Vượt mặt hàng loạt sao khủng, Ronaldo xưng vương trên mạng xã hội

Theo thống kê mới nhất, Cristiano Ronaldo đã trở thành nhân vật có nhiều người theo dõi nhất trên các mạng xã hội hiện nay với gần 300 triệu fan. Việc CR7 hút fan nhất thế giới ảo sẽ càng giúp anh hái ra tiền tấn ngoài đời thực.

Không ai hút fan bằng CR7

Bảng xếp hạng các nhân vật hút fan nhất thế giới trên các mạng xã hội hiện nay vừa được hãng truyền thông Apple Tree Communications công bố. Theo đó, CR7 chiếm vị trí số một với tổng cộng hơn 297 triệu fan trên 3 mạng xã hội phổ biến nhất gồm Facebook, Twitter và Instagram. Siêu sao của Real bỏ khá xa 2 nhân vật xếp sát anh nhất là ca sỹ Justin Bieber (273 triệu fan) và ca sỹ Taylor Swift (262 triệu).

CR7 cũng chính là cầu thủ duy nhất, là ngôi sao thể thao duy nhất có tên trong Top 10 của BXH được thống trị áp đảo bởi các gương mặt đình đám trong giới showbiz này. Neymar (thứ 11 với 177 triệu fan) và Lionel Messi (thứ 12 với 171 triệu fan) là 2 ngôi sao thể thao có vị trí gần với CR7 nhất.

CR7 trở thành người nổi tiếng có lượng fan theo dõi đông đảo nhất trên MXH

Mở rộng lên Top 25 cũng chẳng thấy thêm đại diện nào của thể thao thế giới. Nếu lọc riêng Top 25 nhân vật nhiều fan nhất châu Âu thì mới thấy thêm tên Gareth Bale, Mesut Oezil, Andres Iniesta, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Ramos, Wayne Rooney, Gerard Pique và Iker Casillas.

Mổ xẻ riêng về CR7 thì 42,74% fan của anh đến từ mạng Facebook, 37,71% đến từ Instagram và 19,55% còn lại đến từ Twitter. Còn mổ xẻ riêng tài khoản Instagram của CR7 thì tỷ lệ fan nam – nữ là 68% – 32%. Số fan đông nhất tập trung vào độ tuổi từ 25 đến 34 (chiếm 52%). Nhưng nếu xét riêng tài khoản Twitter của CR7 thì tỷ lệ fan nam – nữ là 59% – 41% và số fan đông nhất lại tập trung vào độ tuổi từ 18 đến 24 (chiếm 47%).

Taylor Swift vừa bị siêu sao Ronaldo tước vị trí số 1 trên các mạng xã hội

Tính chung Top 25 nhân vật hút fan nhất thế giới, 64% là nữ, 76% là các nhân vật ở Mỹ và 81% hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. CR7 ngoại lệ, không thuộc bất kỳ thành phần đa số nào vừa kể.

Fan càng nhiều, kiếm càng lắm

So với BXH mà hãng Apple Tree Communications công bố cách đây tròn 1 năm, CR7 đã nhảy được 1 bậc (đâu thể nhảy thêm được nữa, khi anh đã lên số 1 thế giới rồi). 1 năm trước, CR7 “chỉ” có được vị trí thứ 2 với 238 triệu fan. Anh trên muôn người nhưng vẫn phải xếp dưới Taylor Swift (246 triệu fan).

Trong vòng 1 năm qua, Taylor Swift chỉ tăng được thêm 16 triệu fan, trong khi CR7 tăng thêm tới 59 triệu fan. Ngôi sao vừa giành giải “The Best” của FIFA đã có bước đại nhảy vọt quá ấn tượng để biến mình thành thỏi nam châm giàu sức hút nhất với các fan.

Việc có lượng người theo dõi tăng vọt giúp Ronaldo nhận được thêm nhiều hợp đồng quảng cáo béo bở

Việc CR7 xưng vương trên thế giới ảo không chỉ có giá trị “cho oai”. Vị trí số 1 ấy sẽ càng giúp anh hái ra tiền ngoài đời thực. Hồi tháng 1 năm nay, công ty chuyên nghiên cứu về truyền thông xã hội Opendorse công bố CR7 chính là VĐV thể thao được trả công quảng cáo cao nhất trên mạng xã hội. Trung bình mỗi “Tweet” quảng cáo của CR7 trên mạng Twitter giúp anh thu về 260.000 euro. Hồi đó, CR7 vẫn chưa lên đỉnh trên mạng xã hội. Giờ anh xưng vương thế này, mức cát-sê cho anh hẳn sẽ còn cao nữa.

Chuyện CR7 kiếm bộn từ các “post” mang tính quảng cáo trên mạng xã hội suy cho cùng cũng là kết quả hoàn toàn xứng đáng. Bởi những “post” quảng cáo ấy giúp tổng giá trị thương hiệu của các nhà tài trợ tăng thêm gần 1 tỷ USD trong vòng 1 năm trở lại đây. Trong đó, riêng đại mạnh thường quân Nike của CR7 đã được lợi tăng giá trị thương hiệu thêm gần 500 triệu USD trong khoảng thời gian ấy nhờ các “post” quảng cáo của anh.

BXH TOP 10 nhân vật hút fan nhất trên MXH

Bài liên quan