Xứ Catalan độc lập, Messi và các đồng đội rời La Liga đến Premier League thi đấu!

Bộ trưởng thể thao Gerard Figueras của Tây Ban Nha cho biết Barcelona có quyền tự do chọn giải đấu tranh tài, trong trường hợp xứ Catalan giành độc lập và tách khỏi Tây Ban Nha.

Kịch bản Messi thi đấu tại Premier League từng được báo chí đề cập. Tuy nhiên, điều đó chỉ xuất hiện trong những bản tin chuyển nhượng. Nhưng lúc này, khả năng số 10 người Argentina và các đồng đội sang Anh thi đấu hẳn hoi, đụng độ MU, Arsenal, Chelsea hoàn toàn có thể xảy ra.

Nếu xứ Catalan giành độc lập và tách khỏi Tây Ban Nha, Barcelona sẽ tự do chọn giải đấu tranh tài. Đây là quan điểm của Bộ trưởng thể thao Gerard Figueras khi trả lời phỏng vấn mới đây.

Xứ Catalan đang đấu tranh đòi tách khỏi Tây Ban Nha.

Ông cho biết: “Không chỉ Barcelona, những đội bóng ở Catalan như Espanyol và Girona cũng có quyền quyết định tự do chọn sân chơi cho mình như tiếp tục đá ở La Liga, hay “nhập cư” sang Italy, Pháp và cả Premier League“.

Ông Figueras chia sẻ thêm nhiều nền thể thao ở các nước từ lâu cho phép những đội tuyển nước ngoài tham dự giải đấu quốc nội của mình. Ví dụ các CLB của Andorra và bóng rổ có thể thi đấu tại Tây Ban Nha. Điều tương tự xuất hiện ở Pháp, Anh…

Tại giải Ligue 1, chúng ta thấy có một CLB đến từ Monaco. Với giải Premier League, họ cho phép những CLB của Xứ Wales góp mặt. Tôi không nghĩ Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) sẽ can thiệp vào việc một CLB nước ngoài thi đấu tại giải quốc nội ở quốc gia khác“, Bộ trưởng Figueras khẳng định.

Messi và đồng đội hoàn toàn có thể sang Premier League thi đấu.

Lúc này, Barcelona chưa có hoạch định cụ thể “nhập cư” vào sân chơi nào. Cách đây 2 năm, Chủ tịch La Liga Javier Tebas từng tỏ ra rất cứng rắn trước cuộc bầu cử hội đồng lập pháp tại xứ Catalan, ông tuyên bố Barca sẽ bị gạch tên khỏi La Liga nếu xứ Catalan tiến hành bầu cử hội đồng lập pháp.

Chẳng may điều đó xảy ra, Barca cũng không có gì lo lắng. Người Pháp đang dang tay rộng mở chào đón họ. Năm 2015, cựu Thủ tướng Manuel Valls của Pháp cho hay giải Ligue 1 sẵn sàng chào đón sự hiện diện của gã khổng lồ xứ Catalan.

Rốt cuộc, AS Monaco cũng được chơi ở Ligue 1, thế nên điều gì cũng có thể xảy ra”, ông Manuel Valls nói khi được hỏi về khả năng Ligue 1 đón nhận thành viên mới là Barca.

Bài liên quan