Vượt mặt mọi đối thủ, Messi chính thức giành 2 giải thưởng danh giá, đúng là thiên tài số một của thế giới

Lionel Messi vừa bổ sung vào bộ sưu tập đồ sộ thêm 2 danh hiệu cá nhân gồm Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất đều tại La Liga mùa 2017/18.

Mùa giải trước, siêu sao sinh năm 1987 tỏa sáng rực rỡ với 34 bàn thắng sau 36 lần ra sân, bỏ xa các đồng nghiệp và cả đối thủ lớn nhất Cristiano Ronaldo (26 bàn sau 27 trận). Tính trên mọi đấu trường, “El Pulga” có tổng cộng 45 bàn thắng sau 54 trận, đi kèm với đó là cú đúp danh hiệu quốc nội La Liga và Copa del Rey.

Chưa dừng ở đó, Messi còn thâu tóm nốt danh hiệu cá nhân quan trọng còn lại của tạp chí Marca là “Cầu thủ hay nhất mùa”.

Chia sẻ trong buổi gala trao giải, ngôi sao số một của Barcelona cho biết: “Thật tốt khi được chơi bóng ở giải đấu mà yếu tố cạnh tranh được đặt lên trên hết. Tất cả các đội bóng đều có thể bị đánh bại. Tôi hy vọng La Liga sẽ duy trì điều này trong thời gian dài”.

“Tôi thích nghe mọi người gọi mình là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Đó là thành quả của sự cố gắng trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, tôi sẽ không thể có được thành công này nếu không sự giúp đỡ của đồng đội”, chân sút 31 tuổi nói thêm.

Chia sẻ về chấn thương tay anh vừa phải đối mặt, Messi cho biết: “Tôi có chút lo lắng trước trận đấu với Betis nhưng may mắn đã không có điều gì xảy ra. Tôi sẽ tiếp tục tập luyện để lấy lại phong độ tốt nhất và hy vọng giúp Barca giành thêm danh hiệu ở mùa giải năm nay”.

Ngoài 2 giải thưởng của Messi, Marca còn tổ chức trao tặng nhiều danh hiệu cá nhân như thủ môn hay nhất cho Jan Oblak (Atletico Madrid), tiền đạo Tây Ban Nha ấn tượng nhất cho Iago Aspas (Celta Vigo) và HLV hay nhất cho Marcelino (Valencia).

Ở vòng 12 La Liga, Barca với sự trở lại của Messi tự tin tiếp đón Real Betis trên sân nhà. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ernesto Valverde bất ngờ để thua 3-4. Kết quả này khiến đội chủ sân Nou Camp bị nhóm bám đuổi thu hẹp khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm.

 

Bài liên quan