US Open 2017: Federer chờ gặp Nadal ở bán kết
Theo kết quả bốc thăm phân nhánh diễn ra vào tối qua và rạng sáng nay (26.8, giờ VN), thì hạt giống số 1 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) có thể sẽ chạm trán ứng cử viên nặng ký Roger Federer (Thụy Sỹ, 3) ở bán kết. Trong khi đó Andy Murray (Anh, 2) và Alexander Zverev (Đức, 4) nằm ở nhánh bán kết còn lại.

Nếu không có bất ngờ nào xảy ra cho đến vòng bán kết, thì Nadal gặp Federer chắc chắn là trận đấu được xem là “chung kết sớm” của giải đấu năm nay. Bởi đây chính là hai tay vợt thi đấu hay nhất và thống trị làng banh nỉ nam thế giới trong năm nay.

Tay vợt 36 tuổi người Thụy Sỹ vô địch Úc mở rộng và Wimbledon. Trong khi đó Nadal đã đăng quang Pháp mở rộng và trở lại với vị trí số 1 thế giới sau rất nhiều năm. Dù đã từng đối đầu với nhau rất nhiều lần, nhưng cả hai vẫn chưa từng gặp nhau tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Tuy nhiên con đường dẫn đến bán kết của Nadal cũng không phải là quá dễ dàng. Trong trận ra quân, Nadal sẽ chạm trán tay vợt Serbia Dusan Lajovic (hạng 84 thế giới).

Những đối thủ tiềm năng tiếp theo của Nadal sẽ là Richard Gasquet (Pháp, 26) ở vòng 3, Tomas Berdych (Ch Czech, 15) tại vòng 4 và David Goffin (Bỉ, 9) hoặc tay vợt vừa vô địch giải Cincinnati là Grigor Dimitrov (Bungaria, 7) ở tứ kết.

Nadal sẽ lần đầu gặp Federer tại Mỹ mở rộng?

Trong khi đó “huyền thọai sống” người Thụy Sỹ cũng rơi vào nhánh đấu được xem là rất khó khăn. Thử thách đầu tiên cho Federer sẽ là tay vợt trẻ của nước chủ nhà Frances Tiafoe (hạng 71 thế giới), người đã bất ngờ đánh bại Alexander Zverev tại giải Cincinnati.

Nếu không có bất ngờ xảy ra thì Federer có thể sẽ gặp Nick Kyrgios (Úc, 14) hoặc Sam Querrey (Mỹ, 17) tại vòng 4. Đối thủ được dự đoán sẽ gặp Federer ở tứ kết sẽ là Dominic Thiem (Áo, 7) hoặc Juan del Potro (Argentina, 24).

Trong khi đó, nhánh đấu còn lại với sự có mặt của cựu số 1 thế giới Murray được xem là nhẹ nhàng hơn khi không có quá nhiều tay vợt mạnh ở nhánh đấu này. Đối thủ được xem là có thế gây khó cho Murray sẽ là Lucas Pouille (Pháp, 16) ở vòng 4 và Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, 8) ở tứ kết.

Nhánh đấu còn lại của hạt giống số 4 Zverev sẽ là cuộc cạnh tranh với Marin Cilic (Croatia, 5), John Isner (Mỹ, 10) hay Jack Sock (Mỹ, 13).

Sharapova sẽ đối đầu với Halep ngay trong trận ra quân

Ở giải của nữ, trận đấu chú ý nhất của vòng 1 chính là cuộc đối đầu của Maria Sharapova (Nga, hạng 147 thế giới) với hạt giống số 2 của giải Simona Halep (Romania). Nhánh đấu này còn có sự có mặt của Johanna Konta (Anh, 7) và Dominika Cibulkova (Slovakia, 11).

Trong khi đó, đương kim vô địch Angelique Kerber (Đức, 6) phải nằm chung nhánh đấu của tay vợt số 1 thế giới Karolina Pliskova (CH Czech) và có thể gặp nhau ở bán kết.

Grand Slam cuối cùng trong năm 2017 là Mỹ mở rộng sẽ diễn ra từ ngày 28.8 -đến10.9 tại New York với tổng số tiền thưởng kỷ lục 50,4 triệu USD. Trong đó hai tay vợt vô địch ở các giải đơn nam và đơn nữ sẽ nhận về 3,7 triệu USD.

Bài liên quan