Vô cùng nể phục với phát biểu đầu tiên của Salah sau chấn thương

Mohamed Salah đã chính thức phá vỡ bầu không khí im lặng trong sự chờ đợi hồi hộp của người hâm mộ.

Trong trận chung kết Champions League vừa kết thúc, Mohamed Salah chỉ góp mặt trên sân khoảng nửa đầu hiệp 1 và phải tập tễnh rời sân sau một pha va chạm rất mạnh với Sergio Ramos. Chẩn đoán ban đầu cho thấy, Salah trật khớp vai.

Salah lần đầu lên tiếng sau chấn thương.

Với chấn thương trên, nhiều nguồn tin khẳng định Salah có nguy cơ không thể kịp bình phục cùng tuyển Ai Cập chinh chiến tại World Cup 2018 trên đất Nga Hè này. Mới đây, Salah cũng đã chính thức làm rõ về tình hình của mình.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Salah khẳng định: “Quả thật là một đêm khó khăn nhưng tôi là một chiến binh. Bất chấp mọi điều không may, tôi tự tin rằng, tôi sẽ có mặt ở Nga để làm cho các bạn cảm thấy tự hào. Tình yêu và sự ủng hộ từ các bạn sẽ giúp tôi có được sức mạnh cần thiết để vượt qua thời điểm này.

Salah lên tiếng.

Như vậy, chấn thương của Salah có vẻ không hề quá nặng như dự kiến và hy vọng ngôi sao người Ai Cập sẽ đạt được thể trạng tốt nhất cho chiến dịch World Cup 2018.

"Thông tin trên đây chỉ để tham khảo nó là những dữ liệu, sự kiện, hoặc ý kiến được cung cấp để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, và đưa ra quyết định. Tuy nhiên, thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo và không nên được coi là chính thức hay quyết định cuối cùng trong bất kỳ hoạt động nào."

Bài liên quan