XONG! Đại đại tỷ phú Bin Salman chốt giá, 933 tỷ đã được chuyển khoản, M.U thuộc về ông trong ít ngày tới!

Mặc dù được xem như một trong những “đế chế” hùng mạnh ở Premier League thế nhưng, tình hình tài chính của Man United lại ẩn chứa khá nhiều yếu tố bất ổn.

Cụ thể, vào tháng 5 năm 2005, khi gia đình Glazer kiểm soát thành công 97% cổ phần Quỷ đỏ, họ đã sử dụng rất nhiều khoản vay ngân hàng và tài sản thế chấp bằng chính đội bóng.

Ảnh Internet

So đó, nửa đỏ thành Manchester hiện nay đang là một trong những câu lạc bộ sở hữu khoản nợ ngân hàng lớn nhất tại Premier League dù liên tục làm ăn có lãi.\Image result for glazer

Ảnh Internet

Và khi dòng tiền không còn được lưu thông ổn định, những ông chủ người Mỹ đã bắt đầu tính đến phương án bán Man United để thu về một khoản lợi nhuận.

Ảnh Internet

Đặc biệt khi Quỷ đỏ trong những mùa gần đây đang thi đấu rất thiếu ổn định và ngày một xa vời vị thế thách thức chức vô địch Premier League.

Theo thông tin từ The Mirror, Thái tử Ả Rập Saudi, Mohammad Bin Salman đã chuẩn bị sẵn 4 tỷ bảng để mua lại Man United sau khi lời đề nghị ban đầu, 3 tỷ bảng của ông bị từ chối bởi nhà Glazer.

Ảnh Internet

Thái Tử Bin Salman là một nhà chính trị rất có uy thế ở Ả Rập Saudi, đồng thời ông cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến xấp xỉ 1000 tỷ bảng.

Bài liên quan