Xác định đội thứ 31 giành vé đến Nga dự World Cup 2018

Australia đã xuất sắc giành chiếc vé thứ 31 dự World Cup 2018 sau khi vượt qua Honduras với tỉ số 3-1 trong trận play-off.

Ở trận lượt đi, Úc đã có một trận đấu xuất sắc khi cầm hòa Honduras. Kết quả này giúp Australia có lợi thế trước trận lượt về.

Được chơi trên sân nhà, Úc chủ động dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên những đợt tấn công của đội chủ nhà không thể tạo ra những cơ hội thật sự nguy hiểm. Bóng chỉ quanh quẩn ở khu vực vòng cấm nhưng không thể tiếp cận khung thành đối thủ.

Về phần Honduras, do không cầm được bóng nên họ cũng không thể tạo nên áp lực về phía khung thành của Australia và hiệp một khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Australia may mắn có bàn thắng mở tỉ số

Sang hiệp hai, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt. Australia đã tấn công hiệu quả hơn trong khi đó Honduras để hở ra nhiều khoảng trống hơn.

Phút 54, sau pha đá phạt không mấy nguy hiểm của Jedinak, bóng vô tình chạm vào Figueroa bên phía Honduras làm tung lưới đại diện đến từ CONCACAF. Bàn thắng bất ngờ khiến cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. Honduras bị dẫn bàn, họ buộc phải tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Điều này khiến hàng thủ của đội khách trở nên mỏng manh hơn.

Phút 72, Jedinak ghi bàn trên chấm phạt đền, gần như khép lại cơ hội của đội khách. Oan nghiệt nối tiếp, phút 85 đội bóng này lại bị thổi phạt đền và Jedinak tiếp tục ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0. Trong những phút bù giờ, Honduras nỗ lực và có được bàn danh dự.

Australia chính thức đoạt vé dự World Cup

Thắng 3-1 sau 2 lượt trận, Australia trở thành đội thứ 31 giành vé dự World Cup 2018. Chiếc vé cuối cùng sẽ được định đoạt ở trận play-off lượt về giữa New Zealand và Peru sáng mai (lượt đi hòa 0-0).

30 đội bóng trước đó đã đoạt vé gồm có:

Giành chiến thắng đậm 5-1 trước CH Ireland trong trận play-off lượt về rạng sáng nay, Đan Mạch là đội bóng thứ 30 đã giành vé dự VCK World Cup 2018.

1. Nga (chủ nhà).

2. Pháp (nhất bảng A).

3. Bồ Đào Nha (nhất bảng B).

4. Đức (nhất bảng C).

5. Serbia (nhất bảng D).

6. Ba Lan (nhất bảng E).

7. Anh (nhất bảng F).

8. Tây Ban Nha (nhất bảng G).

9. Bỉ (nhất bảng H).

10. Iceland (nhất bảng I).

11. Brazil (Nam Mỹ).

12. Uruguay (Nam Mỹ).

13. Argentina (Nam Mỹ).

14. Colombia (Nam Mỹ).

15. Iran (châu Á).

16. Nhật Bản (châu Á).

17. Hàn Quốc (châu Á).

18. Saudi Arabia (châu Á).

19. Mexico (khu vực Concacaf).

20. Costa Rica (khu vực Concacaf).

21. Panama (khu vực Concacaf).

22. Ai Cập (châu Phi).

23. Nigeria (châu Phi).

24. Croatia (Châu Âu)

25. Thụy Sĩ (châu Âu)

26. Tunisia (Châu Phi)

27. Morocco (châu Phi)

28. Senegal (châu Phi).

29. Thụy Điển (Châu Âu)

Bài liên quan