Vượt mặt huyền thoại Raul, Messi trở thành cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử La Liga

Một nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Thống kê bóng đá Tây Ban Nha đã đưa ra kết luận rằng, Messi là cầu thủ xuất sắc nhất La Liga, xếp trên Raul, Cesar, Zarra và Quini.

Ngôi sao người Argentina của Barcelona là cầu thủ xuất sắc nhất trong 86 mùa của giải vô địch Tây Ban Nha, theo một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Thống kê bóng đá Tây Ban Nha (CIHEFE) thực hiện.

Cựu tiền đạo của Real Madrid, Raul Gonzalez (1994-2010), xếp thứ hai trong nghiên cứu này, đứng trước cựu danh thủ Barcelona Cesar Rodríguez (1941-1960), cựu cầu thủ Athletic Bilbao là Telmo Zarra (1940-1957) và Enrique Castro “Quini” , người chơi cho Sporting Gijon và Barcelona từ năm 1968 đến 1987.

Nghiên cứu này được chuyên gia Jose Antonio Ortega dựa trên một loạt hệ số từ số phút thi đấu, số bàn thắng trong mùa, tạo ra phạt đền hoặc bàn phản lưới nhà và bị truất quyền thi đấu.

Messi là cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử La Liga

Chuyên gia Ortega chỉ ra trong báo cáo của mình rằng “tất cả các tiêu chí đánh giá dựa trên một số hệ thống đơn giản và đồng nhất để đánh giá cầu thủ với các phân tích tương tự trên tất cả mùa giải”.

Từ mùa giải vô địch đầu tiên gần 90 năm trước, giải vô địch Tây Ban Nha đã có tổng cộng 9280 cầu thủ, trong đó 854 là thủ môn.

Trong nghiên cứu này, Messi leo lên vị trí đầu bảng vì nhiều lý do, trong đó là người duy nhất vượt qua 300 bàn thắng, sau khi đã tích lũy được 349 pha lập công.

Messi tích lũy được 545 điểm, đứng trước Raul (528)

Theo Ortega, Messi tích lũy được 545 điểm, đứng trước Raul (528), Caesar (524), Zarra (493) và Quini (488), Juan Arza (481), Alfredo di Stéfano (481) Paco Gento (467), Carlos Alonso “Santillana” (464) và Guillermo Gorostiza (454).

Ortega chỉ ra trong báo cáo của mình rằng Messi có những phẩm chất “kỹ thuật, tham vọng, tài năng và kỹ năng” đã giúp anh trở thành “một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”.

Trong nghiên cứu này, đối với những cầu thủ đang còn thi đấu, Cristiano Ronaldo của Real Madrid đứng ở vị trí thứ 17 với 415 điểm.

Bài liên quan