U23 Việt Nam vs Uzbekistan: Chỉ cần 1 điểm để vào chung kết

Gặp Uzbekistan lúc 16h ngày 13/12, HLV Park Hang-seo rất muốn giành kết quả có lợi để đi đến trận đấu cuối cùng, nơi đội nhiều khả năng chạm trán với U23 Thái Lan hoặc Nhật Bản.

Với kết quả sau 2 lượt đấu của bảng B, U23 Việt Nam chỉ cần hòa Uzbekistan là giành quyền vào chung kết. Mục tiêu này hoàn toàn nằm trong tầm tay của đội. Ngoài lợi thế về việc được nghỉ nhiều ngày hơn, đội bóng của HLV Park Hang-seo gần như không sứt mẻ về lực lượng. Ngược lại, đối thủ sẽ không có sự phục vụ của Alijonov do thẻ phạt. Còn khả năng ra sân của đội trưởng Urinboev vẫn còn bỏ ngỏ.

“U23 Việt Nam sẽ thắng Uzbekistan”

U23 Myanmar là đối thủ biết rõ nhất khả năng của hai đội cùng bảng. Trận ra quân, họ thua Việt Nam 0-4. Kế tiếp, họ hòa 2-2 với Uzbekistan dù dẫn trước 2-0 và chơi hơn người cả hiệp 2. Trực tiếp chỉ đạo đội nhà, HLV Gerd Zeise đã dành lời ngợi khen cho Việt Nam.

Hàng công sẽ là điểm tựa cho U23 Việt Nam trước Uzbekistan.

Ông nói: “Tôi nghĩ, Việt Nam sẽ thắng Uzbekistan, nhất là sau những gì họ đã thể hiện. Các bạn có lối chơi rất khác biệt, biến hóa. Trong đội hình có nhiều cầu thủ chất lượng và biết cách tỏa sáng”. Theo ông, cục diện ở bảng đấu này đang nằm trong tay Công Phượng và đồng đội.

HLV Park Hang-seo đã tranh thủ thời gian tập luyện, kéo toàn đội cùng ban huấn luyện đi xem Uzbekistan thi đấu. Đồng thời băng ghi hình của trận đấu cũng được ông xem xét kỹ lưỡng để tìm ra cách chơi tốt nhất. Lúc này, tinh thần của toàn đội đang rất tốt để hướng đến kết quả khả quan trước đối thủ.

Đội hình dự kiến của U23 Việt Nam

Hai buổi tập gần đây cho thấy, HLV Park Hang-seo sẽ không thay đổi nhiều về cách chơi. Ông tập trung chỉnh sửa những mặt còn thiếu sót trong sơ đồ 3-4-3, đặc biệt là khoảng cách giữa các trung vệ, cách di chuyển của hàng tấn công. Đội hình đá chính nhiều khả năng chỉ có 1 điều chỉnh nhỏ, khi Hà Đức Chinh thay Quang Hải đá cặp trên hàng tấn công.

Lo vì cửa trên

Ở tình thế có lợi hơn cũng như được đánh giá cao hơn không hẳn là điều hay cho U23 Việt Nam. Điều này có thể ít nhiều tạo nên áp lực cho cầu thủ. Đây vốn là điểm yếu cố hữu của đội. Còn nhớ ở SEA Games 29, đội đã thua Thái Lan 0-3 dù ở tình thế vô cùng thuận lợi.

Về lối chơi, U23 Việt Nam vẫn bộc lộ những điểm hạn chế. Hàng phòng ngự chưa thích nghi tốt với sơ đồ mới. Đội vẫn tồn tại nhiều khoảng trống sau lưng trung vệ, nhiều lúc bọc lót không hiệu quả… U23 Myanmar đã tạo ra nhiều pha bóng sóng gió ở trận đấu trước, nhưng họ không ghi được bàn nào.

U23 Uzbekistan nhiều khả năng không có sự phục vụ của đội trưởng Urinboev do chấn thương.

Văn Toàn và cả Trần Đình Trọng đều chia sẻ rằng đội cần thêm thời gian để vận hành trơn tru cách chơi mới của HLV Park. Chiến lược người Hàn Quốc không có những trung vệ tốt nhất lúc này, bởi Bùi Tiến Dũng, Lê Văn Đại đang ngồi ngoài. Do đó, những trận đấu với đối tượng có thể hình, thể lực lý tưởng như Uzbekistan sẽ thu được nhiều điều bổ ích.

Đội bóng Trung Á rất mạnh ở khả năng tấn công biên. Hàng thủ U23 Việt Nam sẽ có một bài kiểm tra thực sự khó. Tiền vệ Vũ Văn Thanh cho rằng, đội nhà nên tiếp cận trận đấu theo hướng phòng ngự – phản công. Nhưng HLV Park có vẻ thích đội nhà chủ động áp đặt lối chơi lên đối phương hơn.

Bài liên quan