Xác định 9 đại diện châu Âu góp mặt tại World Cup 2018

Vòng loại World Cup khu vực châu Âu đã khép lại với điểm nhấn là màn lật đổ của Bồ Đào Nha và chiến công hiển hách của đội bóng xứ băng đảo Iceland.

1. Pháp (nhất bảng A): Với dàn cầu thủ chất lượng ở mọi tuyến, “Gà trống Gaulois” không gặp nhiều khó khăn ở bảng B. Trận thua duy nhất của thầy trò HLV Didier Deschamps là ở vòng 6 trước Thụy Điển.

Xếp hạng bảng A sau khi vòng loại kết thúc.

2. Bồ Đào Nha (nhất bảng B): Thất bại 0-2 trước Thụy Sỹ ở ngay trận đầu ra quân, nhà ĐKVĐ Euro đã phải chờ hơn 1 năm mới có cơ hội trả món nợ và cướp tấm vé vào thẳng vòng bảng World Cup 2018 từ chính tay đối thủ.

Xếp hạng bảng B sau khi vòng loại kết thúc.

3. Đức (nhất bảng C): “Cỗ xe tăng” phô trương sức mạnh trước các đối thủ ở bảng C với 10 trận thắng liên tiếp, ghi 43 bàn và chỉ để thủng lưới 4 lần. Dàn cầu thủ trẻ trung của HLV Joachim Loew đang bước vào độ chín và đã sẵn sàng cho sứ mệnh bảo vệ chức vô địch World Cup trên đất Nga vào hè năm tới.

Xếp hạng bảng C sau khi vòng loại kết thúc.

4. Serbia (nhất bảng D): Gặp chút khó khăn khi để thua Áo ở lượt trận áp chót nhưng Matic cùng đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ đánh bại Georgia ở trận đấu cuối cùng, qua đó chính thức trở thành đại diện của bảng D góp mặt ở ngày hội bóng đá thế giới 2018.

Xếp hạng bảng D sau khi vòng loại kết thúc.

5. Ba Lan (nhất bảng E): Với đầu tàu là siêu tiền đạo Robert Lewandowski, “Đại bàng trắng” băng băng về đích với thành tích 8 thắng, 1 hòa và 1 thua. Đáng chú ý, ngôi sao Lewandowski còn thiết lập kỷ lục ghi bàn nhiều nhất ở vòng loại World Cup với 16 pha lập công, nhiều hơn 1 so với Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha.

Xếp hạng bảng E sau khi vòng loại kết thúc.

6. Anh (nhất bảng F): Tuyển Anh khép lại giai đoạn vòng loại khá thành công với 8 trận thắng và 2 trận hòa. Với dàn cầu thủ trẻ trung, tài năng, nhiệt huyết, “Tam sư” sẽ là một trong những đội tuyển đáng xem nhất tại World Cup năm tới.

Xếp hạng bảng F sau khi vòng loại kết thúc.

7. Tây Ban Nha (nhất bảng G): Nằm cùng bảng với đối thủ nhiều duyên nợ Italy nhưng Tây Ban Nha vẫn không gặp nhiều khó khăn để giành vé vào thẳng vòng bảng World Cup. Khoảng cách giữa đội tuyển đến từ bán đảo Iberia với đội xếp thứ 2 Italy lên đến 5 điểm.

Xếp hạng bảng G sau khi vòng loại kết thúc.

8. Bỉ (nhất bảng H): Với đội hình hòa quyện giữa sức trẻ và kinh nghiệm, “Quỷ đỏ” thi đấu thăng hoa ở giai đoạn vòng loại với 9 chiến thắng và chỉ phải chia điểm đúng 1 lần.

Xếp hạng bảng H sau khi vòng loại kết thúc.

9. Iceland (nhất bảng I): Một năm sau chiến tích tại Euro 2016, Iceland tiếp tục khiến các đối thủ phải ngả mũ thán phục khi đánh bại Kosovo ở trận đấu cuối, qua đó chính thức có vé tham dự World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Họ trở thành ĐT dự World Cup đến từ đất nước có dân số ít nhất (334.000 người).

Xếp hạng bảng I sau khi vòng loại kết thúc.

8 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tham dự vòng play-off để giành vé đến Nga hè năm tới.

Bài liên quan