Vượt qua 8 trận đấu ở AFF Cup 2018, điểm yếu của ĐT Việt Nam cuối cùng đã lộ diện rồi

Khả năng phòng thủ tình huống bóng chết hiện đang là ” tử huyệt ” của tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam đã có trận hòa 2-2 đáng tiếc trước Malaysia trong trận chung kết lượt đi tại giải AFF Cup 2018, trận hòa này đem lại chút lợi thế cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong trận lượt về sắp tới.

Chính trung vệ Đình Trọng cũng thừa nhận rằng trận hòa của lượt đi này không phải lợi thế lớn cho tuyển Việt Nam.

“Tôi nghĩ tỷ số 2-2 không phải lợi thế quá lớn cho mình nhưng toàn đội có quyền tự quyết và sẽ phải tập trung hơn nữa ở lượt về. Toàn đội đã cố gắng và sẽ phải rút ra bài học để lượt về thi đấu tốt hơn”, trung vệ Đình Trọng chia sẻ.

Trận lượt về sắp tới, tuyển Việt Nam và Malaysia hòa 0-0 hoặc 1-1, Việt Nam sẽ vô địch nhờ luật bàn thắng sân khách do ghi nhiều bàn trên sân đối phương hơn.

Còn trường hợp tỷ số hòa 2-2, hai đội sẽ phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Trong hiệp phụ, nếu đội nào thắng thì đội đó vô địch. Nếu hai đội hòa có bàn thắng trong hiệp phụ (1-1, 2-2,…) thì Malaysia sẽ vô địch, bởi luật bàn thắng sân khách được áp dụng cả trong khoảng thời gian này.

Trong trường hợp hai đội không ghi được bàn nào trong hiệp phụ thì chức vô địch sẽ phải phân định bằng thi đá luân lưu.

Trường hợp xấu nhất xảy ra chính là cả hai đội trong trận sắp tới này hòa 3-3 hoặc có nhiều bàn thắng hơn (chẳng hạn 4-4, 5-5,…), Malaysia sẽ là đội đăng quang vì ghi nhiều bàn thắng hơn.

Đây sẽ là bài toán khó cho thầy trò HLV Park Hang Seo, bởi nếu có trận hòa ít thì khả năng vô địch vẫn còn, nếu kết quả giống trận lượt đi này thì cơ hội sẽ dần tuột khỏi tay tuyển Việt Nam, bởi hiện tại đội quân áo đỏ vẫn có điểm yếu chưa khắc phục được.

Điểm yếu này chính là khả năng xử lý tình huống bóng chết, đây có thể coi là tử huyệt của tuyển Việt Nam hiện tại.

Tính đến nay, Việt Nam đã để thủng lưới 4 bàn, và 3 trong số đó đến từ các pha cố định.

Trong hai trận bán kết, Việt Nam đã bị Philippines chọc thủng lưới hai bàn. Trong đó, bàn thua ở lượt về của Việt Nam đến từ một pha phạt góc ở phút 89. Tiền đạo James Younghusband đã tận dụng tình huống lộn xộn trước khung thành và dứt điểm rất nhanh đem về bàn thắng danh dự cho The Azkals.

Đặc biệt là trong trận chung kết lượt đi gặp Malaysia vừa qua, Việt Nam đã dẫn trước hai bàn và để đối thủ gỡ lại hai lần cũng đều từ các tình huống cố định.

Ở bàn thua đầu tiên, từ một quả đá phạt, Shahrul Saad đã đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Lâm. Một lần nữa các hậu vệ của chúng ta kèm người không chặt và để đối thủ băng vào đánh đầu quá thoải mái.

Còn trong bàn thua thứ hai, Văn Lâm một lần nữa phải bó tay trước quả đá phạt quá đẹp mắt của Safawi Rasid. Thủ thành 25 tuổi đã phán đoán sai hướng bóng và đổ người chậm.

Thời gian đến trận chung kết lượt về không còn nhiều, và ông thầy người Hàn Quốc cần chấn chỉnh lại điểm yếu này nếu như không muốn có điều đáng tiếc xảy ra. Hơn nữa trận chung kết lượt về được chơi trên sân nhà này lại càng làm các cầu thủ tuyển Việt Nam thêm tâm lý vì muốn đem niềm vui cho NHM mà có thể nóng vội dẫn đến sai lầm.

Bài liên quan