Vì Neymar và Mbappe, 4 ngôi sao này của PSG sẽ đối diện với nguy cơ phải ra đi

Với việc chi khoản tiền khổng lồ để chiêu mộ Neymar và Mbappe, PSG đối diện với nguy cơ vi phạm luật cân bằng tài chính của UEFA nên họ buộc phải bán đi những ngôi sao trong mùa hè tới, trong đó nổi bật là tiền vệ Angel di Maria.

Mùa hè vừa qua, PSG đã chi tới 222 triệu euro phí giải phóng hợp đồng cho Neymar để biến ngôi sao người Brazil trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá thế giới, cùng với đó là một vị trí “không thể đụng tới” của cựu tiền đạo Barca tại sân Công viên các Hoàng tử.

Neymar và Mbappe là 2 bản hợp đồng đắt giá mà PSG vừa đem về trong mùa hè qua

Ngoài ra, đội bóng nhà giàu thủ đô Paris cũng chuẩn bị phải trả 180 triệu euro cho Monaco theo thỏa thuận phải mua đứt tiền đạo Mbappe vào mùa hè 2018 sau 1 mùa giải mượn cầu thủ này. Điều này có nghĩa, PSG đang đối mặt với việc UEFA sẽ điều tra họ về việc vi phạm FFP (luật công bằng tài chính).

Trước nguy cơ có thể phải nhận án phạt nặng nếu bị phát hiện sai phạm, PSG đang gấp rút lên kế hoạch bán một số ngôi sao để đảm bảo luật công bằng tài chính. Theo Sport, đích thân tân giám đốc thể thao của đội bóng thủ đô Paris, Antero Henrique, đã liệt kê 4 cái tên nằm trong diện thanh lý ngay trong tháng 1 tới.

Di Maria và Pastore là 2 trong 4 ngôi sao sẽ phải rời PSG trong tương lai

4 ngôi sao nằm trong danh sách phải rời khỏi Parc des Princes là Angel Di Maria, Javier Pastore, Lucas Moura cùng Hatem Ben Arfa. Đây đều là cầu thủ không thường xuyên được đá chính tại PSG trong mùa giải này.

Trong số này, Angel di Maria từng tiết lộ mình đã đến rất gần với Barcelona mùa hè vừa qua và nhiều khả năng đội bóng xứ Catalan sẽ quay lại với anh.

Ngoài ra, Lucas Moura nhận được sự chú ý của 2 đại gia giải Ngoại hạng, Liverpool và Arsenal. Đáng chú ý, Moura từng nhiều lần được M.U quan tâm. Trong khi đó, Javier Pastore là mục tiêu số 1 của Inter Milan. Chỉ có Ben Arfa vẫn đang khá “ế” khi chưa có đối tác nào thực sự nghiêm túc với anh.

Bài liên quan