U23 Việt Nam qua mặt Syria: Bất ngờ vụ kiểm tra doping

Các học trò của HLV Park Hang Seo được cho là đã trải qua trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Syria để tranh vé vào tứ kết.

Trước cuộc đối đầu với U23 Syria tối ngày 17/1, thầy trò HLV Park Hang Seo gây bất ngờ tại vòng chung kết U23 châu Á 2018 khi có màn trình diễn ấn tượng trước những đối thủ cực mạnh là U23 Hàn Quốc và U23 Australia. Sau cả 2 trận đấu kể trên, ban tổ chức giải đều tiến hành kiểm tra doping các cầu thủ U23 Việt Nam.

Theo đó, AFC cùng ban tổ chức nước chủ nhà Trung Quốc đã tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên chọn ra 2 cầu thủ U23 Việt Nam để kiểm tra doping. Ở trận thua 1-2 trước U23 Hàn Quốc là Trương Văn Thái Quý và Nguyễn Quang Hải, còn trận thắng U23 Australia 1-0 là Phạm Xuân Mạnh và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng.

Đến khi U23 Việt Nam đấu U23 Syria để tranh vé vào tứ kết ở bảng D, nhiều người nghĩ Xuân Trường cùng đồng đội khó lòng chống cự lại đối thủ có lối chơi dựa nhiều vào thể lực đến từ Tây Á. Quan trọng hơn, U23 Việt Nam dường như dốc hết sức lực cho 2 trận đấu trước đó với U23 Hàn Quốc và U23 Australia.

U23 Việt Nam không bị kiểm tra doping sau trận hòa U23 Syria

Nhưng các học trò của HLV Park Hang Seo có một trận đấu đầy quả cảm, chiến đấu nhưng những “chiến binh” để giữ lại tấm vé thứ 2 ở bảng D vào tứ kết giải U23 châu Á 2018 cùng với U23 Hàn Quốc. Các cầu thủ U23 Việt Nam được cho là đã trải qua trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải đấu đang được tổ chức tại Giang Tô, Trung Quốc.

Thế nhưng, sau khi trận đấu kết thúc, tất cả các thành viên của U23 Việt Nam lại tỏ ra khá bất ngờ khi ban tổ chức giải không yêu cầu bất kỳ học trò nào của HLV Park Hang Seo đi thử doping như ở 2 trận đấu trước đó. Một thành viên ban huấn luyện U23 Việt Nam mới nói vui với chúng tôi rằng: “Có lẽ giờ họ mới tin U23 Việt Nam đủ thể lực để thi đấu với đội mạnh thật…”

Chia sẻ sau trận hòa 0-0 với U23 Syria để giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2018, HLV Park Hang Seo cũng cho rằng điểm yếu của các cầu thủ U23 Việt Nam không phải là thể lực, mà đó là sự tự tin của Xuân Trường cùng đồng đội khi so tài với những đối thủ trên cơ. Ông thầy người Hàn Quốc nói: “Đấy, ai nói cầu thủ U23 Việt Nam không đủ sức mạnh. Có niềm tin chúng ta có thể làm được tất cả.”

Biết các học trò khá mệt mỏi sau khi dốc sức đấu U23 Syria, HLV Park Hang Seo quyết định cho U23 Việt Nam nghỉ tập trong ngày 18/1. Ngày 19/1, U23 Việt Nam sẽ trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận gặp U23 Iraq ở tứ kết diễn ra lúc 18h30 ngày 20/1 trên sân vận động Thường Thục.

Theo TTVN

Bài liên quan