Xác nhận: Đại gia giàu thứ 15 châu Á rót biển tiền đầu tư cho SLNA, đã biết đội nào mạnh nhất châu lục mùa sau!

Tin cực vui đến với CĐV xứ Nghệ khi hiện tại, tập đoàn Vingroup và các bên liên quan ở Nghệ An đang tiến hành đàm phán, liên quan đến việc tập đoàn này sẽ tài trợ cho bóng đá Nghệ An kể từ mùa giải 2019.

 

HLV Nguyễn Đức Thắng xác nhận thông tin trên và cho biết, quá trình đàm phán đang diễn ra tốt đẹp. Theo tìm hiểu, Vingroup có mong muốn đầu tư vào bóng đá Nghệ An, khi biết tin; cuối năm nay, Ngân hàng Bắc Á sẽ hết hạn hợp đồng và đối tác này sẽ không tiếp tục gói tài trợ 30 tỉ đồng/năm dành cho bóng đá xứ Nghệ.

 

Ảnh Internet

Việc đàm phán xoay quanh việc, Vingroup sẽ mua hẳn cả đội 1 lẫn hệ thống đáo tạo trẻ của SLNA hay chỉ tiếp quản lại từ Ngân hàng Bắc Á với gói tài trợ khoảng 30-40 tỉ đồng/năm.

Dù chưa biết, phương án nào sẽ được chọn, nhưng với việc một tập đoàn có tiềm lực tài chính mạnh như Vingruop đầu tư vào, những người làm bóng đá xứ Nghệ tỏ ra rất phấn khởi. Được biết, sau khi rút khỏi SLNA (trường hợp Vingroup đàm phán thành công với SLNA), Ngân hàng Bắc Á vẫn xem xét, trở thành nhà đồng tài trợ cho đội bóng quê hương, với gói khoảng 5 tỉ đồng/năm. Ngoài Nghệ An, Vingroup cũng đang đàm phán để đầu tư vào bóng đá Hà Tĩnh, với hình thức cũng tương tư như tại Nghệ An.

Các danh hiệu cao quý của mùa giải 2018 vừa được VPF công bố vào tối 10/10). Cụ thể, ngoài chức vô địch V.League lần thứ 4 trong lịch sử, Hà Nội FC còn vinh dự được điền tên ở hàng loạt giải thưởng năm chất lượng khác.

 

Ảnh Internet

Các hạng mục này bao gồm: HLV trưởng xuất sắc nhất ông Chu Đình Nghiêm, Cầu thủ xuất sắc nhất Nguyễn Văn Quyết, Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Ganiyu Oseni, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Nguyễn Quang Hải và Đội bóng có mặt sân thi đấu tốt nhất.

Nhìn chung, những danh hiệu này là sự ghi nhận hợp lý, chính xác màn trình diễn đỉnh cao của tập thể đội bóng Thủ đô sau 26 vòng đấu.

Ở các hạng mục còn lại, Sông Lam Nghệ An gây bất ngờ khi giành cú đúp giải “CLB đào tạo trẻ tốt nhất” và giải phong cách, dù rằng số thẻ vàng họ nhận lãnh không phải là ít nhất (nhưng ngược lại, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng lại là một trong hai đội chưa hề nhận thẻ đỏ ở mùa giải này).

Giải “Ban tổ chức trận đấu tốt nhất” thuộc về Sanna Khánh Hoà BVN. Dù không phải sân đấu thu hút lượng CĐV đến sân đông nhất, nhưng những người phụ trách luôn cố gắng tạo ra niềm vui, sự phấn khởi cho những ai “chịu khó” mua vé ủng hộ đội nhà.

 

Ảnh Internet

Cụ thể, những khán giả vào cửa khán đài A được phát miễn phí nước suối, và giữa trận được tham gia bốc thăm nhận thưởng các phần quà hấp dẫn từ nhà tài trợ Sanna

Một hạng mục khác cũng nhận được nhiều quan tâm chính là “Hội CĐV có nhiều hoạt động tích cực nhất”. Năm nay, vinh dự này thuộc về những “cầu thủ số 12” của CLB FLC Thanh Hoá, đứng sau họ là những ủng hộ viên của CLB Hà Nội và Hoàng Anh Gia Lai.

Ở hạng mục đội hình tiêu biểu mùa giải 2018, Hà Nội FC tiếp tục chiếm áp đảo với 5/11 vị trí bao gồm Đoàn Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Quyết, Quang Hải và Moses Oloya.

 

Đội hình tiêu biểu V.League 2018. Ảnh Internet

Hoàng Anh Gia Lai dù chơi phập phù trong suốt mùa giải (đứng thứ 10 chung cuộc) nhưng lại góp đến hai cái tên gồm Công Phượng và Văn Thanh. Đây thực sự là một lựa chọn khá khó hiểu của các nhà chuyên môn.

Con số 2 nói trên cũng là tổng số cầu thủ “được chọn” của hai đội top 3 FLC Thanh Hoá và Sanna Khánh Hoà BVN – gồm Hoàng Thịnh và Chaher Zarour. Người còn lại trong danh sách này là thủ môn Đặng Văn Lâm của Hải Phòng.

Với những lựa chọn khiên cưỡng và mang tính khích lệ theo kiểu “cả nhà đều vui” như thế này, VPF chắc chắn sẽ khiến số đông người hâm mộ cảm thấy bất bình sau khi kết quả này được công bố

Bài liên quan