Wayne Rooney: “Man City hay nhưng còn lâu mới bằng MU 2008”

Wayne Rooney tin Manchester City chưa đủ khả năng đứng trong hàng ngũ những đội mạnh nhất lịch sử Premier League. Anh chọn MU của năm 2008 là đội mạnh nhất.

Man City đánh bại tất cả đội bóng trong top 6 ở lượt đi Ngoại hạng Anh mùa này.

Man xanh vừa nâng chuỗi toàn thắng lên con số 16 sau thắng lợi giòn giã trước Tottenham. Trả lời phỏng vấn của talkSPORT, Rooney tin Man City có cơ hội lớn để giành chức vô địch mùa này nhưng anh cho rằng đoàn quân của Pep Guardiola vẫn chưa thể là CLB mạnh nhất lịch sử bóng đá Anh.

“Tôi không chắc Man City đã trở thành đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Họ phải tiếp tục tiến bộ, duy trì phong độ và đạt thêm nhiều danh hiệu mới có thể bắt kịp Man Utd năm 2008, đội bóng hay nhất lịch sử giải đấu theo ý kiến của tôi”, cựu cầu thủ MU nói. “Có rất nhiều đội bóng mạnh trong lịch sử Premier League. Man City cần đoạt nhiều danh hiệu và giữ sự ổn định để ngồi chung mâm này”.

MU đăng quang vô địch Champions League 2007/08.

Rooney là chứng nhân lịch sử có mặt trong giai đoạn huy hoàng của Man Utd từ 2007 đến 2011. Ở khoảng thời gian này, họ thắng 4 cúp Premier League trong 5 cúp có thể, lập chuỗi 3 năm liên tiếp vô địch NH Anh, vào chung kết Champions League 3 lần và đăng quang 1 lần.

Trong năm 2008 theo lựa chọn của Rooney, “Quỷ đỏ” Manchester giành cú đúp Ngoại hạng Anh bằng cách xếp trên Chelsea với cách biệt 2 điểm và đánh bại chính đối thủ này tại chung kết Champions League.

Huyền thoại MU cũng đánh giá cao chiến lược gia người Tây Ban Nha. “Pep Guardiola xứng đáng được tôn vinh. Cách ông ấy chỉ đạo đội bóng hiện tại thật xuất sắc. Nhưng tôi không nghĩ họ sẽ bất bại hết mùa giải. Có khoảng năm, sáu đội đủ khả năng thắng bất cứ đối thủ nào. Tôi tin chắc Man City sẽ gục ngã ở một trong những trận đó”, Rooney nói.

MU đăng quang Premier League 2007/08.

Bài liên quan