Vừa hết lượt đi vòng bảng Champions League, 3 đại gia này đã giành quyền vào vòng knock-out, ứng cử viên vô địch là đây

Lượt đi vòng bảng Champions League 2018/19 vừa kết thúc đêm qua đã chính thức xác định 3 đội bóng đã chắc chắn giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out. Có thể thấy họ đều là những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay.

 

Dortmund

Borussia Dortmund tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng nể khi đè bẹp Atletico Madrid tới 4-0 trong trận đấu thuộc lượt 3 vòng bảng Champions League 2018/19. Đây là thất bại nặng nề nhất của đại diện Tây Ban Nha kể từ khi họ được dẫn dắt bởi HLV Diego Simeone.

Ảnh Internet

Đè bẹp Atletico, Dortmund độc chiếm ngôi số 1 bảng A với thành tích toàn thắng cả 3 lượt trận và đã chắc chắn giành quyền vào vòng 16 đội. Trong khi đó, dù phải nhận thất bại nặng nề song Atletico vẫn xếp thứ 2 với 3 điểm ít hơn. Cơ hội đi tiếp của họ thậm chí còn khá sáng sủa bởi ở trận đấu còn lại trong bảng FC Brugge và Monaco đã cầm chân nhau với tỷ số 1-1. Sau 3 vòng, cả 2 đội bóng này đều mới có trong tay 1 điểm.

Ảnh Internet

Barcelona

Đang thi đấu cực kỳ thăng hoa với chuỗi 7 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, Inter Milan vẫn phải cay đắng chấp nhận thất bại 0-2 trong chuyến làm khách trên sân Nou Camp của Barcelona. Sự khác biệt về đẳng cấp được xác định ngay cả khi đội chủ nhà không có được sự phục vụ của ngôi sao Lionel Messi, điều mà ngay cả giới chuyên môn lẫn người mộ điệu cũng hoàn toàn bất ngờ.

Ảnh Internet

Toàn thắng cả 3 trận lượt đi, Barcelona không chỉ dẫn đầu bảng B mà còn chính thức giành quyền đi tiếp vào vòng knock-out khi hơn đội xếp thứ nhì Inter Milan 3 điểm và bỏ xa hai đội còn lại là PSV và Tottenham (hòa 2-2 ở trận đấu sớm) đến 8 điểm. Chiến thắng này còn được xem là màn chạy đà hoàn hảo cho đoàn quân của HLV Valverde, giúp họ tự tin hướng đến trận Siêu kinh điển La Liga diễn ra vào cuối tuần này.

Ảnh Internet

Juventus

Không nằm ngoài dự đoán, với đẳng cấp vượt trội, Juve dễ dàng có 3 điểm trước M.U ngay trên sân khách.

Ảnh Internet

Thắng 1-0, Juve giành 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận và chắc suất đi tiếp bởi ở trận đấu cùng giờ, Valencia bất ngờ bị Young Boys cầm hòa 1-1 trên sân khách. “Bầy dơi” hiện chỉ có 2 điểm và đang ở trong thế chân tường.

Ảnh Internet

Trong khi đó với M.U, đội bóng của Mourinho có 4 điểm sau 3 trận và vẫn nắm toàn quyền tự quyết trong tay.

Bài liên quan