U23 Thái Lan vs U23 Việt Nam: Khó đòi lại món nợ SEA Games

Cuộc đối đầu lúc 16h ngày 15/12 này là cơ hội để U23 Việt Nam đánh bại Thái Lan, trả món nợ tại SEA Games 29. Nhưng điều này khó xảy ra bởi người Thái vẫn nhỉnh hơn nhiều mặt.

14 trong 23 cầu thủ U23 Việt Nam đăng ký trong danh sách dự Giải giao hữu ở Buriram (Thái Lan) đã góp mặt ở SEA Games vừa qua. Họ không thể quên được thất bại 0-3 trước Thái Lan khiến đội bị loại đau đớn ngay sau vòng bảng. Gặp lại đối thủ ngay trên sân khách, mục tiêu của đội không có gì ngoài chiến thắng.

Kế hoạch “đặc biệt” của HLV Park Hang-seo

HLV người Hàn Quốc nhận nhiều chỉ trích sau trận thua 1-2 trước Uzbekistan. Với mục tiêu thử nghiệm, ông đã thay đổi hàng loạt vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thắng Myanmar 4-0. Tuy nhiên, kết quả thu được không như ý. Đội đã thi đấu tệ hại với hàng loạt sai lầm cá nhân ở hàng phòng ngự.

Trận thua 0-3 trước Thái Lan ở SEA Games để lại dư vị cay đắng cho nhiều cầu thủ Việt Nam.

Hai trận đấu đã giúp HLV Park Hang-seo đánh giá được phần nào khả năng của các học trò và tính hữu dụng của sơ đồ 3-4-3. Với một số cầu thủ, đặc biệt của HAGL, cách chơi này không lạ lẫm. Nhưng với đa phần các thành viên khác, họ gặp vấn đề về cách vận hành.

Gặp lại Thái Lan, HLV U23 Việt Nam nhấn mạnh sẽ không thử nghiệm ồ ạt như trước mà ấp ủ một kế hoạch để gây bất ngờ. 9 cầu thủ gồm Công Phượng, Xuân Trường, Đức Huy, Thanh Bình, Đoàn Văn Hậu, Vũ Văn Thanh, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, A Hoàng được tập riêng tại khách sạn, không lên sân tập chiều 14/12.

Đây là nhóm cầu thủ trụ cột, đã ra sân thi đấu nhiều suốt 2 trận đấu vừa qua. Nhiều khả năng, Quang Hải và Văn Toàn sẽ trở lại sau khi dự bị trận trước để cùng 9 cầu thủ kia tạo nên đội hình chính ra sân gặp Thái Lan. Sơ đồ 3-4-3 cũng được xem xét để đội thi đấu với một hệ thống quen thuộc hơn, có thể là 4-1-4-1 hoặc 4-4-1-1.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam.

“Thái Lan là đội mạnh nhất ở Đông Nam Á. Thật khó để đối phó với họ. Nhưng U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho trận đấu chiều 15/12. Chúng tôi sẽ làm những gì tốt nhất có thể để đánh bại họ, qua đó giành lấy vị trí thứ 3 ở giải đấu năm nay”, tiền vệ Xuân Trường bày tỏ quyết tâm.

Ông Park nhấn mạnh U23 Việt Nam không sợ hãi đối thủ. Bản thân ông đã làm việc rất nhiều trên sân tập để các cầu thủ hiểu nhau nhiều hơn, liên lạc với nhau tốt hơn. Tuy nhiên trước giờ mỗi khi chạm trán với người Thái, đội luôn gặp vấn đề tâm lý, dẫn đến việc chơi không đúng sức, mắc rất nhiều sai lầm. Kế hoạch của HLV ngươi Hàn Quốc có thành công hay công, phụ thuộc rất lớn về điều này.

Người Thái tự tin

Với trọng tâm chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, Thái Lan không muốn gặp lại đối thủ quen thuộc như Việt Nam. Họ thích chạm trán một đối tượng mạnh như Uzbekistan ở trận chung kết. Có trong tay lợi thế sân nhà cùng đội hình chất lượng hơn, người Thái sẽ không bỏ lỡ cơ hội đánh bại đối thủ.

Hai trận đấu đã qua cho thấy, Thái Lan thậm chí còn chơi tốt hơn so với SEA Games – giải đấu mà họ đã đăng quang. Họ biết cách tạo được sức ép lên đối phương, chơi bóng tốc độ và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Cả Nhật Bản lẫn Triều Tiên đều khen ngợi đội bóng của Zoran Jankovic sau những gì họ đã thể hiện.

U23 Thái Lan tin tưởng sẽ có chiến thắng trước U23 Việt Nam để giành vị trí thứ 3.

U23 Thái Lan chơi ngang ngửa các đội thuộc nhóm hàng đầu của châu lục nên không việc gì phải ngán Việt Nam. Các cầu thủ gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ khi không thể vào chung kết đồng thời quyết tâm hết sức để đánh bại Việt Nam ở trận tranh hạng 3 để làm cú hích về tinh thần.

“Tôi nghĩ rằng, U23 Việt Nam không tốt hơn Thái Lan. Họ là đội bóng tốt ở khu vực Đông Nam Á, họ không bao giờ lùi bước. Chúng tôi không bao giờ đánh giá thấp họ. Cuộc đối đầu sắp tới hứa hẹn rất khó khăn nhưng Thái Lan có niềm tin sẽ giành chiến thắng”, HLV Zoran Jankovic chia sẻ.

Kết quả của các cuộc chạm trán giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan từ 2003 đến nay.

Điều người Thái lo nhất là họ không có nhiều thời gian phục hồi sau trận đấu căng thẳng với Triều Tiên, đồng thời một số nhân tố chủ chốt đang gặp chấn thương. Rất có thể, Supachok Sarachat và Chaiyawat Buran sẽ không thể ra sân. Điều này sẽ ảnh hưởng phần nào đến khả năng tấn công của đội dù vẫn còn đó Tanasit Sriphala và Chendrop Samphaodi.

Bài liên quan