Vừa mới ăn mừng chiến thắng, M.U đã phải khóc hận vì gặp quái vật ở Bán kết FA Cup

Kết quả bốc thăm sau loạt trận tứ kết hôm 18/3 đẩy thầy trò HLV Mourinho vào thế khó ở sân chơi duy nhất mà họ nuôi mộng đoạt danh hiệu mùa này.

Trong khi Man Utd rơi vào cặp bán kết nặng ký với Tottenham, Chelsea dễ thở hơn với lá thăm mang tên Southampton.

Hai trận bán kết đều diễn ra trên sân Wembley

Hai trận bán kết đều diễn ra trên sân Wembley, sân nhà tạm thời của Tottenham mùa này, vào dịp cuối tuần các ngày 21 rồi 22/4.

Cả Tottenham lẫn Man Utd đều rất cần chiếc Cup FA mùa này để cứu vãn một mùa giải trắng tay.

Man Utd đang nuôi hy vọng đoạt chiếc Cup FA thứ hai trong ba mùa gần nhất, sau lần thắng Crystal Palace ở hiệp phụ trận chung kết năm 2016 dưới triều đại HLV Louis van Gaal.

Trong trận tứ kết hôm thứ Bảy 17/3 vừa qua, Man Utd đánh bại Brighton 2-0, dù đây là trận đấu mà HLV Mourinho rất không hài lòng về các học trò.

Trong trận tứ kết hôm thứ Bảy 17/3 vừa qua, Man Utd đánh bại Brighton 2-0, dù đây là trận đấu mà HLV Mourinho rất không hài lòng về các học trò.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có lý do để lo ngại trước việc Man Utd “thiếu cá tính và đẳng cấp” ở tứ kết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, “Quỷ Đỏ” có thể phải trả giá đắt khi đụng phải một Tottenham rất sắc sảo ở bán kết.

Tottenham đang gặt hái nhiều thành công dưới triều đại HLV Pochettino.

Tottenham đang gặt hái nhiều thành công dưới triều đại HLV Pochettino. Nhưng họ vẫn khao khát một danh hiệu, để thuyết phục các trụ cột trong đội hình hiện tại như Eriksen hay Harry Kane tin tưởng ở lại, thay vì ra đi, tìm kiếm danh vọng.

Lần gần nhất Tottenham vào chung kết một giải đấu cup đã diễn ra từ năm 1991, khi đánh bại Nottingham Forrest 2-1 để đoạt Cup FA. Mùa trước, thầy trò Pochettino phải dừng bước ở bán kết sân chơi này khi thua Chelsea 2-4.

Chelsea đoạt bốn Cup FA trong giai đoạn 2007-2012, từ sau lần thắng Liverpool 2-1 ở chung kết năm 2012, họ chưa một lần chạm vào chiếc Cup này. Năm ngoái, thầy trò Conte thua Arsenal 1-2 trong trận chung kết.

Chelsea dễ thở khi chỉ gặp Southampton ở bán kết.

Ở bán kết sắp tới, Chelsea sẽ đối đầu với Southampton của người cũ Mark Hughes. Danh thủ người Xứ Wales mới nhậm chức HLV trưởng Southampton hôm 17/3, và ngay trận đầu tiên, Hughes giúp đội bóng đang vật lộn để trụ lại Ngoại hạng Anh đánh bại Wigan 2-0 ở tứ kết hôm 18/3.

Southampton từng đoạt Cup FA 1976. Lần gần nhất nhất họ vào chung kết sân chơi này là năm 2003, thua Arsenal 0-1. Mùa trước, Southampton lọt vào tới chung kết Cup Liên đoàn, và thua Man Utd 2-3.

Bài liên quan