V-League 2018 chưa bắt đầu, HAGL đã lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Dù V-League 2018 chưa khởi tranh nhưng HAGL đã tạo được sự chú ý nhất định với đội hình của mình.

Cụ thể, mới đây đã có danh sách 28 cầu thủ HAGL tham dự một trận đấu giao hữu với Bình Phước. Đây gần như là danh sách chính thức của đội bóng này dự V-League 2018. Nếu có trường hợp đặc biệt sẽ chỉ có khả năng đội bóng phố Núi chia tay cầu thủ chứ khả năng thêm người là không cao.

Trong danh sách 28 cầu thủ của HAGL, gồm 100% là các cầu thủ sinh sau năm 1990. Cụ thể, cầu thủ “già” nhất sinh năm 1993 là thủ môn Phạm Văn Tiến, tức là năm nay mới 24 tuổi, trong khi các cầu thủ tiếp theo sinh năm 1994 là Lê Đức Lương, Nguyễn Tăng Tiến cùng hai ngoại binh Kim Jin-seo và Rimario.

 HAGL nắm giữ kỷ lục đội bóng trẻ nhất từng dự V-League từ trước tới nay.

Những trụ cột của lứa cầu thủ khóa 1 HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… đều sinh năm 1995, sau đó là Văn Toàn, Hồng Duy… Cầu thủ trẻ nhất HAGL là Đinh Thanh Bình. Người có biệt danh là ‘Công Phượng mới’ sinh năm 1998 và giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất của HAGL thi đấu tại V-League khi mới 17 tuổi, và trẻ thứ 2 cả lịch sử (sau Bùi Tiến Dụng). Như vậy, với độ tuổi trung bình chưa tới 22, HAGL nắm giữ kỷ lục đội bóng trẻ nhất từng dự V-League từ trước tới nay.

Hôm qua 26/2 các cầu thủ HAGL đã đặt chân tới TP Hồ Chí Minh, tại đây Công Phượng và các đồng đội sẽ chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với CLB Bình Phước. Xuất hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất, các cầu thủ HAGL khiến NHM ngạc nhiên khi diện đồng phục, đeo khẩu trang như những ninja.

Việc đeo khẩu trang là làm theo yêu cầu của GĐKT Chung Hae Seong, ông muốn đảm bảo an toàn tối đa cho các cầu thủ HAGL.

Chùm ảnh: Dàn sao trẻ phố Núi ‘đại náo’ đất Bình Phước

Tối nay (27/2), tại sân vận động Bình Phước, đội bóng miền Đông Nam Bộ có trận tiếp đón HAGL ở trận giao hữu nhân dịp khánh thành dàn đèn mới.

Chưa cần đến hiệu ứng từ U23 Việt Nam, sức hút của lứa cầu thủ trưởng thành từ HAGL đã là cực lớn.

Được tận mắt chiêm ngưỡng và gặp gỡ những thần tượng bóng đá như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… từ lâu đã là niềm ước ao của nhiều khán giả trẻ.

Dù chỉ là trận đấu giao hữu làm nóng trước thềm mùa giải mới, song vẫn có trên dưới 10,000 khán giả dành thời gian đến sân theo dõi.

Với dàn cầu thủ trẻ chất lượng, đã có kinh nghiệm chinh chiến 3 năm liền tại V.League, HAGL dĩ nhiên sở hữu một đẳng cấp hơn hẳn đối thủ.

Ngay phút thứ 3, từ tình huống đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Nguyễn Tăng Tiến đã có tình huống đánh đầu chuẩn xác mở tỷ số 1-0.

Bàn thắng khai thông bế tắc giúp HAGL thi đấu khá thoải mái. Những chiếc áo chủ động kiểm soát trận đấu, phối hợp và phô diễn những pha bóng đậm chất kỹ thuật.

Ở chiều ngược lại, lối chơi của Bình Phước tỏ ra khá rời rạc.

Cầu thủ chủ nhà tỏ ra bối rối khi lần đầu thi đấu dưới sự theo dõi của hàng vạn khán giả nhà.

Trong suốt 45 phút đầu tiên, Bình Phước chỉ có khoảng hai cơ hội không quá rõ nét. Và thực tế, các chân sút của chủ nhà cũng đã xử lý khá kém cỏi. Sau khi hiệp 1 khép lại, tỷ số vẫn là 1-0 nghiêng về đội khách.

Diễn biến tương tự tiếp tục được trình diễn trong hiệp 2. HAGL chủ động duy trì thế trận kiểm soát, thi đấu chậm rãi và từ tốn thực hiện những tình huống tấn công.

Trong khi đó Bình Phước, với khả năng tổ chức và yếu tố con người hạn chế, cũng không thể gây ra quá nhiều rắc rối cho hàng thủ non trẻ bên phía đối diện.

Chẳng những thế, họ còn phải chịu thêm bàn thua ở phút 72, do công của tiền đạo vào sân thay người Gordon Rimario.

Cú sút hóc hiểm ngay mép vòng cấm của cầu thủ người Jamaica đã khiến thủ thành của Bình Phước lúng túng để bóng trôi qua vạch vôi.

Cú sút hóc hiểm ngay mép vòng cấm của cầu thủ người Jamaica đã khiến thủ thành của Bình Phước lúng túng để bóng trôi qua vạch vôi.

Trong khoảng 15 phút cuối trận, Bình Phước nỗ lực vùng lên song cũng không thể làm nên điều gì đó bất ngờ. 2-0 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu.

Bài liên quan