10 bí mật chưa từng tiết lộ về Fernando Torres – Sát thủ vòng cấm trong hình hài soái ca tóc vàng

Hãy cùng chúng tôi bật mí về 10 sự thật thú vị về sát thủ Fernando Torres nhé!

1. Biệt danh El Nino

Fernando Torres được sinh ra ở vùng đất Fuenlabrada, một thành phố ngoại ô thủ đô Madrid. Biệt danh của anh là El Ninõ, nghĩa là một đứa trẻ nhưng cũng có thể dùng để chỉ Chúa hài đồng.

Torres là đội trưởng Atletico Madrid từ năm 19 tuổi

Sau này, Torres tiết lộ rằng anh rất ghét biệt danh này vì nó tạo cho anh quá nhiều áp lực. Anh cũng cho biết mình rất buồn khi các CĐV không nhớ cái tên Torres mà cứ gọi anh là El Ninõ.

Khi còn nhỏ Torres được gửi đi học đá bóng từ rất sớm và ban đầu anh chơi ở vị trí… thủ môn. Năm lên 7 tuổi, Torres quyết định lên đá tiền đạo vì mê mẩn bộ phim hoạt hình Captain Tsubasa của Nhật Bản. Anh gia nhập đội trẻ Atletco năm 1999, được đá ở đội 1 năm 2001 và được đeo băng đội trưởng năm 2003 khi mới 19 tuổi.

2. Từ thủ môn sang tiền đạo

Torres bắt đầu chơi bóng ở vị trí thủ môn. Tuy nhiên, sau một lần bị sút gãy răng, mẹ anh đã cấm anh làm người gác đền, bắt chuyển lên làm tiền đạo.

3. Vợ và gia đình

Đối lập hoàn toàn với các bà vợ xuất thân là người nổi tiếng, Olalla Dominguez là một cô gái hiền lành và nhút nhát, không thích thu hút sự chú ý của truyền thông báo chí.

Torres và Dominguez đã có hai con, con gái Nora sinh năm 2009 và con trai Leo sinh năm 2010. Xabi Alonso, bạn thân của Torres, và Steven Gerrard, đội trưởng của anh ở Liverpool, đã tới thăm vợ chồng Torres – Dominguez khi con trai Leo của họ ra đời.

4. Xuất bản sách về cuộc đời mình

Năm 2009, khi 25 tuổi, Torres đã xuất bản cuốn hồi ký mang tên “El Ninõ – Câu chuyện của tôi”. Trong sách, anh thổ lộ nhiều chuyện riêng về cuộc sống thường ngày cũng như sự nghiệp của mình.

Chính Torres là người chấp bút viết cuốn tự truyện của mình

Những cuộc cạnh tranh khốc liệt trên sân cỏ, chơi bóng bên cạnh những huyền thoại Liverpool như Steven Gerrard hay Jamie Carragher, hay chinh phục những đỉnh cao thế giới cùng La Roja, anh nói rất nhiều, rất chi tiết về việc sự nghiệp của mình đã thay đổi như thế nào sau khi gia nhập Liverpool.

Bên cạnh đó, anh cũng kể về các mối quan hệ gia đình và xã hội, về mối tình từ thời thơ ấu với Olalla Dominguez, về những sự kiện, những câu chuyện đã xây dựng nên tính cách và con người anh hiện nay.

5. Ẩm thực

Ngoài bóng đá và videogame, Torres rất thích ăn uống. Anh mê mẩn các loại hải sản và đặc biệt là những món ăn mà bà ngoại của vợ anh nấu. Anh thích nhất là món thịt gà nấu đặc với cà-ri và rôti. Ngoài ra, Torres cũng tiết lộ rằng anh thích tất cả các loại kẹo ngọt.

6. Nghiện chơi game

Torres rất say mê videogame, đặc biệt là các trò chơi dành cho máy Play Station 3. Anh tiết lộ rằng ở trong ngôi biệt thự của mình, anh đặt 3 máy PS3 ở 3 tầng để có thể chơi videogame thoải mái thỏa thích khi phải rời xa sân cỏ vì chấn thương.

Những videogame mà anh ưa thích gồm có Pro Evolution Soccer, Grand Theft Auto.

7. Những hình xăm

Dường như tất cả các cầu thủ đều ưa thích nghệ thuật xăm mình, và Torres cũng không phải là ngoại lệ. Anh có ba hình xăm, mỗi hình đều ẩn chứa một câu chuyện riêng biệt.

Hình xăm trên tay của Torres

Hình xăm thứ nhất ở ống chân là ba chữ số La Mã, VII VII MMI (7 7 2001). Người ta cho rằng đây là ngày đặc biệt của anh, có thể là ngày anh tỏ tình với Olalla Dominguez, ngày anh được gọi vào đội 1 của Atletico, hoặc cũng có thể là ngày ông nội anh qua đời. Chưa ai biết rõ ý nghĩa cụ thể của ba con số này.

Hình xăm thứ hai ở bên tay phải là số 9, số áo yêu thích của anh. Anh mặc áo số 9 ở ĐTQG Tây Ban Nha, ở Atletico Madrid, Liverpool và giờ là Chelsea.

Hình xăm thứ ba ở phía trong tay trái của anh là một cụm từ bằng viết bằng hế thống ký tự Tengwar, được nhà văn J.R.R. Tolkien lập nên và sử dụng trong bộ tiểu thuyết nổi tiếng “Chúa tể của những chiếc nhẫn” của ông.

8. Điện ảnh và âm nhạc

Torres yêu thích điện ảnh, và một trong những bộ phim anh coi là đã làm thay đổi cuộc đời mình là “Life is Beautiful” của đạo diễn Roberto Benigni. Ngoài ra, anh còn tham gia diễn xuất trong bộ phim “Torrente 3: El Protector”, một phim hài công chiếu năm 2005 ở Tây Ban Nha. Torres cũng xuất hiện trong video ca nhạc của ban nhạc El Canto del Loco.

Torres xuất hiện trong video ca nhạc của nhóm El Canto del Loco

Ngoài điện ảnh, Torres cũng có hứng thú với âm nhạc, đặc biệt là nhạc rock tiếng Anh. Như các cầu thủ khác ở Liverpool, anh thích hai ban nhạc The Beatles và Oasis, và bài hát anh thích nhất là “Yellow Submarine.”

9. Xe hơi

Chiếc xe hơi Aston Martin DBS được sử dụng trong hai bộ phim “Casino Royale” và “Quantum of Solace” đang thuộc sở hữu của Torres sau khi anh bỏ ra gần 200.000 euro để mua lại nó từ nhà sản xuất phim. Ngoài chiếc Aston Martin này, anh còn dùng một chiếc Mini Cooper.

10. Làm từ thiện

Một trong những cầu thủ Premier League tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện nhất, Torres hiện nay đang là thành viên tích cực của 7 dự án từ thiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Anh thường xuyên tham dự các buổi gặp gỡ CĐV khuyết tật của Liverpool và Chelsea, tài trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức giúp đỡ người nghèo khó ở quê nhà Tây Ban Nha.

Bộ sưu tập danh hiệu chói lọi của Torres

– Danh hiệu tập thể

Champions League 2011/12, Europa League 2012/13, FA Cup 2011/12 với Chelsea.

Vô địch World Cup 2010 cùng 2 chức vô địch EURO với ĐT Tây Ban Nha.

– Cá nhân

Xếp thứ 3 trong cuộc đua Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2008.

Xếp thứ 3 trong cuộc đua Quả bóng vàng năm 2008.

Vua phá lưới EURO 2012.

Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2007/08, 2008/09

Đội hình tiêu biểu của FIFA năm 2008 và 2009.

"Trên đây là thông tin tham khảo dựa trên những thông tin được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, nhằm cung cấp cho người đọc hoặc người nghe kiến thức về một chủ đề cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu, học tập, giải trí hoặc công việc."

Bài liên quan