Vì sao Mbappe quyết tâm rời Monaco ngay trong Hè này?

Ngay trước thềm khởi tranh Ligue 1, Kylian Mbappe đã quyết định rời Monaco. Tiền đạo trẻ này hiện cảm thấy mệt mỏi vì phải chờ đợi đội bóng Công quốc gia hạn hợp đồng, trong khi có hàng loạt ông lớn châu Âu đang mời gọi và sẵn sàng trả cho anh mức đãi ngộ đáng mơ ước.

 

Mbappe cạn kiên nhẫn

Kylian Mbappe đang trải qua những ngày tháng khó chịu ở Monaco. Trong trận tranh Siêu Cúp Pháp với PSG hồi tuần trước, tiền đạo trẻ này bị rút ra sân sau 71 phút. Ống kính truyền hình cho thấy Mbappe bước lên ghế dự bị với gương mặt lộ rõ bất mãn. Monaco đã đưa tên tuổi Mbappe vào hàng ngũ ngôi sao ở mùa giải 2016/17.

Nhưng đội bóng Công quốc đến giờ vẫn chưa đối đãi với tiền đạo 18 tuổi này theo vị thế của một cầu thủ lớn. Thời gian qua, Monaco đề nghị Mbappe gia hạn hợp đồng. Nhưng đến giờ việc xúc tiến ký hợp đồng mới vẫn chưa được đội bóng Công quốc xem xét một cách nghiêm túc.

Mức lương mà Monaco đưa ra trong các cuộc thương lượng quá thấp so với mong muốn của Mbappe. Gia đình tiền đạo trẻ này đã nổi cơn thịnh nộ vì Monaco xem Mbappe như một cầu thủ mới qua giai đoạn học việc chứ không phải là ngôi sao lớn.

Việc Monaco chậm gia hạn hợp đồng khiến Mbappe cảm thấy không được tôn trọng

Diễn biến đó khiến niềm hy vọng của bóng đá Pháp cảm thấy không được tôn trọng, nhất là trong bối cảnh một loạt ông lớn của bóng đá châu Âu đang xếp hàng bên ngoài sân Louis II và sẵn sàng mang anh đi.

Tờ L’Equipe hôm qua cho biết, Mbappe cảm thấy mệt mỏi và muốn chia tay Monaco ngay kỳ chuyển nhượng Hè 2017. Nhật báo này cũng cho biết, niềm hy vọng của bóng đá Pháp đã lên gặp ban lãnh đạo CLB và thể hiện nguyện vọng ra đi.

Mbappe cũng chia sẻ về việc rời Monaco với một vài đồng đội thân thiết. Tất cả những động thái trên cho thấy chân sút trẻ này đã quyết định chia tay đội bóng Công quốc. Sự ra đi vào thời điểm này không chỉ giúp Mbappe nhận được mức đãi ngộ cao gấp nhiều lần ở Monaco, mà còn đem đến cho anh triển vọng giành các danh hiệu lớn.

 

Cuộc đua cho các ông lớn

Động thái muốn ra đi của Mbappe hứa hẹn tạo ra cuộc đua lớn trên thị trường chuyển nhượng châu Âu thời gian tới. Hiện nay rất nhiều đại gia trong làng bóng đá châu Âu muốn có tiền đạo trẻ giàu tiềm năng này. Hồi đầu mùa Hè, Real Madrid đã hỏi mua Mbappe với giá 130 triệu euro nhưng bị từ chối.

Điều đó báo trước một cuộc đua tiền bạc căng thẳng trên thị trường chuyển nhượng. Với tình hình hiện nay, chỉ còn lại 3 CLB đủ khả năng tài chính đua tranh Mbappe là Real Madrid, Barcelona và Man City.

Real Madrid nhập cuộc trước nhưng hiện nay đang gặp bất lợi trong vụ tuyển mộ Mbappe. Tiền đạo trẻ người Pháp chỉ gia nhập một đội bóng mà anh được đảm bảo suất đá chính. Nếu Real muốn có Mbappe, họ sẽ phải phá bỏ bộ ba tấn công Cristiano Ronaldo – Karim Benzema – Gareth Bale.

Barcelona và Real Madrid đang cạnh tranh quyết liệt để có chữ ký của Mbappe

Trong đó, Bale là cầu thủ ít quan trọng nhất với HLV Zinedine Zidane. Tuy nhiên, việc bán Bale lại không hề đơn giản. Mới đây, cầu thủ người Xứ Wales tuyên bố sẽ ở lại sân Bernabeu.

Kình địch của Real Madrid là Barcelona thuận lợi hơn trong cuộc đua tranh Mbappe. Đội bóng xứ Catalan hiện đang khuyết một vị trí trên hàng công sau khi Neymar ra đi. Barca cũng đang rủng rỉnh tiền bạc nhờ thu về 222 triệu euro từ việc chia tay ngôi sao người Brazil. Họ có thể trả số tiền lớn để đưa Mbappe về sân Nou Camp.

Tuy nhiên, cả Real Madrid lẫn Barcelona đều vướng phải rào cản về thuế. Theo đó, hai đội bóng Tây Ban Nha này sẽ phải thanh toán tiền thuế tương đương với 19% giá trị chuyển nhượng của Mbappe.

Man City cũng sẵn sàng nổ bom tấn như với 2 cựu cầu thủ Monaco: Bernardo Silva và Benjamin Mendy

Nghĩa là nếu tiền đạo trẻ người Pháp có giá 100 triệu euro, hai đại diện của La Liga sẽ phải trả thêm 19 triệu euro nữa. Còn trong trường hợp Mbappe ra đi với giá 150 triệu euro, số tiền mà Real hay Barcelona phải chi thêm là 28,5 triệu euro.

Rào cản về thuế sẽ giảm sự cạnh tranh của Barcelona và Real Madrid trên thị trường chuyển nhượng, trong bối cảnh Man City không phải trả khoản thuế này. Man xanh có thể kém xa hai gã khổng lồ Tây Ban Nha về danh tiếng nhưng chưa bao giờ gặp vấn đề về tiền bạc ở kỷ nguyên của các tỷ phú Arab.

Ngoài ra, Man City còn có mối quan hệ cực tốt với Monaco. Hè này, Man xanh đã mua hai cầu thủ từ đội bóng công quốc là Benjamin Mendy và Bernardo Silva. Rất có thể Mbappe là cầu thủ thứ ba rời Monaco gia nhập sân Etihad trong Hè 2017.

Bài liên quan