Vì sao hình ảnh cầu vồng 7 sắc lại tràn ngập sân cỏ Premier League ở loạt trận vừa qua?

Các cầu thủ tại Anh sẽ ra sân với sắc cầu vồng cho tới hết ngày 3/12 để thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với cộng đồng người đồng tính LGBT.

Nhiều người hẳn sẽ thắc mắc vì sao hình ảnh cầu vồng 7 sắc lại tràn ngập sân cỏ Premier League ở loạt trận cuối tuần.

Đây là một hành động mang tính nhân văn được tổ chức bởi Stonewall. Kế hoạch của họ là lan tỏa sự ủng hộ dành cho cộng đồng người đồng giới LGBT thông qua sân cỏ Premier League – giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh.

Các cầu thủ thi đấu ở Anh sẽ mang những sợi dây giày bảy sắc còn các đội trưởng sẽ đeo chiếc băng được thiết kế đặc biệt trên cánh tay.

Eric Dier của Spurs đang chỉnh lại đôi giày có dây đeo bảy sắc trước trận đấu với West Brom.

Một cổ động viên lớn tuổi cũng bày tỏ sự ủng hộ tới cộng đồng LGBT. Ông sáng tạo ra chiếc vòng tay độc đáo từ sợi dây giày bảy sắc.

Bảng đồng hồ khô khan cũng trở nên bắt mắt hơn với đủ thứ màu sắc.

Một cổ động viên thể hiện sự ủng hộ với người đồng giới có phần hơi quá khích. Trông anh giống như vừa vô địch giải bơi hơn là đi xem bóng đá.

Ngài Richard Scudamore – chủ tịch Premier League chia sẻ: “Ngoại hạng Anh là giải đấu của tất cả mọi người. Chúng tôi đề cao sự công bằng và đa dạng giới ở mọi cấp độ thể thao”.

“Cộng đồng LGBT là một phần của bóng đá. Thông qua việc hợp tác với Stonewall, Premier League mong muốn lan tỏa sự ủng hộ với cộng đồng LGBT. Mong rằng sẽ có nhiều người hào hứng với sự kiện này. Tất cả đều được chào đón ở sân cỏ Anh”, ông kết luận.

Huấn luyện viên Paul Clement đeo một tấm ghim in tên chiến dịch “Rainbow Laces” trên ngực.

Một số câu lạc bộ như Southampton thậm chí còn thiết kế cờ riêng để thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối tới cộng đồng LGBT.

Mặc dù kêu gọi sự ủng hộ với cộng đồng LGBT nhưng thực tế vấn đề công khai giới tính chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt với các cầu thủ.

Chia sẻ với BBC Radio 5 Live hồi năm ngoái, Amal Fashanu – cô gái có người chú từng công khai đồng tính và rồi phải tự sát để kết thúc cuộc đời, chia sẻ: “Có tới 7 cầu thủ đồng tính đang thi đấu ở Premier League nhưng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ. Bóng đá là một thế giới vô cùng phức tạp”.

Cầu thủ nổi tiếng nhất từng công khai giới tính thật của mình là Thomas Hitzlsperger. Anh từng khoác áo tuyển Đức 52 lần và đã chơi cho ba câu lạc bộ ở Anh là Everton, West Ham và Aston Villa. Không lâu sau khi thừa nhận mình là gay, Thomas đã liên tục phải hứng sự miệt thị từ phía các khán đài đến nỗi phải tuyên bố giải nghệ vài tháng sau đó.

Chiến dịch Rainbow Laces sẽ diễn ra đến ngày 3 tháng 12.

LGBT là tên viết tắt của cộng đồng những người đồng tính luyến ái nữ (Lesbian), đồng tính luyến ái nam (Gay), song tính luyến ái (Bisexual) và hoán tính hay còn gọi là người chuyển giới (Transgender). LGBT thể hiện sự đa dạng của các nền văn hoá nhân loại dựa trên thiên hướng tình dục và bản dạng giới.

Bài liên quan