Vượt mặt cả Ronaldo lẫn Messi, Casillas bất ngờ giật giải “Bàn chân Vàng” 2017 khiến tất cả ngỡ ngàng

Hôm qua 7/11 tại Monaco, thủ môn người Tây Ban Nha Iker Casillas được vinh danh ở buổi lễ trao giải cho cầu thủ trên 28 tuổi vẫn còn thi đấu, thể hiện phong độ ấn tượng.

Danh sách đề cử “Golden Foot” năm nay gồm những danh thủ nổi tiếng như Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Manuel Neuer, Leo Messi, Arjen Robben, Thiago Silva, Luis Suarez, Yaya Toure và Andrea Pirlo – tiền vệ người Italy mới tuyên bố từ giã sự nghiệp.

Người chiến thắng là thủ môn Iker Casillas sau khi nhận số phiếu cao nhất từ các nhà báo và cuộc bình chọn thông qua trang web của ban tổ chức.

Casillas có phần được ưu ái ở cuộc bầu chọn này khi thời gian qua anh hầu như không được CLB chủ quản Porto cho ra sân thi đấu vì “lười biếng”. Tương lai của thủ môn huyền thoại này cũng trở nên bấp bênh hơn giờ hết.

Iker Casillas trở thành tuyển thủ Tây Ban Nha thứ hai giành “Golden Foot”. Trước đó, tiền vệ đang khoác áo Barca là Andres Iniesta được vinh danh năm 2014.

Iker Casillas nhận giải “Golden Foot” 2017.

Đây là năm thứ hai liên tiếp người chiến thắng là thủ môn. Năm 2016, Gianluigi Buffon của câu lạc bộ Juventus và ĐT Italy trở thành thủ môn đầu tiên là chủ nhân của “Golden Foot”.

Giải thưởng thường niên này được trao từ năm 2003, và mỗi người chỉ được vinh danh một lần. Hiện Italy là quốc gia có nhiều cầu thủ nhất giành “Golden Foot” với 4 người. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Brazil (3), Tây Ban Nha (2).

Về phía câu lạc bộ, Juventus có nhiều cầu thủ nhất giành “Golden Foot” với 3 người, còn AC Milan xếp thứ hai khi có 2 người gồm Andriy Shevchenko (2005) và Ronaldinho (2009).

Danh sách những quốc gia có cầu thủ đoạt giải

Italy: Roberto Baggio (2003), Alessandro Del Piero (2007), Francesco Totti (2010), Buffon (2016).

Brazil: Ronaldo, (2006), Roberto Carlos (2008), Ronaldinho (2009).

Tây Ban Nha: Andrés Iniesta (2014), Iker Casillas (2017)

Ukraine (Andriy Shevchenko, 2005), Wales (Ryan Giggs, 2011), Thụy Điển (Zlatan Ibrahimovic, 2012), Bờ Biển Ngà (Didier Drogba, 2013), Cameroon (Samuel Eto’o, 2015).

Bài liên quan