Van Persie, Dwight Yorke và những Vua phá lưới ở mùa ra mắt

Teddy Sheringham, Dwight Yorke, Jimmy Floyd Hasselbaink và Robin van Persie là bốn cầu thủ giành danh hiệu Vua phá lưới Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên thi đấu cho đội bóng mới.

Teddy Sheringham (1992/93)

Sheringham chuyển đến Tottenham từ CLB Nottingham Forest

Sheringham bắt đầu mùa bóng với Nottingham Forest, ghi bàn thắng đầu tiên tại Premier League, nhưng đã bị bán cho Spurs một tuần sau đó. Trong màu áo đội chủ sân White Hart Lane, chân sút người Anh có thêm 21 bàn thắng trong phần còn lại của mùa giải giúp anh trở thành Vua phá lưới. Đáng tiếc là Tottenham chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 với 25 điểm kém nhà vô địch M.U.

Dwight Yorke (1998/99)

Yorke không còn xa lạ với việc ghi bàn tại Premier League thời điểm anh gia nhập Man United vào năm 1998, với thành tích 60 bàn thắng trong 6 mùa giải gắn bó với Aston Villa.

Từ khi chuyển đến MU, Yorke mới thực sự thăng hoa để cùng giành danh hiệu Vua phá lưới với Owen và Hasselbaink

Tuy nhiên chỉ tới khi chuyển sang khoác áo M.U mùa 1998/99, Yorke mới thực sự thăng hoa với bệ phóng bao gồm nhiều ngôi sao hàng đầu ở tuyến tiền vệ. Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs và tất nhiên là người đá cặp Andy Cole đã hỗ trợ hết mình để ngôi sao người Trinidad & Tobago tỏa sáng với 18 bàn thắng sau 32 trận và giành danh hiệu Vua phá lưới (chia sẻ cùng Michael Owen và Jimmy Floyd Hasselbaink).

Jimmy Floyd Hasselbaink (2000/01)

Năm 2000, Hasselbaink đồng ý trở lại Anh khoác áo Chelsea sau một năm thi đấu tại Atletico Madrid và làm khiếp sợ các thủ môn La Liga với 24 bàn thắng sau 34 trận.

Hasselbaink đồng ý trở lại Anh khoác áo Chelsea sau một năm thi đấu tại Atletico Madrid

Ngay mùa giải đầu tiên có mặt tại sân Stamford Bridge, trải qua hai đời HLV Gianluca Vialli và Claudio Ranieri, chân sút người Hà Lan có tổng cộng 23 bàn thắng sau 35 trận, giành danh hiệu Vua phá lưới.

Robin van Persie (2012/13)

Van Persie chuyển tới M.U từ đại kình địch Arsenal với mức phí 24 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2012. Ở mùa giải trước đó, anh đã có 30 bàn thắng sau 38 trận cho Pháo thủ tại Ngoại hạng Anh và ngay lập tức khiến đội bóng cũ phải hối tiếc.

Van Persie chuyển đến MU từ Arsenal và cùng MU giành chức VĐ Premier League, bản thân Van Persie ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới

Mùa giải 2012/13, M.U giành danh hiệu vô địch trong mùa bóng cuối cùng Sir Alex Ferguson dẫn dắt. Van Persie là nhân tố chính với 26 bàn thắng, cá nhân anh giành danh hiệu Vua phá lưới.

Bài liên quan