XÁC NHẬN: Ngày mai, HLV Kiatisuk sẽ “diện kiến” lãnh đạo VFF

HLV người Thái Lan tiết lộ ông sẽ gặp Chủ tịch hoặc Tổng thư ký VFF trong một sự kiện của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á diễn ra ngày mai (23/9), tại Indonesia.

Sau khi rời CLB Port FC hôm 20/9, HLV Kiatisak đọc qua báo chí và nắm được thông tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đang tuyển HLV trưởng cho đội tuyển quốc gia. “Zico Thái” hào hứng với cơ hội này và coi đó là một trải nghiệm cũng như thử thách thú vị.

Theo tiết lộ của HLV Kiatisak, ông sẽ đại diện cho Thái Lan gặp gỡ, giao lưu cùng với lãnh đạo của VFF và các nước thành viên, trong sự kiện AFF Awards 2017 của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) tổ chức vào ngày mai (23/9).

“Hôm nay (22/9 – PV), tôi sẽ bay sang Bali (Indonesia) để dự lễ trao giải AFF Awards. Có thể, tôi sẽ gặp Chủ tịch VFF hoặc Thư ký VFF tại Bali”, Kiatisak nói.

Cách đây 2 năm, tại AFF Wards 2015, HLV Kiatisak không có đối thủ trong cuộc đua danh hiệu Huấn luyện viên xuất sắc của Đông Nam Á.

Tuy nhiên, HLV Kiatisak vẫn bỏ ngỏ khả năng nộp hồ sơ ứng tuyển vào “ghế nóng” mà đồng nghiệp Nguyễn Hữu Thắng để lại. “Zico Thái” cho biết ông mới từ chức ở Port FC và muốn dành thời gian ngắn nghỉ ngơi bên gia đình, cũng như hoàn thiện một khóa học của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC Pro-Diploma Coaching).

Người hâm mộ ghép ảnh HLV Kiatisak mặc áo ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam.

“Tôi cũng nghe được thông tin là VFF và CĐV Việt Nam có ý định muốn mời tôi làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Thực sự, tôi khá vui khi nghe tin đó, nhưng hiện nay thì tôi chưa nhận được tin nhắn hay trao đổi chính thức nào từ VFF”, Kiatisak chia sẻ.

Trao đổi với PV Zing.vn, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết hiện danh sách các ứng viên vẫn đang được duyệt và tiếp nhận. Vì vậy, không thể chắc chắn gương mặt nào sẽ được đưa vào “vòng chung kết”.

Hiện VFF đã nắm trong tay trên dưới 15 bộ hồ sơ ứng viên. Trong số này, có cả những gương mặt sở hữu bảng thành tích đồ sộ, dĩ nhiên, mức lương kèm theo cũng cực lớn, vượt hơn cả chi phí dự kiến cho cả Kiatisak hay Schafer.

Theo TTK Lê Hoài Anh, nhanh nhất cũng phải cuối tháng 10 tới, việc tuyển chọn HLV trưởng mới hoàn tất. Trước mắt, VFF sẽ cậy HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Campuchia trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019. Trận lượt đi trên sân khách, đội tuyển Việt Nam đã thắng 2-1.

Kiatisak Senamuang (tên đúng Kiatisuk Senamuang, nhưng người hâm mộ Việt Nam quen gọi là Kiatisak) sinh ngày 11/8/1973, ông là huấn luyện viên và cựu tiền đạo bóng đá người Thái Lan.

Kiatisak thi đấu ở vị trí tiền đạo và ghi được 251 bàn thắng trong tổng số 339 trận thi đấu trong suốt sự nghiệp 18 năm (từ 1989 đến 2007). Tại đội tuyển, Kiatisak ra sân 131 lần, ghi 70 bàn thắng từ năm 1992 đến 2007. “Zico Thái” cùng tuyển nhà đoạt 4 HCV SEA Games và 3 cúp vô địch Tiger Cup (tiền thân AFF Cup).

Zico Thái là ứng viên số 1 cho vị trí HLV ĐT Việt Nam

Trong quá khứ, Kiatisak từng sang Việt Nam thi đấu cho CLB HAGL trong 5 năm (từ 2002 đến 2006). Thời gian sau đó ông vừa là cầu thủ vừa là huấn luyện viên trưởng đội bóng phố núi. Đến năm 2011, Kiatisak chính thức chia tay HAGL để trở lại quê hương.

Vào tháng 1/2013, Kiatisak được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U23 Thái Lan. Đến tháng sáu cùng năm, Kiatisak được cất nhắc lên làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế Winfried Schaefer.

Sau gần 4 năm gắn bó với đội tuyển có biệt danh “Voi chiến”, Kiatisak đã có 2 cúp vô địch AFF liên tiếp vào các năm 2014 và 2016. Ngoài ra còn có chức vô địch SEA Games 2013 trong thời gian kiêm nhiệm. Kiatisak lập chiến công đưa tuyển nhà vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 nhưng đã chính thức bị loại.

Dưới đây là toàn bộ cuộc phỏng vấn HLV Kiatisuk:

– Ông có dự định gì cho tương lai sau khi gửi đơn từ chức ở CLB Port FC?

– Sau khi tôi từ chức, bà chủ tịch Port FC nói sẽ mời tôi đến một buổi nữa để bàn giao công việc vào cuối tuần tới. CLB Port FC chỉ xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng Thái League, đó là thành tích không tốt. Tôi rất xin lỗi chủ tịch và đó là lý do tôi đã từ chức.

– Ông có thể chia sẻ về kế hoạch trong thời gian sắp tới?

– Hiện nay, tôi muốn dành thời gian nghỉ ngơi cùng gia đình và tìm kiếm, chờ đợi các lời đề nghị khác. Tôi cũng đang tham gia học 1 khóa huấn luyện viên chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC Pro-Diploma Coaching – PV) và sẽ kết thúc vào thời gian tới. Sau khi hoàn thành khóa học này, tôi sẽ sẵn sàng hơn trong công việc của mình.

– Có nhiều HLV nước ngoài đã nộp hồ sơ ứng cử vào ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Ông có muốn thử sức với cương vị này?

– Tôi mới từ chức hôm qua và nghe tin trên báo chí là VFF đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Đó là cơ hội và thử thách rất thú vị, hay ho. Nhưng hiện nay tôi vẫn chưa nhận được lời mời hay liên hệ nào từ phía VFF cả.

Tôi cũng nghe được thông tin là VFF và CĐV Việt Nam cũng có ý định muốn mời tôi làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Thực sự, tôi khá vui khi nghe tin đó, nhưng hiện nay thì tôi chưa nhận được tin nhắn hay trao đổi chính thức nào từ VFF.

HLV Kiatisak từng 2 lần giúp đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 và 2016 và giành huy chương vàng SEA Games 2013.

– Bên cạnh đó, còn CLB nào, đội bóng nước ngoài nào ngỏ lời mời ông sau khi ông rời Port FC?

– Tôi chưa nhận được lời mời chính thức của đội bóng nào. Tôi chỉ nghe tin thôi chứ chưa có ai chính thức liên lạc với tôi tính đến lúc bạn phỏng vấn.

– Rất nhiều người hâm mộ Việt Nam bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội thể hiện sự ủng hộ HLV Kiatisak sang Việt Nam làm việc sau khi từ chức ở Port FC, ông nghĩ sao về điều này?

– Tôi rất vui vì nghe tin này, nhưng đây cũng là một thời điểm nhạy cảm, tôi không thể nói gì cả vì chúng tôi (HLV Kiatisak và nhóm trợ lý – PV) cũng cần thời gian thảo luận, nghiên cứu thêm nhiều vấn đề trước khi về làm HLV cho CLB hoặc đội tuyển quốc gia nào tiếp theo.

Độc giả bình chọn HLV trưởng đội tuyển quốc gia sau khi HLV Hữu Thắng từ chức.

– Ông có liên lạc với ông Đoàn Nguyên Đức thời gian gần đây không? Nếu có, hai người thường nói về chuyện gì?

– Trước đây tôi vẫn liên lạc với ông Đức nhưng thời gian gần đây thì ít liên lạc. Chúng tôi thường chỉ nói về bóng đá.

– Nếu đến Việt Nam, ông sẽ mang theo đội trợ lý của mình hay chọn đồng nghiệp người Việt Nam?

– Tôi không thể trả lời lúc này. Tôi cũng chưa nghĩ đến điều đó, tôi chỉ mới từ chức và tôi không muốn quá nhanh, quá sớm để bàn đến vấn đề này. Nếu tôi trở thành HLV của đội tuyển quốc gia của bất kỳ nước nào, không chỉ Việt Nam, tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức của mình để đóng góp cho đội bóng. Tôi sẽ làm cho đội bóng mạnh hơn và đạt được mục tiêu của Liên đoàn bóng đá nước đó đề ra.

– Ông đã sở hữu bằng AFC Pro License?

– Hiện nay, tôi đang theo đến học phần 3 và 4 của chứng chỉ AFC Pro-Diploma Coaching. Tôi sẽ kết thúc khóa học và lấy bằng AFC Pro vào cuối năm nay.

Sau khoảng 10 phút trao đổi thông tin, HLV Kiatisak gửi lời chào bằng tiếng Việt tới người hâm mộ Việt Nam và hứa sẽ dành nhiều thời gian giao lưu với độc giả trong những ngày tới, khi ông không còn vướng bận công việc huấn luyện ở Port FC.

Kiatisak Senamuang sinh ngày 11/8/1973, ông là huấn luyện viên và cựu tiền đạo bóng đá người Thái Lan.

Kiatisak thi đấu ở vị trí tiền đạo và ghi được 251 bàn thắng trong tổng số 339 trận thi đấu trong suốt sự nghiệp 18 năm (từ 1989 đến 2007). Tại đội tuyển, Kiatisak ra sân 131 lần, ghi 70 bàn thắng từ năm 1992 đến 2007. “Zico Thái” cùng tuyển nhà đoạt 4 HCV SEA Games và 3 cúp vô địch Tiger Cup (tiền thân AFF Cup).

Trong quá khứ, Kiatisak từng sang Việt Nam thi đấu cho CLB HAGL trong 5 năm (từ 2002 đến 2006). Thời gian sau đó ông vừa là cầu thủ vừa là huấn luyện viên trưởng đội bóng phố núi. Đến năm 2011, Kiatisak chính thức chia tay HAGL để trở lại quê hương.

Vào tháng 1/2013, Kiatisak được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U23 Thái Lan. Đến tháng 6 cùng năm, Kiatisak được cất nhắc lên làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế Winfried Schaefer.

Sau gần 4 năm gắn bó với đội tuyển có biệt danh “Voi chiến”, Kiatisak đã có 2 cúp vô địch AFF liên tiếp vào các năm 2014 và 2016. Ngoài ra còn có chức vô địch SEA Games 2013 trong thời gian kiêm nhiệm. Kiatisak lập chiến công đưa tuyển nhà vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 nhưng đã chính thức bị loại.

 

Bài liên quan