Việt Nam chắc suất vào bán kết, Thái Lan lo lắng bị loại khỏi AFF CUP 2018

Ở lượt trận thứ 4 tại bảng A AFF Cup 2018, đội tuyển Việt Nam cầm hòa Myanmar trên sân vận động Thuwunna, thành phố Yangon trong một trận cầu không bàn thắng.

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Park Hang-seo đang có 7 điểm sau 3 trận đã đấu, tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng khi kém hơn Myanmar ở tổng số bàn thắng ghi được.

Như vậy, phải đợi đến lượt trận cuối cùng, bảng A mới chính thức nhận diện được hai đại diện lọt vào vòng bán kết. Vào lúc này, cả Việt Nam và Myanmar đang dẫn đầu bảng nhưng Malaysia với 6 điểm vẫn có cơ hội đi tiếp.

Ở trận đấu cuối, Việt Nam sẽ trở về Hà Nội để đón tiếp Campuchia, đội tuyển đã đánh bại Lào với tỷ số 3-1.

Việt Nam sẽ soán vị trí số một của Myanmar ở lượt đấu cuối nếu đoàn quân của HLV Park Hang-seo có được 3 điểm trọn vẹn trước Campuchia, trong khi Myanmar không thể giành chiến thắng trước Malaysia.

Thái Lan hiện đang dẫn đầu bảng B với 7 điểm sau 2 trận thắng 1 trận hòa, ghi được 12 bàn thắng và để thủng lưới 3 bàn nên có hệ số bàn thắng-bại là + 9. Cũng có 7 điểm như Thái Lan nhưng Philippines xếp thứ 2 khi chỉ có hiệu số bàn thắng bại là + 2.

Singapore xếp thứ 3 với 6 điểm, hệ số dương 5. Trong khi đó Indonesia với 3 điểm xếp thứ 4 đã không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Các nhà đương kim Á quân của giải đấu sẽ cùng với đội đứng cuối bảng là Đông Timor chia tay giải đấu sau vòng bảng.

Như vậy, hai tấm vé vào bán kết của bảng B sẽ là cuộc đấu tay 3 giữa Thái Lan, Philippines và Singapore. Nó sẽ được định đoạt ở lượt trận cuối diễn ra ngày 25/11.

Thái Lan sẽ tiếp Singapore trên sân nhà Rajamangala ở lượt trận cuối trong khi Philippines tới làm khách của Indonesia ở Gelora Bung Karno.

Thái Lan sẽ bị loại nếu để thua Singapore và Philippines không thua Indonesia trong trận đấu cùng giờ. Vì thế, trận đấu giữa Thái Lan và Singapore sẽ như trận chung kết của bảng đấu. Dù phải thi đấu ở sân khách nhưng Singapore luôn là đối thủ kị giơ với đội bóng xứ chùa Vàng tại giải đấu khu vực. Đội bóng “Sư tử biển” được dẫn dắt bởi Fandi Ahmad hoàn toàn có thể khiến Thái Lan ôm hận và rời cuộc chơi.

Cho đến nay, Thái Lan đã chơi tất cả 26 trận trên sân nhà tại Tiger Cup và AFF Cup, họ mới chỉ 1 lần duy nhất thất bại, đó là trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 khi để thua Việt Nam 1-2.

Philippines có lợi thế hơn ở bảng đấu này. Chỉ cần đội bóng của HLV Sven-Goran Eriksson không thua trước một Indonesia thi đấu bạc nhược ở giải đấu năm nay, Philippines sẽ lần thứ 4 giành vé vào bán kết mà không cần quan tâm tới kết quả trận Thái Lan vs Singapore.

Bài liên quan