Vì Ibra, “cỗ máy ghi bàn” Lukaku sẽ không thể được nghỉ ngơi

HLV Jose Mourinho khẳng định ông không thể xoay tua tiền đạo chừng nào tiền đạo Zlatan Ibrahimovic chưa trở lại.

Cho tới thời điểm hiện tại của mùa giải 2017/18, Romelu Lukaku vẫn là chân sút số 1 của M.U. Tuyển thủ Bỉ chưa thi đấu thiếu 1 phút nào cho Quỷ Đỏ ở hai đấu trường quan trọng Ngoại hạng Anh và Champions League, ghi 10 bàn sau 9 trận.

Dù đã chinh chiến cật lực, song nhiều khả năng Lukaku sẽ phải chờ tới tháng Giêng 2018 mới có chút thời gian sạc lại năng lượng, khi Mourinho cho biết ông sẽ không xoay tua tiền đạo chừng nào Ibrahimovic tái xuất.

Lukaku sẽ là cái tên thường xuyên ra sân trên hàng công Quỷ đỏ và không thể thay thế thời điểm hiện tại

“Không có Zlatan, chúng tôi không thể xoay tua hàng công, đặc biệt bởi Marcus Rashford đang chơi ở vị trí khác. Vì thế cho tới lúc Zlatan trở lại, Romelu sẽ không được nghỉ ngơi. Các vị trí khác trên hàng công cũng vậy. Chúng tôi không có sự lựa chọn nào nữa”, chiến lược gia người Bồ Đào Nha giãi bày.

Sắp tới, Lukaku sẽ phải trở về làm nhiệm vụ tại ĐT Bỉ ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Mourinho cho biết ông không muốn can thiệp vào vấn đề của “Bầy Quỷ Đỏ”, và việc để cựu tiền đạo Everton ra sân hay không hoàn toàn phụ thuộc vào HLV Roberto Martinez.

“ĐT Bỉ là trách nhiệm của Roberto. Ông ấy sẽ quyết định Romelu sẽ ra sân hay nghỉ ngơi. Tôi không thể can thiệp vào nội bộ của tuyển Bỉ”, Mourinho khép lại.

Mourinho đang từng ngày mong ngóng sự trở lại của Ibra

Vào tối nay (30/9), M.U sẽ tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Old Trafford trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh. Thầy trò HLV Roy Hodgson hiện đang xếp bét bảng, thậm chí còn chưa ghi nổi bàn nào, và đây thực sự là cơ hội quá tốt để M.U giành trọn 3 điểm.

Hiện tại, thầy trò Mourinho đang đứng thứ 2, bằng điểm Man City (16) song thua kém về chỉ số phụ.

Bài liên quan