận của mình, thay vì trông chờ người khác quyết thay. Trong điều kiện cho phép, với lối chơi được định hình và con người mà HLV Hữu Thắng có trong tay, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể tính toán, để hướng đến một kết quả có lợi nhất trước U22 Hàn Quốc. Còn ngay lúc này, hãy tập trung “giải quyết nốt” U22 Macau.

Sẽ có vài sự hiệu đính về mặt nhân sự, khi Xuân Trường trở lại và Quang Hải nhiều khả năng cầm suất chơi chính, sau màn thể hiện tuyệt vời của tiền đạo Hà Nội FC ở nửa sau hiệp 2, trận đấu với U22 Timor Leste. Trước Macau, HLV Hữu Thắng hoàn toàn có thể thử nghiệm đội hình 3-5-2, tập trung tối đa nhân sự cho hàng công, hòng tìm kiếm một chiến thắng đậm, tạo lợi thế về chỉ số phụ.

Hy vọng HLV Hữu Thắng sẽ chứng tỏ được trình độ, bản lĩnh khi thưởng thức món “Kim chi”, lượt trận cuối bảng I, trận gặp các ngôi sao K-League và nhất là chuyến tập huấn sắp tới tại xứ Hàn để hướng tới cái mục tiêu quan trọng nhất vào lúc này – Vô địch SEA Games 29.

Bài liên quan