U23 Việt Nam vs U23 Australia: Quá khứ ngọt ngào của Công Phượng

Công Phượng đã ghi 3 bàn vào lưới U19 Australia. Anh cũng là cái tên được nhắc rất nhiều trong các cuộc trả lời báo chí của U23 Australia. Nhưng rất khó để anh tái hiện kỳ tích.

Khi lượt trận mở màn bảng D VCK U23 châu Á 2018 kết thúc, U23 Australia chứ không phải Hàn Quốc mới đang là đội dẫn đầu. Đoàn quân của HLV Ante Milicic có thắng lợi thuyết phục với tỷ số 3-1 trước đối thủ mạnh U23 Syria. Họ chỉ để thua duy nhất 1 bàn từ tình huống phản lưới nhà của Thomas Deng.

Công Phượng rất có duyên ghi bàn vào lưới U23 Australia. Anh từng nhiều lần làm được điều này trong quá khứ

U23 Australia mới là “ngáo ộp” ở bảng D?

Trước Syria, U23 Australia kiểm soát bóng tới 65%. Bộ ba tiền vệ giữa của họ đều đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác trên 85%. Đội bóng của ông Milicic vừa giữ được lối chơi chồng biên đã thành thương hiệu, vừa cải thiện đáng kể khả năng kiểm soát và chuyền ngắn. Sự kết hợp của 2 phong cách ấy giúp U23 Australia nguy hiểm và khó lường hơn hẳn.

2 trong 3 bàn thắng của U23 Australia tới sau những tình huống xuống biên và căng ngang sệt tinh quái. Tiền đạo cắm George Blackwood cao 1,86 m nhưng xử lý bóng nhẹ nhàng, đầy kỹ thuật. U23 Australia vẫn đánh biên rất nhiều (tập trung vào biên phải với 45,1%). Nhưng họ biết khi nào phải tạt bóng, lúc nào cần căng ngang. So về độ “quái” trong tấn công, U23 Australia trội hơn U23 Hàn Quốc.

Hàng phòng ngự cũng là một điểm mạnh của đội bóng tới từ châu Đại dương. Thủ thành Paul Izzo đã cứu thua đúng 10 lần ở trận đấu trước. Người Syria hoàn toàn có thể nói họ không thua Australia, họ chỉ thua Izzo.

U23 Australia mạnh và tinh quái cũng là điều dễ hiểu. Bởi đội hình của họ có tới 8 cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu – nhiều nhất trong số các đội tuyển ở VCK. 90 phút với Australia sẽ là thử thách rất lớn cho HLV Park Hang-seo và học trò.

U23 Việt Nam vẫn có điểm tựa

Dù U23 Australia hoàn toàn trên cơ nhưng U23 Việt Nam không quá lo sợ. Màn trình diễn trước U23 Hàn Quốc cho thấy đội bóng của ông Park có thể thích nghi tốt đến thế nào trước những đối thủ hùng mạnh.

Bản thân HLV Park Hang-seo cũng nhận ra điều đó. Trước thềm trận đấu thứ 2, ông mạnh dạn động viên học trò: “Australia là đội bóng có chiều cao và kỹ thuật cá nhân tốt. Gặp họ là trải nghiệm tốt cho các cầu thủ của chúng tôi và tất nhiên U23 Việt Nam mơ làm nên một điều đặc biệt. Các thành viên Australia có thể hình lý tưởng, sở hữu kỹ năng hoàn hảo nhưng cầu thủ Việt Nam lại chơi hay khi gặp đội mạnh”.

Nếu U23 Việt Nam muốn làm được một điều đặc biệt, không có đối thủ nào thích hợp hơn U23 Australia. Bóng đá Australia có lẽ là nền thể thao lớn nhất từng nhiều lần thất bại trước Việt Nam.

Từ năm 2013 tới nay, các đội tuyển Việt Nam đã ít nhất 4 lần hạ gục người Australia. Năm 2013 và 2014, lứa U19 của Công Phượng 2 lần đánh gục đối thủ này. Khi ấy, thắng lợi 5-1 ở vòng loại Giải U19 châu Á 2013 vẫn là điểm sáng rực rỡ.

Đến năm 2016, U16 Việt Nam tiếp tục đánh bại Australia ở giải châu Á. Sang năm 2017, U15 Việt Nam lại hạ gục đối thủ tại giải Đông Nam Á.

Trong đội hình U23 Việt Nam hôm nay, còn rất nhiều cái tên từng góp mặt ở lứa U19 hồi năm 2014. Bản thân Công Phượng đã ghi 3 bàn vào lưới U19 Australia. Anh cũng là cái tên được nhắc tới rất nhiều trong các cuộc trả lời báo chí của U23 Australia.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam trong trận gặp U23 Australia.

90 phút tới có thể là lần thứ 4 cho Công Phượng, dù rất khó khăn?

Cuộc đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 15h ngày 14/1 trên SVĐ Côn Sơn, trực tiếp trên kênh VTV6 và VTV6HD.

Họ nói gì trước trận đấu?

– HLV U23 Australia, Ante Milicic: “Chúng tôi biết rằng thế hệ cầu thủ này của Việt Nam rất mạnh. Một vài người trong số họ đã chạm trán với các học trò của tôi vài năm trước đây. Đó là đối thủ đáng gờm, vì thế Australia không được đánh giá thấp Việt Nam. Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn cho chúng tôi”.

– Trưởng đoàn U23 Việt Nam, Dương Vũ Lâm: “Điều quan trọng là các cầu thủ cần phải tự tin, tập trung hơn trong thi đấu, không e ngại khi đối diện với đối thủ có trình độ cao hơn. Điều thuận lợi là nhiều cầu thủ trong đội hình U23 Việt Nam đã khá quen thuộc với Australia thông qua các lần đối đầu tại giải U19 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á. Hy vọng rằng chúng ta sẽ tạo ra sự đột biến trong trận đấu tới”.

Xếp hạng bảng D sau lượt trận đầu

Theo Zing.vn

Bài liên quan