Vì sao cầu thủ nữ có bầu vẫn được thi đấu ở SEA Games 29?

Sau khi HLV Mai Đức Chung tiết lộ thông tin có tuyển thủ nữ Việt Nam mang thai nhưng vẫn thi đấu ở SEA Games 29, dư luận đang đặt câu hỏi, vì sao có bầu lại vẫn được thi đấu?

Theo một lãnh đạo VFF, đó là cầu thủ của Hà Nội. Đây cũng là cầu thủ có mặt trong danh sách đội hình chính thức của tuyển nữ Việt Nam tại các trận đấu ở SEA Games 29.

Được biết, sau chuyến tập huấn Nhật Bản cùng tuyển nữ Việt Nam, cầu thủ này đã tranh thủ về thăm gia đình tại Hà Nội, sau đó  lên đường sang Malaysia dự SEA Games 29. Vị lãnh đạo này cho biết, nữ tuyển thủ này sau giải đấu đi kiểm tra mới biết mình mang thai, còn trong giải cô hoàn toàn không biết gì.

Theo thông tin nữ bác sĩ của đội tuyển nữ chia sẻ với báo chí, việc kiểm tra y tế cho các cầu thủ được diễn ra đều đặn. Đó là thời điểm tập huấn tại Nhật Bản, trước khi dự SEA Games. Nhưng các lần đó đều không phát hiện nữ cầu thủ này có thai.

Mới đây HLV Mai Đức Chung đã chia sẻ về câu chuyện nữ cầu thủ có bầu vẫn tham dự SEA Games 29

Được biết, nữ cầu thủ này mang thai được 3-4 tuần chứ không phải nhiều tháng. Tuy nhiên, nếu kể cả thời điểm tính bằng tuần thì thời điểm mang thai vẫn trùng với lúc giải đấu đang diễn ra.

Theo những người trong cuộc, danh tính cầu thủ này sẽ lộ diện ở giải vô địch quốc gia nữ sắp tới khi không có tên trong danh sách thi đấu.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khác nhau về việc có nên công khai danh tính nữ cầu thủ này, bởi nếu không biết dính bầu mà tham gia thi đấu thì có thể chia sẻ, còn nếu biết mà vẫn thi đấu thì lại là một chuyện khác.

Bài liên quan