Về MU, Sanchez sẽ được Mourinho sử dụng như thế nào?

M.U đã gây sốc khi sẵn sàng đáp ứng mức giá 35 triệu bảng của Arsenal để sở hữu Alexis Sanchez ngay trong tháng 1. Câu hỏi đặt ra là, trong trường hợp nẫng tay trên Man City thành công, Jose Mourinho sẽ sử dụng ngôi sao người Chile thế nào?

Lời đề nghị không thể chối từ

Man City muốn có Alexis Sanchez, nhưng chỉ chấp nhận trả 20 triệu bảng cho một cầu thủ sẽ có giá 0 bảng vào tháng 6/2018. Khi cuộc đàm phán vẫn còn bế tắc, M.U bất ngờ xuất hiện cùng với lời chào giá vô cùng hấp dẫn. Đó là, họ sẵn sàng để Henrikh Mkhitaryan tới Emirates cộng với khoản tiền mặt, mà tổng giá trị gần với con số 35 triệu mà Arsenal đòi hỏi. Về phía Sanchez, Quỷ đỏ đưa ra gói hợp đồng tốt hơn so với Man City, bao gồm mức lương vượt quá 250.000 bảng/tuần.

Đứng trên phương diện Arsenal, đề nghị này thật khó để chối từ. Họ vừa có tiền, vừa có một sự thay thế tuyệt vời, lấp vào khoảng trống mà Sanchez để lại. Mkhitaryan từng là mục tiêu yêu thích của Arsene Wenger vài năm trước. Và trong thời buổi lạm phát giá cả, khiến Thomas Lemar cũng có giá 80 triệu bảng, đây là lựa chọn hợp lý về khía cạnh kinh tế cũng như chuyên môn.

Sanchez đến MU và rất có thể Mkhitaryan sẽ đi theo chiều ngược lại

Mặc dù phong độ hiện tại của cầu thủ người Armenia không được tốt, nhưng được hiểu là do không tương thích với triết lý của Jose Mourinho. Tới Arsenal, nơi đề cao sự tự do và phóng khoáng, Mkhitaryan hoàn toàn có thể tìm lại những phẩm chất tốt nhất như thời còn khoác áo Dortmund. Rất dễ để giải thích cho hành động đột ngột của M.U. Họ đang gặp vấn đề nan giải ở khả năng sáng tạo cũng như ghi bàn, trong khi đây lại là lĩnh vực mà Sanchez làm quá tốt.

Kể từ tháng 8/2014 tới này, cầu thủ người Chile đã ghi dấu ấn trong 85 bàn thắng tại Premier League (60 bàn và 25 kiến tạo), chỉ ít hơn Harry Kane (106) cùng Sergio Aguero (100). Ngay trong mùa giải này, mặc dù chơi với thái độ bất mãn và chỉ đá chính 17 trận, song Sanchez vẫn kịp ghi 7 bàn, cùng 3 đường kiến tạo.

Sanchez sẽ là miếng ghép hoàn hảo cho MU

Miếng ghép hoàn hảo

Nếu tới Old Trafford, vị trí mà Sanchez thuộc về khu vực hành lang, trái hoặc phải, nơi anh sẽ đánh bại các hậu vệ bằng sức mạnh và kỹ thuật, sau đó cắt vào trung lộ và dứt điểm. Trong một số trường hợp, ngôi sao 29 tuổi cũng có thể đá trung phong, vai trò mà anh tỏa sáng rực rỡ ở mùa giải trước và ghi 30 bàn ở mọi đấu trường.

Tinh thần chiến đấu rực lửa và khao khát chiến thắng cháy bỏng của Sanchez đương nhiên rất phù hợp với Mourinho. Anh cũng sở hữu tốc độ bứt phá để phù hợp với các cuộc phản công cùng trí thông minh và sự xông xáo để phá vỡ hàng thủ dày đặc, một yếu tố mà HLV người Bồ Đào Nha đặc biệt hoan nghênh.

Tuy nhiên, chủ nghĩa thực dụng của Mourinho là một rào cản khá lớn cho Sanchez. Ông không cho phép thói ích kỷ hay cái tôi cá nhân bành trướng. Ngôi sao người Chile cũng chịu sự ràng buộc trong hỗ trợ phòng thủ, đôi khi đặt nặng việc phá vỡ lối chơi đối phương hơn là phát huy tính ngẫu hứng cùng ham muốn ghi bàn.

Tuy nhiên chủ nghĩa thực dụng của Mourinho khả năng sẽ làm khó Sanchez

Cuối cùng, Sanchez sẽ phải chịu khó lùi sâu để lấy bóng, đồng thời xây dựng mối quan hệ đối tác ăn ý với Romelu Lukaku, giúp tiền đạo này lấy lại bản năng ghi bàn thông qua những đường chuyền chất lượng. Nếu đáp ứng tất cả những đòi hỏi này, Sanchez thực sự là miếng ghép hoàn hảo để nâng cấp M.U.

Tình trạng lãng phí cơ hội của Quỷ đỏ sẽ chấm dứt?

Kể từ mùa giải trước, Sanchez ghi 31 bàn thắng và chỉ bỏ lỡ 13 cơ hội lớn tại Premier League, tức bình quân 2,3 bàn cho mỗi lần lãng phí. Trong cùng thời gian, Ibrahimovic ghi được 17 bàn, lãng phí 18 cơ hội ngon ăn (0,9). Các thống kê tương ứng của Lukaku là 35-18 (1,9) và Paul Pogba 8-11 (0,7).

3 – Tính từ đầu mùa giải 2014/15 tới nay, Sanchez thực hiện 364 pha đi bóng thành công, nhiều thứ 3 Premier League (sau Eden Hazard và Wilfried Zaha). Anh cũng đứng thứ 3 giải đấu với 183 cơ hội tạo ra từ các pha bóng mở (sau Mesut Oezil và Christian Eriksen).

Theo Bóng đá +

Bài liên quan