Việt Nam bất ngờ được chào đón ở đại chiến Chelsea – M.U theo cách cực kỳ thú vị

Trong trận cầu tâm điểm Ngoại hạng Anh vòng 11, M.U phải làm khách trên sân nhà Chelsea. Ngoài sự hấp dẫn trên sân mà 2 đội bóng hàng đầu tạo ra, khán giả ở Việt Nam còn nhận ra điều thú vị trong sân khi Việt Nam được chào đón.

Dẫn quân tới Stamford Bridge, thầy trò Mourinho hừng hực khí thế, với riêng HLV Mourinho lần trở lại này mang nhiều ý nghĩa và hơn ai hết ông là người hy vọng 1 chiến thắng trước đội bóng cũ, nơi đã cho ông cả vinh quang và tủi nhục.

Fan M.U và Chelsea đều hướng đến một trận đánh lớn của CLB ở thời điểm mà cả hai đều muốn củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng. Với riêng Chelsea, chiến thắng sẽ là liều thuốc tinh thần cần thiết để xốc lại tinh thần sau trận thua đậm 0 -3 trước AS Roma ở vòng bảng Champions League.

Chelsea đã chứng tỏ được sự lì lợm, và gieo sầu cho hàng chục triệu fan M.U trên khắp toàn cầu với chiến thắng tối thiểu nhờ pha lập công của Morata, chiến thắng này phần nào khiến The Blues nguôi ngoai nỗi đau Champions League, tìm lại cảm giác thăng hoa trước một đội bóng mạnh.

Ngoài tính chất của một trận đấu đỉnh cao, người hâm mộ theo dõi trận đấu này tại Việt Nam có lẽ rất bất ngờ khi quê hương mình xuất hiện trong trận đấu này. Cuối hiệp 1, bất ngờ dòng chữ “Carabao Xin chào Việt Nam” xuất hiện ở bảng điện tử chạy dọc 4 góc sân Stamford Bridge khiến người hâm mộ đang theo dõi trận đấu qua màn hình tivi hay màn hình máy tính rất thích thú và nhanh tay chụp lại khoảnh khắc thú vị này.

Được biết Carabao vốn là một đơn vị tài trợ cho CLB Chelsea, chính vì vậy tấm biển với lời chào Việt Nam của thương hiệu này mới có thể dễ dàng xuất hiện trên sân của một trong những CLB hàng đầu nước Anh. Có lẽ trong thời gian tới, thương hiệu Carabao sẽ đưa sản phẩm của mình tấn công thị trường Việt Nam, đó là lý do khiến họ dành lời chào tới những người hâm mộ trên mảnh đất hình chữ S đầy thú vị như vậy.

Đây không phải lần đầu tiên hai chữ “Việt Nam” hoặc các thương hiệu của người Việt xuất hiện trên tấm biển quảng cáo điện tử ở các trận cầu đỉnh cao Ngoại hạng Anh. Tôn Đông Á từng không ngại chi tiền rất mạnh tay để quảng bá thương hiệu của mình tới Anh quốc và bạn bè quốc tế.

Ở đầu mùa bóng 2016 – 2017, dòng chữ “Ton Dong A – Made in Vietnam” xuất hiện trên bảng quảng cáo điện tử rất nhiều lần ở tất cả các sân như sân vận động nổi tiếng của nước Anh như Britannia của Stoke City, sân The Hawthorns của West Brom và cả sân King Power trong trận đấu giữa đương kim vô địch Leicester và Arsenal…

Thậm chí, từ năm 2007, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai mà chính bầu Đức cũng đã chọn hình thức quảng cáo chạy bảng điện tử với logo “Hoang Anh Gia Lai Viet Nam” trên sân Emirates của CLB Arsenal suốt 2 mùa bóng 2007-2008 và 2009-2010.

Có thể thấy, dù là thương hiệu Việt tấn công “Ngoại hạng Anh” hay thương hiệu nước ngoài mượn “Ngoại hạng Anh” để đặt chân tới Việt Nam đều mang lại nhiều sự tích cực trong vấn đề kinh tế cũng như văn hóa. Việc quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua những thương hiệu Việt trên các sân bóng hàng đầu của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh sẽ đưa Việt Nam vươn xa hơn, mạnh hơn một cách đầy ấn tượng.

Bài liên quan