Vì sao sân nhà Wembley là ‘tử địa’ của Tottenham?

Tottenham sở hữu thành tích tệ hại khi thi đấu trên Wembley, sân nhà tạm thời của họ. Điều đó trái ngược với phong độ thăng hoa tại White Hart Lane năm ngoái.

Mùa 2016/17, khi vẫn còn thi đấu trên sân cũ White Hart Lane, “Gà trống” là đội có thành tích sân nhà tốt nhất tại Ngoại hạng Anh. Đội bóng này thắng 17 trong 19 trận và hoà 2 trận còn lại. Bốn trận diễn ra trên sân White Hart Lane trong khuôn khổ FA Cup và EFL Cup cũng kết thúc với phần thắng thuộc về Tottenham.

Thế nhưng, khi đá cúp châu Âu tại Wembley và từ mùa này bắt đầu chuyển hẳn sang Wembley thì thành tích lại trái ngược. Trong 10 trận gần nhất, Tottenham thắng 1, hoà 1 và thua tới 8 trận. Họ ghi 10 bàn, thủng lưới 21 quả tại Wembley. Thành tích bết bát đó rất có thể do kích thước: sân Wembley dài hơn White Hart Lane 5 mét, rộng hơn 1 mét.

Kích thước sân bóng không phải con số cố định mà thay đổi tuỳ theo từng sân. FIFA ban hành khoảng cách cố định: chiều dài 105 mét, chiều rộng 68 mét nhưng không cấm các đội mở rộng diện tích, miễn là nằm trong khoảng cho phép (chiều dài 100 mét đến 110 mét, chiều rộng từ 64 mét đến 75 mét).

Thế nên mới có tin đồn Barca thời đỉnh cao tiki-taka mở rộng sân Camp Nou khiến các đội làm khách ở đây khó phòng ngự đổ bê tông. Hồi tháng 4/2016, Real bị báo thân Barca tố mở rộng diện tích sân để tăng không gian hoạt động, bào mòn thể lực cầu thủ Wolfsburg ở Champions League.

Trở lại trận Tottenham 1-2 Chelsea vừa qua, Harry Kane có tình huống sút trúng cột dọc. Tính từ đầu mùa trước đến giờ, Spurs là đội đen nhất giải với 24 lần sút trúng khung gỗ.

Harry Kane tung ra 8 cú sút về phía khung thành Chelsea mà không ghi nổi bàn nào. Đây là kỷ lục tệ nhất của Kane.

Bốn bàn thua gần nhất từ những cú sút ngoài vùng cấm địa mà Tottenham phải chịu đều được ghi bởi Chelsea.

Thống kê trận đấu của thần tài Marcos Alonso: tắc bóng thành công 100%, qua người thành công 100%, sút trúng đích toàn diện, ghi 2 bàn thắng. Không có hậu vệ nào ghi bàn nhiều bằng Alonso từ lúc bắt đầu mùa trước đến nay.

David Luiz tắc bóng thành công 5 lần trong hiệp hai, nhiều hơn cả Wanyama, Dembele, Sissoko, Alli và Dier cộng lại (4).

Bài liên quan